Festival Hoa Đà Lạt 2024 dự kiến kéo dài gần 1 tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - 2024 với chủ đề 'Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu', dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 31.12.2024

Ngày 17.8, lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết vừa tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến dự thảo chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - 2024, theo đó có sự thay đổi về mặt thời gian, thay vì diễn ra trong thời gian 5-7 ngày như những lần trước, dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 31.12.2024. Đêm khai mạc dự kiến vào ngày 6.12, bế mạc kết hợp chương trình nghệ thuật chào năm mới 2025 diễn ra vào đêm 31.12.

"Thác hoa" trên đường Lê Đại Hành, TP.Đà Lạt

"Thác hoa" trên đường Lê Đại Hành, TP.Đà Lạt

Năm nay Festival Hoa chọn chủ đề "Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu" nhằm thể hiện sự khác biệt với những kỳ Festival trước đây. Lý do, năm 2024, TP.Đà Lạt được UNESCO công nhận là thành phố sáng tạo về lĩnh vực âm nhạc.

Theo đó, Festival Hoa năm nay sẽ có nhiều nét mới. Bên cạnh các không gian triển lãm hoa, Canaval đường phố hoa và di sản còn có chương trình giao lưu văn hóa quốc tế, liên hoan các ban nhạc rock, chương trình âm nhạc quốc tế Hàn Quốc…

Dịp này cũng diễn ra Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch xanh và công nghiệp văn hóa từ tài nguyên thiên nhiên.

Không gian hoa bên hồ Xuân Hương

Không gian hoa bên hồ Xuân Hương

Tại cuộc họp, đại diện TP.Đà Lạt, TP.Bảo Lộc và các sở, ngành đóng góp ý kiến về thời gian tổ chức Festival kéo dài trong 25 ngày; đồng thời đóng góp ý tưởng nội dung từng chương trình hoạt động trong kỳ Festival Hoa, công tác tuyên truyền quảng bá... Nguồn kinh phí để tổ chức Festival Hoa cũng được bàn đến.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, sau khi lắng nghe các ý kiến, Sở sẽ hoàn thiện dự thảo chương trình để trình UBND tỉnh xin ý kiến Tỉnh ủy Lâm Đồng, nếu được chấp thuận sẽ triển khai.

Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null