Tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam và Hội Người mù tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-4, Hội Người mù tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969-17/4/2024), 12 năm ngày thành lập Hội Người mù tỉnh Gia Lai (11/4/2012-11/4/2024).

Các đại biểu và khách mời tham dự tọa đàm. Ảnh Thanh Nhật

Các đại biểu và khách mời tham dự tọa đàm. Ảnh Thanh Nhật

Tham dự tọa đàm có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, một số cơ quan, ban, ngành liên quan của tỉnh; các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ giúp đỡ Hội người mù và người mù trong những năm qua, cùng 50 đại biểu đại diện cho toàn thể hội viên hội Người mù của tỉnh…

Buổi tọa đàm đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Hội Người mù Việt Nam và Hội Người mù tỉnh. Theo đó, Hiệp hội Người mù thế giới (WBU) được thành lập từ năm 1984 trên cơ sở sát nhập 2 tổ chức: Hiệp hội vì Người mù Thế giới và Liên đoàn Những người tàn tật thị lực thế giới. Trải qua 10 nhiệm kỳ với 40 năm hoạt động, đến nay WBU có 190 quốc gia thành viên với 253 triệu người khiếm thị. WBU được chia thành 6 khu vực, trong đó có Hiệp hội Người mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thế giới đã có Ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12). Theo thống kê, thế giới hiện có hơn 160 triệu người mù và kém mắt.

Quang cảnh tọa đàm kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam và 12 năm ngày thành lập Hội Người mù tỉnh Gia Lai. Ảnh Thanh Nhật

Quang cảnh tọa đàm kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam và 12 năm ngày thành lập Hội Người mù tỉnh Gia Lai. Ảnh Thanh Nhật

Hội người mù Việt Nam được thành lập ngày 17-4-1969. Năm 1987 nhà nước cho phép Hội Người mù Việt Nam được gia nhập WBU. Năm 1988, tại Đại hội lần 2 của WBU, Hội Người mù Việt Nam chính thức trở thành thành viên quốc gia của Hiệp hội Người mù thế giới và là thành viên của Hiệp hội Người mù khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đến nay qua 55 năm thành lập, Hội Người mù Việt Nam đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh, là mái nhà chung và chỗ dựa tin cậy của người mù cả nước. Trong những năm qua, tổ chức Hội đã tập hợp, đoàn kết, giúp người mù trong cả nước từng bước vươn lên, tự tin hòa nhịp với sự phát triển chung của xã hội, góp phần làm thay đổi cách nhìn, cách nghĩ của cộng đồng đối với người mù nói riêng, người khuyết tật nói chung. Đến nay, cả nước có 72.714 hội viên hội người mù.

Tỉnh Gia Lai hiện có 976 người mù hai mắt thuộc đối tượng quan tâm chăm sóc giúp đỡ của Hội người mù tỉnh. Ảnh Thanh Nhật

Tỉnh Gia Lai hiện có 976 người mù hai mắt thuộc đối tượng quan tâm chăm sóc giúp đỡ của Hội người mù tỉnh. Ảnh Thanh Nhật

Tại Gia Lai, hiện toàn tỉnh có 976 người mù hai mắt thuộc đối tượng quan tâm chăm sóc giúp đỡ của Hội người mù tỉnh với tổng số 750 hội viên, số còn lại là trẻ em dưới 16 tuổi và người già lớn tuổi không đủ điều kiện để đăng ký kết nạp hội viên nhưng vẫn được quan tâm chăm sóc như hội viên. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 76%, phụ nữ mù chiếm tỷ lệ 40%, có đến 75% người không biết chữ. Người mù sống phân tán theo hộ gia đình, đời sống vật chất khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào người thân trong gia đình.

Ngày 14-12-2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1513/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội người mù tỉnh. Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2012-2017 được tổ chức ngày 11-4-2012. Qua 12 năm hoạt động với phương châm “Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội vì sự tiến bộ của người mù”, Hội đã tổ chức nhiều phong trào thi đua và hoạt động thiết thực, gắn với cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng, hòa nhập cộng đồng” do Hội Người mù Việt Nam phát động…

Hội thường xuyên phối hợp với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt về thực trạng đời sống cũng như tâm tư nguyện vọng của người mù để từ đó có kế hoạch thực hiện các chế độ, chính sách chăm lo, giúp đỡ đời sống hàng năm cho người mù được kịp thời hơn. Đến nay, hầu hết người mù trong tỉnh đã được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

Các học viên tại một lớp học chữ braille nổi dành cho người mù do Hội người mù tỉnh tổ chức tại TP. Pleiku tỉnh Gia Lai. Ảnh Thanh Nhật

Các học viên tại một lớp học chữ braille nổi dành cho người mù do Hội người mù tỉnh tổ chức tại TP. Pleiku tỉnh Gia Lai. Ảnh Thanh Nhật

Những năm gần đây, Hội người mù tỉnh đã tổ chức một số lớp học chữ braille nổi dành cho người mù, giúp họ tự tin hơn vào bản thân mình qua việc học tập và giao tiếp, xóa bỏ mọi mặc cảm tự ti trong cuộc sống. Hội hỗ trợ cho 10 hội viên vay vốn giải quyết việc làm với tổng số tiền hơn 260 triệu đồng để chăn nuôi bò và tái canh cây cà phê góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; hỗ trợ thường xuyên 10kg gạo/tháng cho hộ gia đình người mù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, luân phiên hàng năm từ năm 2014 đến nay đã được 11 hộ; trao tặng 158 chiếc điện thoại thông minh cho người mù thuộc diện hộ nghèo trong tỉnh, với tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Đặc biệt, Hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng được 14 căn nhà và sửa chữa 2 căn nhà ở cho người mù thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh cuộc sống đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí gần 950 triệu đồng...

Với những thành quả nêu trên, Hội Người mù tỉnh đã vinh dự được Trung ương Hội Người mù Việt Nam và UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hơn 30 Bằng khen cho tập thể và cá nhân.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan, ban, ngành mong muốn Hội Người mù tỉnh tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, có nhiều hoạt động giúp người mù trên con đường hoà nhập và phát triển cùng cộng đồng. Xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động. Thường xuyên khơi dậy cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng”.

Đồng thời, phối hợp làm tốt công tác dạy nghề, gắn việc dạy nghề với giải quyết việc làm; phấn đấu các hội viên sau học nghề đều có việc làm ổn định. Đặc biệt, quan tâm hơn nữa đến đời sống của phụ nữ và trẻ em mù, tạo điều kiện để các chị em được học chữ, học nghề tạo việc làm, vay vốn tăng gia sản xuất, chăn nuôi, các em trong độ tuổi đều được học chữ nổi xóa mù, cùng các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới…

Hội Người mù tỉnh Gia Lai trao Bản tri ân cho đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ giúp đỡ Hội người mù và người mù trong những năm qua. Ảnh Thanh Nhật

Hội Người mù tỉnh Gia Lai trao Bản tri ân cho đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ giúp đỡ Hội người mù và người mù trong những năm qua. Ảnh Thanh Nhật

Dịp này, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Hùng đã có lời phát biểu cảm ơn và trao Bản Tri ân đối với 13 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ giúp đỡ Hội người mù và người mù trong những năm qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các tổ chức, công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ Hội người mù và người mù thời gian tới…

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null