Trải nghiệm mới lạ với du lịch xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xu hướng trải nghiệm mới lạ được Euronews (mạng lưới truyền hình tin tức toàn châu Âu) xếp đầu trong 7 xu hướng du lịch năm 2025. Du khách tìm kiếm những điểm đến hoang sơ, ít người biết đến để khám phá và kết nối sâu sắc với thiên nhiên.

Với vẻ đẹp nguyên sơ và đa dạng sinh thái, Gia Lai cũng đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê khám phá và yêu thiên nhiên.

Tháng 4 vừa qua, thác K50 và núi lửa Chư Đang Ya của Gia Lai được Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) lựa chọn đưa vào clip quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh P4G-một sự kiện quốc tế do Việt Nam đăng cai tổ chức. Đây là cơ hội lớn để Gia Lai phát triển du lịch bền vững.

Hai tuyệt tác thiên nhiên này cũng chính là điểm nhấn nổi bật, góp phần khẳng định thế mạnh của du lịch Gia Lai trên bản đồ các “điểm đến xanh” của Việt Nam. “Cánh rừng xanh thẳm, dòng suối trong veo hay vách đá sừng sững là những điều mà thành phố không thể mang lại... Đôi khi, chúng ta quá bận rộn với công việc và cuộc sống hiện đại mà quên mất rằng thiên nhiên chính là người thầy vĩ đại nhất.

Những điều giản dị như một dòng thác đổ, một con chim én chao lượn hay một con đường mòn đầy lá rụng đều có thể mang lại những giá trị khó đong đếm”-nữ du khách Phan Thị Hồng (tổ 2, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) chia sẻ sau chuyến đi cùng gia đình chinh phục thác K50.

huong-dan-vien-hvinh-nut-bia-phai-dua-du-khach-kham-pha-tha-k50-nam-trong-khu-bao-ton-thien-nhien-kon-chu-rang-anh-nvcc.jpg
Hướng dẫn viên H’vinh Nút (bìa phải) đưa du khách khám phá thác K50 nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (ảnh nhân vật cung cấp).

Không chỉ thu hút du khách trong nước, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng còn là điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách quốc tế yêu thích trải nghiệm du lịch chậm, gắn kết cùng cộng đồng bản địa thân thiện và khám phá những bí ẩn sâu thẳm trong rừng nguyên sinh.

Rừng già Kon Chư Răng còn được ví như kho dược liệu quý với hơn 100 loài cây có thể sử dụng làm thuốc. Anh H’vinh Nút-Hướng dẫn viên du lịch sống tại vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng (làng Đăk Asêl, xã Sơn Lang, huyện Kbang) chia sẻ: “Bên cạnh hoạt động trekking khám phá thác K50, check-in cây cô đơn hay đầu Kinh Kông trong Khu Bảo tồn, tour trải nghiệm thu hái dược liệu cũng được các bạn trẻ đặc biệt yêu thích”.

Phần còn lại trong 2 vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng là Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Đây được ví như ngôi nhà của chim muông với vẻ đẹp bất tận của tự nhiên. Nổi bật nhất tại đây là “vương quốc” pơ mu cổ thụ nằm ở độ cao trên 1.400 m giữa rừng nguyên sinh.

Bên cạnh đó, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh còn sở hữu quần thể cây đa ngàn năm tuổi và nhiều loài thực vật đặc hữu quý hiếm. Để khám phá những “báu vật xanh” này, du khách có thể lựa chọn nhiều cung trekking với độ khó tăng dần.

Theo chia sẻ của các hướng dẫn viên lâu năm tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, cung đường đi càng thử thách bao nhiêu, hành trình lại càng giàu trải nghiệm bấy nhiêu. Đây không đơn thuần là chuyến khám phá thiên nhiên mà còn là cơ hội để con người kết nối sâu sắc, chậm rãi với tự nhiên.

vuon-quoc-gia-kon-ka-kinh-co-nhieu-san-pham-dap-ung-tieu-chi-du-lich-xanh-trai-nghiem-moi-la-anh-nvcc.jpg
Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có nhiều sản phẩm đáp ứng tiêu chí "du lịch xanh", trải nghiệm mới lạ. Ảnh: NVCC

Chị Vũ Thị Chinh-Hướng dẫn viên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-cho biết: “Du lịch trải nghiệm cần đi đôi với việc bảo tồn thiên nhiên và văn hóa để phát triển bền vững. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành khảo sát để xây dựng các tour, tuyến kết nối từ Vườn đến các làng vùng đệm.

Đồng thời, tận dụng sự hỗ trợ từ các dự án nhằm khôi phục nghề truyền thống và đào tạo kỹ năng cho người dân, hướng đến phát triển loại hình du lịch kết hợp văn hóa-thiên nhiên-đời sống để mang lại cho du khách những trải nghiệm sâu sắc và ý nghĩa”.

Theo khảo sát năm 2024 của Thrillist (trang web truyền thông trực tuyến đưa tin về du lịch), có đến 68% gen Z ưu tiên những điểm đến có thể khám phá những điều mới mẻ hơn là những nơi nổi tiếng đã được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng số.

Gia Lai với những viên ngọc xanh như thác K50, núi lửa Chư Đang Ya, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh... hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu này. Ngoài ra, tỉnh còn sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn khác như: Biển Hồ, hồ Ayun Hạ, hồ Ia Ly, rừng thông Đak Pơ, hệ sinh thái rừng khộp và các làng văn hóa truyền thống. Sự đa dạng về cảnh quan và văn hóa khiến Gia Lai trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai khao khát trải nghiệm mới lạ và gần gũi với thiên nhiên.

Nếu bạn đang mong muốn một hành trình du lịch chậm rãi, sâu sắc và đầy cảm hứng, hãy một lần đến Gia Lai, đi sâu vào những cánh rừng, chạm vào thiên nhiên trong lành và từ từ cảm nhận vẻ đẹp đích thực của cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Giữ nghề để tạo dựng làng du lịch

Giữ nghề để tạo dựng làng du lịch

(GLO)- Hình thành những làng nghề truyền thống để tạo sinh kế bền vững, góp phần giữ rừng, làm du lịch là mục tiêu của Dự án đào tạo nghề đan lát, làm cung nỏ cho người Bahnar ở 3 ngôi làng Kon Jôt, Kon Nak, Kon Pơdram thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.