Trường Quốc học Quy Nhơn kỷ niệm 95 năm thành lập (1921-2016) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Sáng 6.8, Trường Quốc học Quy Nhơn đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Nguồn: BTV

Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam cùng đại diện các sở, ban, ngành, hội cựu học sinh, hội khuyến học của trường; các đồng chí nguyên là lãnh đạo qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh cũ của trường.

Tại buổi Lễ, Hiệu trưởng Trần Xuân Bình đã ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của trường. Trường Quốc Học Quy Nhơn thành lập năm 1921 tại TP Quy Nhơn. 95 năm qua, cùng với sự thăng trầm của lịch sử, trường đã nhiều lần dời chỗ, đổi tên. Nhưng trong bất kỳ thời điểm, hoàn cảnh nào Trường Quốc Học Quy Nhơn cũng không ngừng phát triển về mọi mặt.

Hiệu trưởng Trần Xuân Bình đọc diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm.

Hiệu trưởng Trần Xuân Bình đọc diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm.

Với những cố gắng không nhỏ, qua từng năm học, đội ngũ giáo viên của trường ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thầy và trò toàn trường cả khắc phục những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để không ngừng vươn lên trở thành một trong những trường có chất lượng dạy và học cao trong tỉnh.

Hàng năm, có trên 98% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; trên 90% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi. Nhiều năm liền, trường có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%. Tỷ lệ trúng tuyển vào đại học hàng năm khá cao. Đặc biệt, 7 năm liền (từ 2008-2014), nhà trường tiếp tục được xếp vào tốp 200 trường THPT có điểm trung bình cao trong các kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng. Năm 2008, trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Nhiều năm qua, bao thế hệ học sinh của trường đã trưởng thành và thành đạt trong nhiều lĩnh vực xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền, trường được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng cờ “Đơn vị thi đua dẫn đầu khối THPT”. Năm 1996, trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm 2001, trường được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đặc biệt, trong lễ kỷ niệm 95 năm thành lập, trường vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2015-2016, Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh.   

Các thế hệ cán bộ, giáo viên cũ của trường đến dự Lễ kỷ niệm.

Các thế hệ cán bộ, giáo viên cũ của trường đến dự Lễ kỷ niệm.

Gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể nhà trường nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, trong bài phát biểu của mình, đã nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và thành tích nhà trường đã đạt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn các thầy cô tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nghề nghiệp, hết lòng thương yêu tận tụy với học sinh, làm việc nhiệt tình và sáng tạo, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đồng thời gửi gắm đến các học sinh niềm mong mỏi được vinh dự học tập trong ngôi trường Quốc học Quy Nhơn có truyền thống lịch sử vẻ vang và đầy tự hào, các em hãy luôn cố gắng trong học tập và rèn luyện, lập thêm nhiều thành tích cao hơn nữa, làm rạng danh truyền thống “Yêu nước-Hiếu học-Kính thầy-Mến bạn” của trường.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho Hiệu trưởng Trần Xuân Bình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho Hiệu trưởng Trần Xuân Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa phải) trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho ban giám hiệu nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa phải) trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho ban giám hiệu nhà trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (thứ hai, trái sang) trao tấm phướn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng nhà trường nhân dịp Lễ kỷ niệm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn (thứ hai, trái sang) trao tấm phướn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng nhà trường nhân dịp Lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ hai, trái sang) trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho ban giám hiệu nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ hai, trái sang) trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho ban giám hiệu nhà trường.

NGỌC TÚ

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Gia Lai: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

(GLO)- Ngày 26-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai, Công ty TNHH Huỳnh Bình Nguyên-Trung tâm Hướng nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Bình Định) hào hứng tham gia tiết thực hành ngoại ngữ trên lớp. Ảnh: Hồ Điểm

Ðổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy-học ngoại ngữ

(GLO)- Từ đầu năm học 2025 - 2026, các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn ngoại ngữ. Cùng với đó, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng được chú trọng để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn này.

Một tiết học của học sinh lớp 1.

Rèn kỹ năng tự lập cho học sinh lớp 1

(GLO)- Ngay từ khi bước chân vào môi trường tiểu học, trẻ đã bắt đầu rời xa sự bao bọc quen thuộc của gia đình để hòa nhập với tập thể. Nếu ở giai đoạn này các em được hướng dẫn kỹ năng tự lập thì việc học tập và thích nghi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Triển khai việc sáp nhập các trường đại học trong 3 tháng tới

Về quy hoạch trường đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay sẽ có quy hoạch “sâu” nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho sự phát triển, nhất là với các trường gần nhau về lĩnh vực; phương án sắp xếp đã được báo cáo Thủ tướng, chờ ý kiến chỉ đạo triển khai.

null