Công bố tuyến du lịch giữa Cao Bằng và thành phố Bách Sắc của Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mô hình hợp tác hai nước-hai khu là một mô hình chưa có tiền lệ trong hợp tác kinh tế qua biên giới, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, hướng đến xây dựng mô hình kiểu mẫu du lịch qua biên giới.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng cùng lãnh đạo Cục Văn hóa, Truyền thông, Thể thao và Du lịch thành phố Bách Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc) nhấn nút khai trương tuyến du lịch qua biên giới thành phố Cao Bằng – thành phố Bách Sắc. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng cùng lãnh đạo Cục Văn hóa, Truyền thông, Thể thao và Du lịch thành phố Bách Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc) nhấn nút khai trương tuyến du lịch qua biên giới thành phố Cao Bằng – thành phố Bách Sắc. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Tối 16/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình công bố tuyến du lịch qua biên giới thành phố Cao Bằng (Việt Nam) - thành phố Bách Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc).

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Sầm Việt An, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết Cao Bằng là mảnh đất được thiên nhiên ưu ái với nhiều thắng cảnh đẹp.

Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, với những giá trị về địa chất, địa mạo, lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa.

Với sự chung sống của nhiều dân tộc anh em trên một vùng đất đã tạo cho Cao Bằng một bức tranh văn hóa đa sắc màu, làm phong phú thêm kho tàng di sản của Việt Nam và nhân loại.

Trong những năm gần đây, du lịch biên giới được tỉnh quan tâm phát triển và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ngày 15/10/2024, Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc) đã được vận hành chính thức sau hơn một năm thí điểm cho du khách qua lại.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam-Trung Quốc.

Mô hình hợp tác hai nước-hai khu là một điểm sáng, mô hình chưa có tiền lệ trong hợp tác kinh tế qua biên giới, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, hướng đến xây dựng mô hình kiểu mẫu du lịch qua biên giới và du lịch xanh.

Bên cạnh đó, sau khi cặp cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam)-Long Bang (Trung Quốc) được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế (tháng 12/2023), chương trình du lịch Cao Bằng (Việt Nam)-thành phố Tịnh Tây (khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) đã và đang là một trong những sản phẩm thu hút du khách.

Chương trình Công bố khai thông tuyến du lịch thành phố Cao Bằng-thành phố Bách Sắc và ngược lại, là dịp để hai bên tiếp tục phát triển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và làm tăng giá trị cốt lõi của ngành văn hóa, du lịch.

Hoạt động giao lưu, phối hợp này cũng mở ra cơ hội để hai bên học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý và phát triển du lịch bền vững; trao đổi về chiến lược tiếp thị du lịch, quản lý du lịch và bảo vệ môi trường; duy trì thị trường và sản phẩm du lịch qua biên giới, góp phần vào quảng bá văn hóa, con người hai nước, tạo thương hiệu du lịch qua biên giới đặc sắc cho hai bên.

Trong buổi Lễ công bố, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng cùng đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa, Truyền thông, Thể thao và Du lịch thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã cùng nhấn nút khai trương tuyến du lịch qua biên giới thành phố Cao Bằng (Việt Nam)-thành phố Bách Sắc (Quảng Tây, Trung Quốc) và ngược lại.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Nô nức 'trẩy hội non sông'

Khách sạn, nhà hàng ở Hà Nội có vị trí đẹp đã kín chỗ. Không chỉ người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc mà nhiều người ở nước ngoài cũng thu xếp về.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Thong dong qua miền mây xanh

Thong dong qua miền mây xanh

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

null