Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Kruối Chai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-11, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã đến chung vui cùng bà con làng Kruối Chai (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Làng Kruối Chai cách trung tâm xã Yang Bắc khoảng 10 km, có tổng diện tích tự nhiên 991 ha, trong đó diện tích gieo trồng là 951 ha. Hiện làng có 305 hộ dân với 1.107 nhân khẩu, trong đó có hơn 45,5% hộ dân là người dân tộc thiểu số. Tổng số hộ nghèo trong làng là 63 hộ, hộ cận nghèo là 43 hộ. Dân làng Kruối Chai chủ yếu làm nông nghiệp với khoảng 350 ha mía, 531 ha mì, 10 ha lúa 2 vụ… Bên cạnh đó, bà con trong làng cũng đẩy mạnh chăn nuôi với tổng đàn gia súc, gia cầm là 1.730 con; trong đó đàn bò 192 con, đàn heo 294 con, đàn dê 20 con… Thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm. 

Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh trao 20 phần quà cho các hộ nghèo Ảnh: Văn Ngọc
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh trao 20 phần quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Văn Ngọc

Những năm qua, nhân dân làng Kruối Chai đoàn kết nỗ lực thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Năm 2022, làng có 214 hộ đăng ký công nhận gia đình văn hóa và có 214 hộ được công nhận đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 196 hộ đạt danh hiệu này trong 3 năm liền. Trong làng có 60 em học sinh đến trường, có 3 em bỏ học do gặp hoàn cảnh khó khăn. Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ và tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của làng đều đạt 100%...

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh bày tỏ sự phấn khởi trước những thành quả đạt được của nhân dân làng Kruối Chai trong thời gian qua, nhất là trong việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. “Mong rằng thời gian tới, bà con dân làng Kruối Chai tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, hỗ trợ nhau trong sản xuất, đời sống. Đồng thời phát huy nội lực, nỗ lực giảm nghèo, tăng tỷ lệ đưa trẻ đến trường, quan tâm công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư… để xây dựng làng nông thôn mới ngày càng tươi đẹp”-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh. 

Ban công tác mặt trận làng Kruối Chai ký kết các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước Ảnh: Văn Ngọc
Ban Công tác Mặt trận làng Kruối Chai ký kết chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Văn Ngọc

Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đã trao phần quà của tỉnh cho tập thể nhân dân làng Kruối Chai. Cá nhân Trưởng ban Tuyên giáo đã trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của làng. Cũng trong ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ và xã Yang Bắc đã trao 5 suất quà (mỗi suất 500 ngàn đồng) và hỗ trợ 6 bộ công cụ lao động cho các hộ dân của làng Kruối Chai. 

Tại buổi lễ, Ban Công tác Mặt trận làng Kruối Chai đã trao giấy khen cho các gia đình văn hóa năm 2022 và cùng đại diện các gia đình ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các phong trào thi đua yêu nước năm 2023. 

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null