Triển vọng từ dự án chăn nuôi công nghệ cao tại Sơ Pai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi được UBND tỉnh Gia Lai cấp chứng nhận đầu tư, Tập đoàn Mavin bắt đầu triển khai Dự án chăn nuôi heo công nghệ cao tại xã Sơ Pai (huyện Kbang) với tổng mức đầu tư giai đoạn đầu hơn 120 tỷ đồng. Đến nay, Dự án đã triển khai xây dựng hệ thống chuồng trại dã chiến và nhập 100 con heo giống từ Úc về chăn nuôi, đồng thời gấp rút triển khai các hạng mục tiếp theo với định hình một cơ sở chăn nuôi công nghệ cao quy mô lớn.

Lãnh đạo Tập đoàn Mavin (thứ 2 từ phải sang) khảo sát địa điểm triển khai Dự án chăn nuôi heo công nghệ cao tại xã Sơ Pai (huyện Kbang). Ảnh: Hà Duyệt
Lãnh đạo Tập đoàn Mavin (thứ 2 từ phải sang) khảo sát địa điểm triển khai Dự án chăn nuôi heo công nghệ cao tại xã Sơ Pai (huyện Kbang). Ảnh: Hà Duyệt

Sau nhiều lần khảo sát, Tập đoàn Mavin đã chọn làng Tơ Kơr (xã Sơ Pai) để triển khai Dự án chăn nuôi heo công nghệ cao. Tập đoàn Mavin dự kiến xây dựng trung tâm sản xuất heo giống và gà giống với mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Khi Dự án hoàn thiện và đi vào hoạt động sẽ đóng góp một phần vào ngân sách địa phương; giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 800 lao động; đồng thời, đây là địa chỉ tiêu thụ ổn định các loại nông sản địa phương để làm thức ăn chăn nuôi. Việc đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo giống theo mô hình công nghệ cao với quy trình tập trung, chuyên môn hóa sẽ đáp ứng nhu cầu nguồn heo giống phục vụ cho chăn nuôi tại địa phương cũng như các trang trại khác của Tập đoàn.

Theo ông Phan Anh-Phó Trưởng ban Quản lý dự án (Tập đoàn Mavin), phụ trách dự án tại Kbang: Đến tháng 11-2020, Dự án bắt đầu triển khai làm mặt bằng chuồng trại, thi công đường điện và thi công đường dẫn vào khu chăn nuôi nối từ đường Trường Sơn Đông với chiều dài hơn 4 km. Đầu tháng 3-2021, sau khi hoàn thành hệ thống chuồng trại dã chiến với diện tích 450 m2, Dự án đã nhập 100 con heo giống cụ kỵ (mỗi con 50 kg) từ Canada về thả nuôi.

“Khoảng 3 tháng nữa, lứa heo cụ kỵ này bắt đầu phối giống. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu chức năng để kịp đón lứa heo con sẽ ra đời và đưa vào ổn định trong khu chăn nuôi. Chiến lược của Tập đoàn là chỉ nuôi đúng 16 tuần, từ lúc còn là heo con cho đến khi xuất bán heo giống”-ông Phan Anh thông tin.

Tập đoàn Mavin nhập heo giống từ nước ngoài đưa vào dự án chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Kbang. Ảnh: Minh Phương
Tập đoàn Mavin nhập heo giống từ nước ngoài đưa vào dự án chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Kbang. Ảnh: Minh Phương

Ông Phan Anh cho hay: Cùng thời điểm heo giống thả nuôi trong chuồng trại dã chiến, Dự án tiếp tục thi công cuốn chiếu từ trong ra ngoài như: xây dựng khu vực nuôi heo giống cụ kỵ, khu vực sản xuất từ heo giống cụ kỵ ra heo ông, bà và khu vực sản xuất heo nái trên diện tích 61,7 ha. Quy mô tối ưu là chăn nuôi khoảng 4.000 con heo cụ kỵ; hàng năm, xuất ra thị trường 100.000 con heo giống với mục tiêu cung cấp nguồn giống tốt cho địa phương và các trang trại thuộc Tập đoàn.

Đồng thời, Dự án tạo việc làm ổn định cho khoảng 70 nhân công, trong đó, ưu tiên những lao động được đào tạo về chăn nuôi-thú y, lao động phổ thông người dân tộc thiểu số làm công nhân vệ sinh chuồng trại. Tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu là 120 tỷ đồng.

Theo ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang: Trong quá trình triển khai Dự án, Tập đoàn Mavin cam kết sẽ hỗ trợ làm đường đi vào khu sản xuất lớn của xã Sơ Pai, giúp bà con đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. Bên cạnh việc giải quyết việc làm cho người dân tại chỗ, Dự án còn cung ứng nguồn heo giống đảm bảo chất lượng cho người chăn nuôi trên địa bàn.

“Việc triển khai dự án phù hợp với định hướng của huyện là phát triển mô hình chăn nuôi tập trung, khép kín, an toàn dịch bệnh và đảm bảo môi trường, hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư”-ông Tình chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Kbang-thông tin: Đây là tập đoàn có vốn đầu tư từ Úc, hoạt động trên lĩnh vực chăn nuôi và cung cấp con giống; chế biến thức ăn chăn nuôi; sản xuất thuốc thú y, chế biến thực phẩm. Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động làm việc với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư triển khai Dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

“Đặc biệt, chúng tôi đang đề nghị Tập đoàn Mavin triển khai xây dựng thêm nhà máy chế biến thức ăn gia súc để thu mua, tiêu thụ nông sản của địa phương; xây dựng vùng nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến giúp người dân nâng cao thu nhập. Đây cũng chính là định hướng, trọng tâm phát triển kinh tế của huyện trong thời gian tới, trong đó, chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao”-Chủ tịch UBND huyện Kbang khẳng định.

MINH PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

Gương sáng vượt khó làm giàu ở xã Uar

(GLO)- Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa sâu rộng tại xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Trong số đó, ông Lương Bích Ngọc-Hội viên Chi hội Nông dân thôn Thanh Bình là điển hình tiêu biểu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

Krông Pa kỳ vọng giống lúa LH12

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2024-2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình nhân giống lúa LH12 cấp xác nhận tại xã Chư Gu.

null