Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Xây dựng thôn 1 ngày càng giàu đẹp, văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 8-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cùng đoàn công tác đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn 1 (xã Lơ Ku, huyện Kbang). Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ và người dân thôn 1 tiếp tục đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cùng dự Ngày hội có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Ngọc Minh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang; hệ thống chính trị xã Lơ Ku cùng toàn thể cán bộ, nhân dân thôn 1.

Đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn 1 (xã Lơ Ku, huyện Kbang). Ảnh: Ngọc Minh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn 1 (xã Lơ Ku, huyện Kbang). Ảnh: Ngọc Minh


 
Giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”

Trong không khí vui tươi của Ngày hội, cán bộ và người dân thôn 1 cùng đánh giá lại các mặt hoạt động của thôn trong năm 2022. Theo đó, thôn 1 có 199 hộ, 738 khẩu với 11 dân tộc anh em đoàn kết sinh sống. Nhân dân trong thôn chủ yếu làm nông nghiệp và chăn nuôi. Từ đầu năm đến nay, người dân đã gieo trồng 687,13 ha cây trồng các loại; chăn nuôi với tổng đàn gia súc 519 con; hơn 3.000 con gia cầm.

Báo cáo tại Ngày hội đại đoàn kết dân tộc, bà Hoàng Thị Huyền-Trưởng thôn 1-cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Công tác Mặt trận và Ban Nhân dân thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, nhận thức của người dân được nâng lên; nhiều gia đình đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thành hộ khá, giàu; các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đến nay, thôn chỉ còn 32 hộ nghèo (chiếm 16%), 7 hộ cận nghèo (chiếm 3,5%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm.

Các đại biểu chứng kiến lễ đăng ký thi đua giữa Ban Công tác Mặt trận thôn 1 và đại diện hộ dân. Ảnh: Ngọc Minh
Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết thi đua giữa Ban Công tác Mặt trận thôn 1 và đại diện hộ dân. Ảnh: Ngọc Minh


Bên cạnh phát triển kinh tế, đời sống tinh thần của người dân cũng từng bước được nâng cao; nhiều lễ hội, hoạt động chào mừng các ngày lễ, Tết được quan tâm tổ chức, tạo không khí vui tươi, thu hút đông đảo người dân tham gia; bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. Trong năm có 145 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 86,8%. Thôn 1 giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa” từ năm 2009 đến nay.

 “Hưởng ứng phong trào xây dựng xã, thôn nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, người dân đã đóng góp hơn 33 triệu đồng và tự nguyện hiến 4.000 m2 đất để làm 0,8 km đường bê tông nội thôn, giúp đi lại thuận lợi hơn. Người dân cũng tích cực xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường khu dân cư; đào hố rác, xây dựng 165 nhà tiêu hợp vệ sinh đạt; chỉnh trang hơn 90 m hàng rào xanh; lắp 15 bóng điện thắp sáng dọc các tuyến đường nội thôn, góp phần thay đổi diện mạo thôn xóm thêm khang trang, sáng-xanh-sạch-đẹp”-bà Huyền thông tin.


Ông Phạm Bá Trung-người dân thôn 1-phấn khởi chia sẻ: “Năm nay, chúng tôi rất vui mừng được đón Chủ tịch UBND tỉnh về dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Những năm qua, người dân thôn 1 đã có nhiều cố gắng trong xây dựng nông thôn mới, làm cho cảnh quan, môi trường cũng như đời sống bà con ngày được nâng lên. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết thêm bền chặt, phát huy bản sắc dân tộc”.

Đoàn kết phát triển kinh tế

Phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết thôn 1, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, thì tỷ lệ hộ nghèo trong thôn vẫn còn cao (32/199 hộ, chiếm 16%); đời sống người dân còn nhiều khó khăn... Để khắc phục những hạn chế trên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu; phát huy nội lực, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Kbang tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1 (xã Lơ Ku, huyện Kbang). Ảnh: Ngọc Minh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Kbang tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1 (xã Lơ Ku, huyện Kbang). Ảnh: Ngọc Minh



Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị bà con nhân dân thôn 1 cần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 11 dân tộc anh em đang sinh sống; tiếp tục giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; không có trẻ em trong độ tuổi bỏ học, không có tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế; giữ vững ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Tôi mong muốn cán bộ và người dân thôn 1 tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng thôn 1 ngày càng giàu đẹp, văn minh”-Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận thôn 1 đã phát động người dân hưởng ứng và đăng ký thi đua thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023.

 Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trương Hải Long đã trao tặng phần quà cho thôn 1. Ảnh: Ngọc Minh
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trương Hải Long đã trao tặng phần quà cho thôn 1. Ảnh: Ngọc Minh


Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã trao tặng phần quà của tỉnh cho thôn 1; tặng 10 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 10 hộ nghèo trong thôn. Cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng phần quà cho cán bộ và Nhân dân thôn 1.

Dịp này, Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang, UBND xã Lơ Ku tặng các phần quà cho thôn 1; Chủ tịch UBND xã Lơ Ku tặng giấy khen cho 2 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022 và 3 hộ dân có 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

 

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.