Nằm ven đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, xã Phú An (huyện Phú Vang) từ lâu đã được biết đến như một "viên ngọc thô" trong bức tranh du lịch sinh thái của Huế.
Mô hình hợp tác hai nước-hai khu là một mô hình chưa có tiền lệ trong hợp tác kinh tế qua biên giới, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, hướng đến xây dựng mô hình kiểu mẫu du lịch qua biên giới.
(GLO)- Xu hướng trải nghiệm mới lạ được Euronews (mạng lưới truyền hình tin tức toàn châu Âu) xếp đầu trong 7 xu hướng du lịch năm 2025. Du khách tìm kiếm những điểm đến hoang sơ, ít người biết đến để khám phá và kết nối sâu sắc với thiên nhiên.
Năm 2025, Quảng Nam đặt mục tiêu đón 8,4 triệu lượt khách, để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch Quảng Nam nỗ lực hoàn thiện các sản phẩm du lịch theo hướng xanh và đẩy mạnh kích cầu du lịch.
Đối với Khánh Hòa, tài nguyên biển, đảo và nền văn hóa biển, đảo được tích lũy lâu đời đã trở thành “chìa khóa” để khai mở, tạo dựng vị thế là một trong những trung tâm du lịch biển, đảo của cả nước.
(GLO)- Buôn Mlăh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) còn lưu giữ khá đầy đủ các giá trị văn hóa của người Jrai vùng hạ du sông Ba. Vì vậy, buôn Mlăh được huyện Krông Pa chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, định hướng xây dựng thành điểm du lịch nông thôn.
Đồng hành cùng Thủ đô trong 70 năm sau ngày giải phóng, ngành du lịch ngày càng khởi sắc, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, "trái tim" của cả nước.
(GLO)- Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Sau hơn 20 năm dân làng di dời về làng mới, ngôi làng đẹp như tranh vẽ dần chìm vào quên lãng.
Với lợi thế về khí hậu, quang cảnh thiên nhiên và nét văn hóa truyền thống đặc sắc, thời gian qua, huyện Kon Plông chú trọng phát triển các loại hình “du lịch xanh” để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của du khách.
(GLO)- Gia Lai có các tuyến giao thông đường bộ thuận lợi, những điểm cắm trại lý tưởng trong rừng, thác nước, nhất là các địa điểm du lịch đều gắn với thiên nhiên.
Một bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt chọn những chuyến du lịch có thể mang đến giá trị tốt đẹp hơn cho môi trường, cộng đồng. Các em trồng cây xanh, không xả thải nhựa dọc hành trình xê dịch...
(GLO)- Ở vùng đất được mệnh danh là “chảo lửa”, ông Nguyễn Ngọc Trìu (SN 1976, thôn Hưng Phú, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) quyết định tìm lối đi riêng bằng cách chuyển đổi cây trồng truyền thống sang trồng hoa.
(GLO)- Gia Lai đang là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế bởi không chỉ hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng mà còn có nhiều loại hình, sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, nhất là các homestay, farmstay.
(GLO)- Du lịch xanh đang là xu thế được nhiều người lựa chọn trong thời gian qua. Và trong dịp Tết này, người dân Phố núi có cơ hội trải nghiệm với vườn nho hữu cơ “made in Gia Lai” độc đáo tại xã Biển Hồ (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).
Gần đây, Khu tham quan Điện Mặt trời An Hảo được nhắc đến như điểm dừng chân mới, đầy lý thú. Không chỉ hiện diện như một vùng “thảo nguyên năng lượng” ngoạn mục, tạo nên nguồn sản lượng điện khổng lồ, hòa mình vào lưới điện quốc gia, Điện Mặt trời An Hảo còn là điểm đến với những trải nghiệm tham quan du lịch sinh thái “có một, không hai” nơi xứ núi…
Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh.
Du lịch xanh sẽ góp phần xây dựng văn hóa tôn trọng và bảo vệ môi trường, cung cấp trải nghiệm tích cực cho du khách để lan tỏa một hình ảnh du lịch Việt Nam xanh, sạch, hấp dẫn.
(GLO)- Hoạt động cắm trại, dã ngoại ngày càng được nhiều gia đình và các bạn trẻ yêu thích như một xu hướng trải nghiệm mới, tìm về thiên nhiên nhiều hơn. Đi cùng với xu hướng này, thị trường mua bán, cho thuê thiết bị dành cho những chuyến trải nghiệm cũng trở nên sôi động hơn.