Mang Yang đối thoại về công tác phòng-chống xâm hại trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ayun vừa đối thoại giữa chính quyền và các ngành chức năng với 150 hội viên, phụ nữ về những chính sách liên quan phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số năm 2023 tại xã Ayun.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Ngọc

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Kim Ngọc

Hội nghị được nghe báo cáo tóm tắt việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề về kỹ năng sống; tuyên truyền phòng-chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em cho cán bộ Hội, hội viên phụ nữ trên địa bàn; công tác chăm lo, hỗ trợ hội viên phụ nữ; công tác giám sát các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em xảy ra tại địa phương trong thời gian qua.

Tại hội nghị, đã có hàng chục ý kiến của các đại biểu về những nội dung như: hành vi nào được coi là xâm hại trẻ em, làm thế nào để nhận biết trẻ em đã bị xâm hại, làm gì để ngăn chặn xâm hại trẻ em và bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân; Nhà nước quy định như thế nào trong việc đảm bảo chăm sóc sức khỏe trẻ em sau khi bị xâm hại, trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng như thế nào; nhà trường có những giải pháp gì đối với học sinh bị xâm hại; cha mẹ cần phải làm gì để bảo vệ con khỏi bị xâm hại; việc tố cáo các hành vi bạo lực gia đình còn hạn chế do tâm lý, sợ xấu hổ với cộng đồng...

Những ý kiến của hội viên phụ nữ được các ngành, đoàn thể giải đáp tận tình, tạo sự đồng thuận cao trong bà con.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Kim Ngọc

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Kim Ngọc

Đây là hoạt động thuộc Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Có thể bạn quan tâm

Kbang chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Hồng Hạnh

Kbang chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)-Dự kiến trong năm 2025, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) sẽ xây mới 421 căn nhà và sửa chữa 91 căn nhà cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Để có kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà, huyện đã huy động nhiều lực nhằm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Thanh niên An Khê sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thanh niên An Khê sẵn sàng lên đường nhập ngũ

(GLO)- Ngày mai (13-2), 91 thanh niên trên địa bàn thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) sẽ lên đường tòng quân, góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị liên quan của thị xã đã hoàn tất công tác chuẩn bị để lễ giao nhận quân diễn ra thành công.

Từ trái sang: các đảng viên trẻ Lê Trung Sơn, Giang Lê Minh, Mai Cao Trung Hiếu thể hiện sự quyết tâm trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: M.N

Tự hào được kết nạp vào Đảng trước khi nhập ngũ

(GLO)- Trước khi lên đường nhập ngũ, nhiều thanh niên ưu tú ở TP. Pleiku vinh dự được kết nạp vào Đảng. Đây là niềm tự hào và là động lực để các tân binh tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ.

Em Trần Thị Thảo luôn nỗ lực trong học tập. Ảnh: N.T

Nữ sinh khuyết tật mơ ước trở thành luật sư

(GLO)- Mất đi một chân do tai nạn giao thông nhưng nữ sinh Trần Thị Thảo (SN 2005, lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tạo nên kỳ tích cho hành trình học tập của mình bằng sự nỗ lực vượt khó, tinh thần lạc quan và nuôi dưỡng ước mơ trở thành luật sư trong tương lai.

Thành Đoàn Pleiku tặng quà, trao thẻ đoàn viên cho 50 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

Thành Đoàn Pleiku tặng quà, trao thẻ đoàn viên cho 50 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

(GLO)- Tối 8-2, tại Đền tưởng niệm mộ liệt sĩ Hội Phú (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn Pleiku phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương thanh niên lên đường nhập ngũ và lễ trao thẻ đoàn viên năm 2025.

Anh Ksor Blik. Ảnh: L.H

“Giữ lửa” dân ca Jrai qua YouTube

(GLO)- Với niềm đam mê và sự sáng tạo, anh Ksor Blik (SN 1988, làng Châm Aneh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã lập kênh YouTube “Blik Ksor” để gìn giữ và lan tỏa dân ca Jrai cùng những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.