Nâng cao nhận thức để phòng tránh tai nạn bom mìn và hỗ trợ nạn nhân bom mìn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 4-12, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai, tổ chức hoạt động truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh. 

Đại tá Nghiêm Xuân Long-Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) và Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

hoi-nghi-trien-khai-hot-dong-truyen-thong-phong-tranh-tai-nan-bom-min.jpg
Quang cảnh hội nghị triển khai, tổ chức hoạt động truyền thông phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.P

VNMAC được Chính phủ thành lập tháng 3-2014; giao Bộ Quốc phòng quản lý. Đơn vị có chức năng, nhiệm vụ là cơ quan điều phối cấp quốc gia hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ theo Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 21-4-2010 (Chương trình 504).

Trong những năm qua, VNMAC luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương triển khai có hiệu quả các hoạt động chính như: xây dựng các văn bản pháp luật; vận động tài trợ nguồn lực; điều tra, khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ; quản lý thông tin dữ liệu; đào tạo nâng cao năng lực; hỗ trợ nạn nhân và giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn.

z7290952364036-ef819e2f32c3fea1fe836cec0919f52c.jpg
Tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà phá, xử lý an toàn nhiều loại bom mìn, vật nổ. Ảnh: H.P

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 tiến hành điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom mìn, vật nổ.

Tổng diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 là hơn 244.206 ha, chiếm 11,3% diện tích tự nhiên của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ được hơn 5.350 ha, chiếm 2,2% trên tổng số diện tích đất bị ô nhiễm; xử lý an toàn 19.292 bom mìn, vật liệu nổ các loại.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cũng tích cực triển khai công tác thông tin, truyền thông, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cũng như các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn.

img-0978.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Lương Văn Danh tham gia thảo luận về kế hoạch hiệp đồng để thực hiện hiệu quả hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã thảo luận về kế hoạch hiệp đồng để thực hiện hiệu quả hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ và hỗ trợ nạn nhân bom mìn sau chiến tranh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định các hoạt động liên quan đến khắc phục hậu quả bom mìn có ý nghĩa rất quan trọng; góp phần tăng cường năng lực quản lý trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, đảm bảo an toàn cho người dân, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đồng thời, quan điểm của tỉnh là tranh thủ mọi nguồn lực để rà phá bom mìn, vật nổ và hỗ trợ cho người dân, nhất là với những người khuyết tật, nạn nhân bom mìn.

img-0990.jpg
Đại tá Mai Kim Bình-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định các hoạt động liên quan đến khắc phục hậu quả bom mìn sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho người dân, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Ảnh: H.P

Trên cơ sở đó, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị VNMAC cần có kế hoạch phối hợp thực hiện chi tiết, cụ thể và phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện. Nhất là cung cấp tài liệu, phương tiện và các mặt bảo đảm, kinh phí để thực hiện.

Với vai trò là cơ quan điều phối cấp quốc gia trong khắc phục hậu quả bom mìn, thay mặt VNMAC, Đại tá Nghiêm Xuân Long đánh giá cao và cảm ơn sự chủ động, trách nhiệm của các cấp, các ngành tỉnh Gia Lai trong việc phối hợp triển khai hoạt động này.

Đại tá Nghiêm Xuân Long cũng bày tỏ tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa VNMAC và các ngành của tỉnh Gia Lai, các hoạt động trong thời gian tới sẽ được triển khai hiệu quả; từng bước loại bỏ nguy cơ tai nạn bom mìn, vật nổ, hướng tới môi trường sống an toàn, phát triển bền vững cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương đạt triển vọng tín nhiệm ở mức “Tích cực”

Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương đạt triển vọng tín nhiệm ở mức “Tích cực”

(GLO)- Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín và lâu đời Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ "Ổn định" lên "Tích cực", đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá triển vọng ở mức "Tích cực".

Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tọa Thích Tâm Mãn được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh khóa I.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Gia Lai với Ngày Đại thắng mùa Xuân 30-4 lịch sử

Gia Lai với Ngày Đại thắng mùa Xuân 30-4 lịch sử

(GLO)- Ngày 30-4-1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với Gia Lai, Đại thắng mùa Xuân không chỉ là niềm tự hào của đất nước thống nhất, mà còn kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường, những hy sinh to lớn, trở thành nguồn động lực vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

(GLO)- Ngày 29-4, tại làng Klăh (xã Ia Mơ), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Klăh. Hoạt động được triển khai theo Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kết nghĩa với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

null