Du lịch xanh với Đắk Lông Thượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lặng lẽ yên ả với những sắc xanh hòa cùng nền trời, đập Đắk Lông Thượng mang đến cho Bảo Lâm một nét đằm thắm vùng cao nguyên.

Và, Đắk Lông Thượng đang trở thành điểm đến yêu thích của người dân địa phương cũng như bắt đầu thu hút du khách tới từ phương xa.

Nằm trên địa bàn xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, đập Đắk Lông Thượng, được xếp hạng là một trong những đập nước lớn của tỉnh Lâm Đồng. Với sức chứa đến trên 11 triệu m3 nước, diện tích mặt hồ 14,3 km2, độ sâu 70 m, đập Đắk Lông Thượng giúp tưới tắm, tạo dòng nước mát, phục vụ cho nông dân nhiều xã của Bảo Lâm. Gần 2.500 ha đất sản xuất nông nghiệp đang sử dụng nước từ hồ đập Đắk Lông Thượng. Đồng thời, hồ đập Đắk Lông Thượng cũng giúp khu vực Lộc Ngãi, Lộc Đức có khí hậu mát mẻ, với màu xanh ngọc bích và sắc xanh sinh sôi của những vườn cà phê, cây trái xung quanh hồ. Một điều còn ít du khách biết tới rằng đây là một công trình "sinh đôi", với hai hồ nước được tạo thành từ hai con đập gần nhau: Đắk Lông Thượng và Đắk Lé. Cả hai con đập và hồ tạo nên vùng sinh cảnh nhỏ tuyệt đẹp giữa vùng rừng núi Bảo Lâm. Đắk Lé nhỏ hơn và ít được nhắc đến như Đắk Lông Thượng.

Một góc ngắm nhìn Đắk Lông Thượng.

Một góc ngắm nhìn Đắk Lông Thượng.

Nằm giữa những vùng đồi thấp, đập Đắk Lông Thượng nhận nước từ những con suối nhỏ, bắt nguồn từ các dãy núi, dãy đồi trong vùng. Nằm giữa vùng cà phê bát ngát, hồ đập mang màu xanh ngọc bích vào những ngày đẹp trời. Con đường nhỏ vòng quanh đập khá đẹp để cư dân địa phương cũng như du khách dạo chơi. Đặc biệt, Đắk Lông Thượng khá gần TP Bảo Lộc, đường đi không khó nên vào những ngày cuối tuần, ngày lễ trời đẹp, các bạn trẻ Bảo Lộc yêu thích khám phá thiên nhiên đến với Đắk Lông Thượng rất đông. Nhiều trang thông tin về du lịch Bảo Lộc đã đưa Đắk Lông Thượng vào điểm đến được yêu thích của giới trẻ, với những clip, những khung hình, những bài viết giới thiệu vẻ đẹp của con đập này.

Nắm bắt được nhu cầu của những người yêu du lịch, nhiều homestay đã được dựng lên tại các khu vực xung quanh. Những ngôi nhà nhỏ xinh, nằm giữa cây, lá, cỏ xanh mang lại cho khu vực quanh hồ nét chấm phá đẹp. Các homestay xung quanh Đắk Lông Thượng không lớn, chủ yếu được xây dựng theo hướng nhẹ nhàng, như những ngôi nhà gỗ nhỏ bình thường. Tuy nhiên, những homestay này đã cung cấp cho khách phương xa tiện nghi sinh hoạt trong khoảng thời gian đến với vùng đất cao nguyên. Nhiều homestay được du khách biết tới tại những địa điểm vòng quanh Đắk Lông Thượng như Thỏ non, UTI... Anh Phạm Ưu Tiên, chủ nhân của homestay UTI - một homestay nhỏ nằm trên ngọn đồi thấp gần Đắk Lông Thượng chia sẻ, anh chọn làm homestay với phong cách nhẹ nhàng, gần gũi thiên nhiên, với tầm nhìn đẹp, du khách có thể phóng tầm mắt xuống hồ Đắk Lông Thượng vào mỗi sớm bình minh cũng như thưởng thức ánh hoàng hôn trên mặt hồ rộng lớn. Anh cũng cho biết, hầu hết các home stay xung quanh hồ đều xây dựng trên các đỉnh đồi thấp, đảm bảo tầm nhìn cũng như xây dựng theo hướng nhà - vườn, giữ lại màu xanh, ít tác động vào cảnh quan môi trường. Đến Đắk Lông Thượng và Đắk Lé không chỉ có du khách địa phương mà đã bắt đầu có nhiều đoàn khách tới từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng đến với vùng cao nguyên hoang sơ.

Du khách đến với Đắk Lông Thượng, ngoài tham quan, chụp hình sống ảo với những con đường khúc khuỷu giữa những tán cây, với mặt nước xanh, những món ăn dân dã còn có thể tham gia các sinh hoạt trên mặt hồ như thăm bè nuôi cá, trực tiếp vớt từng con cá dưới bè lên để chế biến các món ăn giản dị từ cá tầm được nuôi trực tiếp trong hồ. Ngoài ra, nhiều du khách trẻ còn đi thăm, khám phá, tắm mát dưới những dòng thác nhỏ đổ trực tiếp vào hồ Đắk Lông Thượng. Những dòng thác rất nhỏ, tạo thành những dòng nước và vũng nước nhỏ, đẹp, chảy róc rách, giúp du khách thưởng ngoạn những khung cảnh thật đẹp, mang nét hoang sơ của núi rừng Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lâm cho biết, Bảo Lâm rất tin tưởng vào tương lai du lịch của Đắk Lông Thượng cũng như khu vực lân cận. Đây là một trong những điểm đến đầy tiềm năng và Bảo Lâm đang hỗ trợ phát triển du lịch theo hướng hòa hợp với thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Quảng Ngãi: Đảo Bé Lý Sơn có gì mà được ví như 'thiên đường' giữa biển khơi?

Quảng Ngãi: Đảo Bé Lý Sơn có gì mà được ví như 'thiên đường' giữa biển khơi?

Đảo Bé, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được ví như “thiên đường” du lịch giữa biển khơi, nơi đây sở hữu cảnh sắc hoang sơ, những vách đá trầm tích núi lửa hàng triệu năm, bờ cát trắng mịn, bờ biển đẹp... Chính vẻ đẹp vừa mộc mạc, vừa thơ mộng ấy đã mang lại sức hút riêng biệt cho vùng đất này.

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Những ngày qua, từ khóa được nhắc tới nhiều nhất tại TP.HCM có lẽ là "lễ diễu binh, diễu hành 30.4". Hình ảnh từng khối diễu binh khổ luyện và buổi hợp luyện đầu tiên lần lượt được chia sẻ khắp các nền tảng, khiến người người, nhà nhà càng thêm háo hức, cấp tập đi "săn" chỗ đón sự kiện lịch sử.

Núi lửa Chư Đang Ya, thác K50 góp mặt trong clip quảng bá nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh P4G

Núi lửa Chư Đang Ya, thác K50 góp mặt trong clip quảng bá nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh P4G

(GLO)- Nhân sự kiện Hội nghị thượng đỉnh P4G lần thứ 4 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa chính thức ra mắt 3 video clip quảng bá vẻ đẹp du lịch Việt Nam. Trong đó, Gia Lai góp mặt với 2 đại diện là núi lửa Chư Đang Ya và thác K50.

Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum

Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum

Phát huy lợi thế và tiềm năng về phát triển kinh tế đêm của địa phương, UBND phường Quyết Thắng (thành phố Kon Tum) triển khai xây dựng Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum với quy mô 51 gian hàng trên khu đất rộng hơn 5.100m2 tại khu vực đường Bạch Đằng.