Triển vọng ngành chế biến thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tận dụng vùng nguyên liệu dồi dào sẵn có tại địa phương, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đầu tư máy móc hiện đại để chế biến các mặt hàng thực phẩm, góp phần tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp.

Sau 5 năm thành lập, Cơ sở sản xuất nước chấm Tương Việt Hoa Sen (thôn 2, xã Diên Phú, TP. Pleiku) đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm như: tương đen, tương cà, nước tương, nước mắm chay, muối ớt xanh…

Bà Lâm Thị Bé Loan-Chủ cơ sở-chia sẻ: Gia Lai có nguồn nguyên liệu ớt, đậu tương khá dồi dào. Nguồn nguyên liệu tại chỗ giúp cơ sở chọn lựa và kiểm soát được chất lượng đầu vào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi tháng, cơ sở nhập khoảng 200 tấn nguyên liệu để phục vụ chế biến.

Trước đây, các công đoạn chủ yếu làm thủ công nên phải sử dụng nhiều nhân công, năng suất chưa cao. Vừa qua, Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” của cơ sở được nghiệm thu với tổng kinh phí 605 triệu đồng, trong đó, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 270 triệu đồng.

Với hệ thống máy móc thiết bị gồm: 1 máy chiết rót 5 lít tự động công suất 900-2.500 chai/giờ; 1 máy cấp và siết nắp tự động công suất 900-2.500 chai/giờ; 1 máy dán nhãn một mặt tự động công suất 900-2.500 chai/giờ, cơ sở sản xuất hoàn toàn theo quy trình khép kín, giảm được công lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.

Cũng theo bà Loan, sản phẩm tương ớt, tương đen của cơ sở đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Riêng sản phẩm tương ớt còn đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Mỗi năm, cơ sở đưa ra thị trường khoảng 6.000 tấn sản phẩm các loại, doanh thu đạt hơn 12 tỷ đồng.

cac-co-so-nho-da-chu-trong-vao-viec-dau-tu-may-moc-thiet-bi-trong-che-bien-thuc-pham-de-nang-cao-chat-luong-tang-tinh-canh-tranh-cho-san-pham-anh-vt-4448.jpg
Công nhân làm việc tại Cơ sở sản xuất nước chấm Tương Việt Hoa Sen (xã Diên Phú, TP. Pleiku). Ảnh: V.T

Cũng tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, cơ sở bò một nắng Tý Vân (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) đã tạo ra những sản phẩm đặc trưng có sức cạnh tranh trên thị trường.

Bà Lý Anh Thư-Đại diện cơ sở-cho hay: “Nguồn nguyên liệu thịt bò chăn thả tự nhiên cùng với khí hậu đặc trưng đã làm nên thương hiệu bò một nắng Krông Pa. Có truyền thống làm bò khô, ngoài việc phát triển các sản phẩm truyền thống, cơ sở còn làm thêm sản phẩm bò một nắng, bò gác bếp, ba rọi heo một nắng, sườn heo một nắng…

Hiện sản phẩm bò một nắng, ba rọi heo một nắng của cơ sở đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh nên sản lượng tiêu thụ khá mạnh. Không chỉ chú trọng về chất lượng, cơ sở còn đầu tư về mẫu mã, bao bì để tăng sự chọn lựa cho khách hàng khi mua làm quà biếu”.

Hiện nay, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị trong chế biến thực phẩm giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm.

Ngành chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh cũng ngày càng được mở rộng, đa dạng mặt hàng với sản lượng lớn như: các sản phẩm từ chanh dây; sản phẩm cà phê; các loại trà làm từ đậu đỗ; các loại gia vị; sản phẩm làm từ thịt, cá; ngũ cốc, bánh làm từ các loại hạt dinh dưỡng…

cac-mat-hang-thuc-pham-che-bien-co-nhieu-tiem-nang-phat-trien-7532.jpg
Các mặt hàng thực phẩm chế biến có nhiều tiềm năng phát triển. Ảnh: V.T

Bà Nguyễn Thị Bích Thu-Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương)-cho biết: Chế biến thực phẩm là một trong những ngành được ưu tiên phát triển nhằm nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản, thực phẩm.

Tại Gia Lai, nhiều doanh nghiệp, cơ sở đã tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có để chế biến các mặt hàng thực phẩm đặc trưng có chất lượng tốt. Nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp.

“Thời gian qua, Trung tâm đã hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại để chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển ngành công nghiệp chế biến theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, thông qua các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, Trung tâm đã hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Nhiều doanh nghiệp đã kết nối được với các nhà phân phối để vào được các chuỗi kinh doanh thực phẩm sạch, các siêu thị, kể cả các đối tác nước ngoài như Trung Quốc, Lào, Singapore cũng rất quan tâm đến ngành hàng này. Các đối tác đánh giá cao thị trường thực phẩm chế biến còn rất nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển”-bà Thu thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

null