Tọa đàm về Biển Đông tại Sri Lanka ủng hộ chính nghĩa của Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Tôn Sinh Thành đã cập nhật những diễn biến mới nhất về tình hình căng thẳng tại biển Đông từ đầu tháng 5 đến nay với việc Trung Quốc hạ đặt  trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục đại của Việt Nam.

Sau khi bác bỏ những lập luận vô căn cứ, đánh lừa dư luận của Trung Quốc khi nước này cho rằng giàn khoan dầu được đặt trong vùng nước lân cận thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng bất hợp pháp từ năm 1974, Đại sứ Tôn Sinh Thành khẳng định: Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC).
 

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Đại sứ cũng cho biết trong khi đòi Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, phía Việt Nam đã hết sức kiềm chế và đã hơn 30 lần đề nghị tiếp xúc, nhưng phía Trung Quốc không những từ chối đàm phán mà còn huy động một số lượng lớn tàu vũ trang cùng máy bay hộ tống đến vị trí đặt giàn khoan trái phép, tiến hành những hành động uy hiếp, vây ép và thậm chí ngang nhiên đâm chìm tàu cá Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh hành vi của Trung Quốc chính là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng ở biển Đông, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an toàn hàng hải và an ninh trong khu vực, gây quan ngại nghiêm trọng trong cộng đồng quốc tế và sự giận giữ của nhân dân Việt Nam.

Tại cuộc tọa đàm, Chủ tịch Đảng Cộng sản Sri Lanka đã phát biểu bày tỏ lo ngại trước tình hình căng thẳng hiện nay tại biển Đông, nhấn mạnh việc Trung Quốc đặt giàn khoan chỉ cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý, hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động sai trái.

Ông lên tiếng ủng hộ các hoạt động chính nghĩa, chủ trương kiềm chế, sử dụng các biện pháp hòa bình của Việt Nam, đồng thời kêu gọi các bên đàm phán, giải quyết bằng hòa bình tranh chấp hiện nay.

Luật sư M.A. Razwi cho rằng: Việt Nam đã có lịch sử lâu dài trong việc quản lý và thực thi chủ quyền của mình tại Hoàng Sa, trong đó có sự kiện ông Paul Doumer, Toàn quyền Đông dương đã cho tiến hành nghiên cứu khảo sát để xây dựng Hải đăng trên quần đảo Hoàng Sa từ năm 1899, nên Hoàng Sa phải thuộc chủ quyền của Việt Nam; khẳng định Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974 là bất hợp pháp. Hơn nữa, Hoàng Sa với các đảo san hô, bãi cạn không có điều kiện tự nhiên cho con người sinh sống không thể có riêng một vùng biển tiếp giáp theo quy định của Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Vì vậy giàn khoan Trung Quốc đã xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Đi sâu vào khía cạnh pháp lý của sự việc, Luật sư P.Disanayake viện dẫn điều 12, Công ước Luật Biển năm 1958 quy định khi các bên chưa thống nhất trong việc phân chia vùng biển chồng lấn thì không bên nào được vượt qua đường trung tuyến tính từ các điểm gần nhất trên đường cơ sở của mỗi nước. Vì vậy, địa điểm hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc là vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Cô Thiyagarajah, sinh viên trường Bishop College, tại thủ đô Colombo đã đưa ra lời cảnh báo nguy cơ về sự nổi lên của Trung Quốc mà không bị kiểm soát, rất có thể sẽ tới chiến tranh.

Cô khẳng định không ai muốn chiến tranh, vì vậy giải pháp rất cần lúc này là sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Nữ sinh này nhận xét Trung Quốc đã phớt lờ những đề nghị tích cực của Việt Nam trong thời gian qua, nhưng nếu dư luận thế giới cùng lên tiếng thì Trung Quốc không thể bỏ qua, phớt lờ được; cô đề nghị phải làm nhiều hơn nữa như cuộc tòa đàm này để thức tỉnh cộng đồng quốc tế hiểu bản chất sự việc và cùng lên tiếng ủng hộ Việt Nam.

Tại tọa đàm, Đại sứ Tôn Sinh Thành đã làm rõ một số vấn đề do các đại biểu nêu ra. Về lập luận nói rằng Trung Quốc chỉ có một giàn khoan trong khi Việt Nam có 20 giàn khoan trong vùng tranh chấp, Đại sứ khẳng định các giàn khoan của Việt Nam hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam không có tranh chấp.

Tuy nhiên, Trung quốc đã đưa ra đường lưỡi bò để biến vùng biển không tranh chấp của Việt Nam và của các nước khác trong khu vực thành vùng có tranh chấp. Về lập luận của Trung Quốc nói rằng Việt Nam chỉ mới quan tâm đòi hỏi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa trong những năm gần đây, Đại sứ khẳng định Việt Nam có đủ bằng chứng lịch sử về sự quản lý hòa bình và liên tục của mình đối với hai quần đảo này. Trong giai đoạn 1954–1975, Hoàng Sa và Trường Sa nằm dưới sự quản lý của Chính quyền miền Nam Việt Nam. Khi Việt Nam thống nhất năm 1975, nước CHXHCN Việt Nam đã kế thừa chủ quyền đối với hai quần đảo này.

Kết thúc cuộc tọa đàm, Tổng thư ký Hội Đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam hoan nghênh Đại sứ quán Việt Nam đã giúp dư luận và báo giới Sri Lanka có những thông tin cập nhật về tình hình căng thẳng đang xảy ra tại biển Đông, đồng thời nhấn mạnh lập trường của Hội Đoàn kết phê phán hành động sai trái của Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam trong việc sử dụng các biện pháp hòa bình nhằm giảm căng thẳng hiện nay tại biển Đông, kêu gọi các bên đàm phán, giải quyết bằng hòa bình tranh chấp hiện nay.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

null