Trung Quốc rầm rộ tập trận quanh đảo Đài Loan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc ngày 1/4 đã triển khai lục quân, hải quân, không quân và lực lượng tên lửa, tiến hành tập trận tiếp cận đảo Đài Loan từ nhiều phía.

ten-lua-phon-tu-tau-ngam-trung-quoc-anh-getty.jpg
Tên lửa phóng từ tàu ngầm Trung Quốc. Ảnh: Getty

Đại tá lục quân Thi Nghị (Shi Yi), người phát ngôn Chiến khu miền Đông cho biết, cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 1/4, chiến khu này đã tổ chức lực lượng lục quân, hải quân, không quân và tên lửa tiếp cận đảo Đài Loan từ nhiều hướng.

Cuộc tập trận “gửi lời cảnh báo nghiêm khắc và răn đe mạnh mẽ” đối với lực lượng ly khai “đòi Đài Loan độc lập”, đồng thời là hành động chính đáng và cần thiết để bảo vệ chủ quyền và thống nhất đất nước của Trung Quốc, theo ông Thi Nghị.

Chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc đã tổ chức một đội hình gồm tàu chiến và máy bay chiến đấu, phối hợp với tên lửa thông thường và hỏa lực tầm xa để tiến hành các cuộc tập trận với các nội dung như đánh chặn trên không, đột kích trên biển, tấn công trên bộ và phong tỏa chung ở vùng biển phía Bắc, phía Nam và phía Đông đảo Đài Loan, nhằm kiểm tra khả năng hiệp đồng tác chiến, giành quyền kiểm soát và thực hiện các cuộc tấn công chính xác đa hướng của quân đội.

Không giống như các cuộc tập trận “Kiếm sắc liên hợp-2024A” (hay Liên hợp lợi kiếm, Joint Sword-2024A) và “Kiếm sắc liên hợp-2024B” (Joint Sword-2024B) do Chiến khu miền Đông tiến hành vào tháng 5 và 10/2024, không có mật danh nào được công bố cho cuộc tập trận mới nhất này. Theo chuyên gia quân sự Trung Quốc, điều này cho thấy các cuộc tập trận tương tự của quân đội nước này đã trở thành hoạt động thường lệ, giống như một công việc thường ngày.

Cùng ngày, các tàu của Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) cũng tiến hành tuần tra thực thi pháp luật ở vùng biển xung quanh đảo Đài Loan. Người phát ngôn Chi cục Biển Hoa Đông của Cảnh sát biển Trung Quốc Chu An Khánh, cho biết nhiều đội tàu của lực lượng cảnh sát biển đã tổ chức tuần tra thực thi pháp luật ở vùng biển xung quanh đảo Đài Loan và tiến hành diễn tập các nội dung như kiểm tra tại chỗ, bắt giữ, ngăn chặn và giam giữ.

Trung Quốc đồng thời phát hành tấm áp phích đi kèm cuộc tập trận có tên "Đang tiến sát", mô tả các tàu chiến và máy bay chiến đấu của Trung Quốc đang bao quanh đảo Đài Loan.

Giới chức Đài Loan hiện chưa có phản ứng về cuộc tập trận nêu trên.

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo. Lãnh đạo Trung Quốc nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù vẫn ưu tiên đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Sau khi nhậm chức hồi giữa năm ngoái, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức duy trì lập trường cứng rắn trong quan hệ với đại lục. Bắc Kinh chỉ trích ông Lại là chính trị gia "theo chủ nghĩa ly khai nguy hiểm" và gây căng thẳng cho quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

(GLO)-Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 13-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Khẩn trương gỡ vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm

Khẩn trương gỡ vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm

(GLO)- Sáng 9-8, tại phường Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc để nghe báo cáo các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh và dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19).

null