(GLO)- Chiều 21-10, tại Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh), Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện Đoàn Chư Pưh tập huấn kỹ năng phòng-chống xâm hại cho thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số.
Tại lớp tập huấn, hơn 300 em thiếu nhi dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ia Rong được cung cấp các thông tin về khái niệm xâm hại tình dục; các đối tượng, hình thức, những nguy cơ xâm hại tình dục đối với trẻ em và các biện pháp phòng ngừa; hướng dẫn một số tình huống phòng-chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường; cách bảo vệ bản thân, phòng tránh những nguy hiểm xảy ra hàng ngày; cách nhận biết nguy cơ, lời nói quấy rối tình dục...
Lớp tập huấn là hoạt động thiết thực và bổ ích, giúp các em thiếu nhi dân tộc thiểu số nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước vấn nạn xâm hại tình dục hiện nay.
Đồng thời, đây cũng là dịp để gia đình, nhà trường và cộng đồng nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ và tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục, tai nạn thương tích đối với trẻ em; tạo điều kiện để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn không có bạo lực.
(GLO)- Trong 3 ngày (27 đến 29-9), Thành Đoàn Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Thành Đoàn Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) tổ chức “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2024 tại Đảo thanh niên Cù Lao Xanh (xã đảo Nhơn Châu, TP. Quy Nhơn).
Khi được hỏi về những bí quyết để có thể hội nhập, trở thành công dân toàn cầu, các diễn giả là những người trẻ đã khẳng định, ngoài khả năng về ngoại ngữ thì điều quan trọng nhất là tình yêu đất nước đã thôi thúc và giúp các bạn đi nhanh, đi sâu hơn trên quá trình hội nhập toàn cầu.
Từ những hạt cát màu được sưu tầm công phu khắp nơi, với đôi tay khéo léo, anh Phan Quang Dũng (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã biến thành những bức tranh ấn tượng, đẹp mắt.
Nhiều ý kiến cho rằng trong thời đại công nghệ số, khi thông tin tràn lan và dễ dàng tiếp cận, khả năng tập trung của người trẻ ngày càng giảm dần. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả học tập và làm việc mà còn tác động đến chất lượng cuộc sống.
Cho rằng người đàn ông đã quan hệ bất chính với vợ mình, Nguyễn Đăng Nam đã yêu cầu bị hại chuyển cho mình hàng trăm triệu đồng và ép chuyển thêm 10 tỉ thì bị bắt quả tang.
Sau 6 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Phạm Diệu Linh (30 tuổi) đã quyết định về miền quê tại tỉnh Sơn La làm vườn và lập nghiệp. Tại đây, chị thuê một mảnh vườn gần 1.000 m2, sau đó tự thiết kế, trồng trọt, biến nơi đây đẹp tựa các phim về đồng quê ở châu Âu để sống chậm với thiên nhiên.
(GLO)- Ai trồng cây cũng mong đến ngày hái quả. Người ta khi làm việc gì cũng đều mong gặt hái được kết quả. Điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi. Vậy nên, đừng vội nản lòng khi kết quả mình mong đợi chưa đến.
Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh này về việc đề nghị khen thưởng 2 cá nhân có thành tích trong khắc phục hậu quả mưa bão trên địa bàn.
Ngay từ sáng sớm, Trương Bảo Linh Đan, học sinh lớp 11 của Trường THPT Thanh Đa và em gái là Trương Bảo Khánh Hà, học lớp 8, Trường THCS Cù Chính Lan, cùng ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) mang hai thùng len thật lớn đến quán cà phê để hướng dẫn móc len miễn phí cho mọi người.
(GLO)- Tối 27-8, tại xã Ia Nan (huyện Đức Cơ), Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện Đoàn Đức Cơ tuyên truyền về phòng-chống ma túy và tệ nạn xã hội cho gần 200 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân 3 xã biên giới Ia Nan, Ia Pnon và Ia Dom.
Người sống ảo chỉ chăm chú vào việc bài đăng được bao nhiêu lượt like, comment khiến tâm lý của họ bị phụ thuộc vào những lượt tương tác và dần dần nó sẽ điều khiển cả niềm vui hay nỗi buồn của họ.
Các cơ sở y tế rà soát, cập nhật kế hoạch, kịch bản phòng, chống theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí...
(GLO)- Thượng tá Lê Đình Thanh-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ được đánh giá là 1 trong những những chính trị viên mẫu mực, tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.
Trên đường đi làm, anh Hoàng thấy sản phụ đang chuyển dạ liền dừng xe hỏi thăm và giúp đỡ chị vượt cạn thành công. Anh cởi áo để đỡ cho cháu bé và mừng rỡ khi hai mẹ con đều khỏe mạnh.
Ngọn lửa bốc cao rồi bao trùm toàn bộ nhà xưởng sản xuất, kinh doanh chăn ga gối đệm ở Thanh Hóa khiến một nữ sinh 19 tuổi mắc kẹt. Dù được cứu ra ngoài nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.
(GLO)- Với mục đích phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn thuộc huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) tiền hôn nhân.
Tới 62% bạn trẻ lựa chọn kết hôn sau tuổi 30 vì vẫn còn nỗi lo cơm áo gạo tiền; 18% bạn trẻ cho rằng kết hôn muộn vì chưa tìm được đối tượng phù hợp. Liệu thế hệ trẻ đang dần định hình những suy nghĩ mới về độ tuổi kết hôn và biến kết hôn muộn thành một xu thế?
Lúc chưa đầy 2 tuổi, Ngô Văn Hiếu (25 tuổi, ngụ ở thôn Hà An, xã Điện Phong, H.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã không may trở thành người khuyết tật khi cùng lúc bị động kinh, bại liệt, cơ thể co rút, não bị ảnh hưởng…
Đó là TS Hoàng Viết Hiền, giảng viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, người lập nhóm từ thiện Thiện Tâm, trực tiếp hướng dẫn các bạn trẻ làm việc thiện, sống tử tế trong nhiều năm qua.
Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam đang ngày một tăng cao. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, đến năm 2034, Việt Nam có khoảng 1,5 triệu nam thanh niên không lấy được vợ.
Sau 10 năm ở TP.HCM, anh Đào Công Thanh Duy (30 tuổi), đã quyết định chuyển hẳn về quê tại H.Tân Trụ, tỉnh Long An, sinh sống vào năm 2022. Vốn yêu thích hoa hồng nên khi du lịch, hay lướt mạng xã hội anh Duy đều mua giống về trồng.