Trung tâm thương mại Pleiku xuống cấp, tiểu thương lo lắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 30 năm hoạt động, Trung tâm thương mại Pleiku (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn và việc buôn bán của tiểu thương. Các tiểu thương mong chính quyền sớm đầu tư, cải tạo Trung tâm thương mại Pleiku để ổn định kinh doanh.

Trung tâm thương mại (TTTM) Pleiku được xây dựng năm 1997 trên khu đất rộng hơn 16.000 m², đi vào hoạt động từ năm 1998. Đây từng là công trình thương mại lớn nhất tỉnh Gia Lai (cũ) với hơn 900 tiểu thương đăng ký kinh doanh đủ loại mặt hàng.

Khu trung tâm được chia thành 2 khu vực chính là nhà lồng và nhà lều. Nhà lồng gồm 2 tầng, kinh doanh các mặt hàng may mặc, giày dép, hóa mỹ phẩm; khu vực giữa buôn bán gạo, đậu, nông sản... Khu nhà lều chủ yếu bán thực phẩm tươi sống, hàng khô, rau củ quả và hàng ăn uống.

Thời kỳ sôi động, TTTM Pleiku không chỉ phục vụ người dân phố núi Pleiku mà còn là đầu mối cung ứng hàng hóa cho nhiều địa phương trong tỉnh.

Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều hạng mục của TTTM đã xuống cấp. Mái tôn, trần nhà, xà gồ hư hỏng nặng nên mỗi khi mưa lớn, nước dột xuống các sạp hàng. Nhiều tiểu thương phải căng bạt, đặt thau để hứng nước. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời.

2-1.jpg
Những tấm la phông bong tróc ở khu vực nhà lồng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: H.D

Bà Nguyễn Thị Kim Đào (tiểu thương kinh doanh ở lô 11 khu nhà lồng) chia sẻ: “Mỗi khi mưa là lo nước dột làm ướt hàng. Có chỗ trần mục nát, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các hộ kinh doanh và khách hàng. Chưa kể, mỗi khi mưa lớn, nước thoát chậm khiến TTTM trở nên lầy lội nên lượng khách vào mua hàng cũng giảm”.

Cơ sở hạ tầng xuống cấp cũng khiến lượng người buôn bán giảm mạnh. Từ gần 900 tiểu thương đăng ký kinh doanh ban đầu, hiện TTTM chỉ còn hơn 400 tiểu thương hoạt động, chủ yếu vào buổi sáng.

Theo ông Bùi Kim Truyền - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý TTTM Pleiku, nhiều hạng mục công trình tại TTTM đã hết niên hạn sử dụng. Khu nhà lều quá hạn gần 10 năm, khu nhà lồng và khu làm việc cũng đã hết hạn 3 năm. Hệ thống thoát nước, xử lý rác thải, PCCC chưa đáp ứng yêu cầu.

“Ban Quản lý phải bố trí nhân viên trực 24/24 giờ để phòng ngừa cháy nổ. Trước đây, địa phương đã hỗ trợ gần 600 triệu đồng để sửa chữa mái tôn, chống dột một số khu vực nhưng mới khắc phục được một phần. Việc duy trì hoạt động trong điều kiện xuống cấp là rất khó khăn” - ông Truyền thông tin.

Dự án tái xây dựng TTTM Pleiku đã được đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư từ gần 13 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Dù đã có nhà đầu tư quan tâm song các phương án đều chưa thành do vướng mắc về thiết kế và mặt bằng.

trung-tam-thuong-mai-pleiku-xuong-cap-tieu-thuong-lo-lang.jpg
Trung tâm thương mại Pleiku (nhìn từ đường Nguyễn Thiện Thuật) đã xuống cấp sau gần 30 năm hoạt động. Ảnh: H.D

Trong bối cảnh các xã, phường thuộc TP Pleiku (cũ) hướng đến phát triển đô thị du lịch, dịch vụ, việc tái thiết TTTM Pleiku không chỉ cải thiện điều kiện kinh doanh mà còn góp phần tạo điểm nhấn đô thị. Nhiều tiểu thương kỳ vọng công trình sớm được đầu tư xây dựng lại.

Đã gần 30 năm gắn bó với TTTM Pleiku, bà Võ Thị Dung (tiểu thương tại lô 12 khu nhà lồng) bày tỏ: “Chúng tôi chỉ mong TTTM được xây dựng lại khang trang, sạch đẹp để yên tâm buôn bán. Nếu được xây dựng lại hiện đại hơn, chắc chắn TTTM sẽ trở lại sầm uất như trước”.

Có thể bạn quan tâm

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

Phường Hội Phú sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân phục vụ dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Ngày 10-4, UBND phường Hội Phú tổ chức họp ban cưỡng chế, quyết tâm xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

null