Tổ dân phố, thôn, làng tự quản về an ninh trật tự: Phát huy hiệu quả từ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 6 năm đi vào hoạt động, mô hình “Tổ dân phố, thôn, làng tự quản về an ninh trật tự” do Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) xây dựng đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Tổ dân phố 12 (thị trấn Kbang) có diện tích rộng, dân cư thưa thớt và có một số tuyến đường liên huyện đi qua địa bàn. Lợi dụng điều này, một số thanh-thiếu niên thường xuyên tụ tập gây gổ đánh nhau và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, năm 2018, tổ 12 đã xây dựng mô hình “Tổ dân phố, thôn, làng tự quản về ANTT”.

Lực lượng Công an xã Đông cùng thành viên Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn 4 tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: N.M

Lực lượng Công an xã Đông cùng thành viên Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn 4 tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: N.M

Ông Nguyễn Duy Bắc-Tổ trưởng Tổ tự quản về ANTT (tổ 12) cho hay: Tổ có 334 hộ với hơn 1.330 khẩu, chia thành 7 cụm dân cư. Khi triển khai mô hình, tất cả các cụm trưởng đều là thành viên tổ tự quản. Các cụm trưởng cụm dân cư hoạt động theo phương châm nắm chắc địa bàn, quản lý từng hộ, từng đối tượng để chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Mới đây, tại đoạn đường vắng trên địa bàn tổ dân phố 12, 2 nhóm thanh niên làng Groi và làng H’Tăng (cùng thị trấn Kbang) hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Người dân đã thông báo vụ việc cho Công an thị trấn và Tổ tự quản về ANTT để kịp thời ngăn chặn, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

“Tổ tự quản tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể tổ dân phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông.

Ngoài ra, tổ thường xuyên phối hợp với Công an khu vực tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn. Từ khi đi vào hoạt động, mô hình luôn nhận được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được ổn định”-ông Bắc nói.

Nói về mô hình “Tổ dân phố, thôn, làng tự quản về ANTT” tại thôn 4 (xã Đông), ông Đinh Nghị-Tổ trưởng Tổ tự quản về ANTT-chia sẻ: Các thành viên trong tổ luôn chủ động phối hợp với Công an xã, Mặt trận và các đoàn thể để nắm tình hình địa bàn, quản lý nhân khẩu và phối hợp tuần tra, nhắc nhở bà con tự quản về nếp sống sinh hoạt, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, tự bảo vệ tài sản gia đình, quản lý giáo dục con em để không vi phạm pháp luật.

“Cùng với tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban điều hành mô hình còn tích cực vận động người dân hưởng ứng các phong trào tự quản về ANTT ở cơ sở. Ngoài ra, vận động người dân ký cam kết chấp hành các quy định cũng như vận động gia đình và người thân cam kết không vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thôn không xảy ra vụ việc phức tạp gây mất ANTT”-ông Nghị cho biết thêm.

Theo Đại úy Hà Sơn Bảo-Trưởng Công an xã Đông: Trên địa bàn xã có 6 tổ tự quản với 50 thành viên. Từ đầu năm đến nay, Công an xã phối hợp tổ chức tuyên truyền 12 đợt tại 6 thôn, làng với 1.428 lượt người tham dự.

“So với cùng kỳ năm 2023, trên địa bàn xã giảm 3 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, giảm 1 vụ tai nạn giao thông, không có vụ việc phạm pháp hình sự. Các lực lượng phối hợp phát hiện, hòa giải thành công 12 vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng, không để mâu thuẫn nhỏ phát sinh thành điểm nóng về ANTT. Vận động người dân giao nộp 4 khẩu súng cồn tự chế”-Đại úy Bảo thống kê kết quả.

Tổ an ninh trật tự cơ sở tổ dân phố 12 (thị trấn Kbang) cùng thành viên Mặt trận, hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân. Ảnh: Ngọc Minh

Tổ an ninh trật tự cơ sở tổ dân phố 12 (thị trấn Kbang) cùng thành viên Mặt trận, hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân. Ảnh: Ngọc Minh

Theo thống kê của Công an huyện Kbang, toàn huyện có 110 thôn, làng, tổ dân phố đã xây dựng mô hình “Tổ dân phố, thôn, làng tự quản về ANTT” với 767 thành viên. Các tổ tự quản đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Nhờ làm tốt công tác phối hợp bảo đảm ANTT trên địa bàn khu dân cư, 95,5% thôn, làng, tổ dân phố và 94,5% cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Thượng tá Nguyễn Đức Hoàng-Trưởng Công an huyện Kbang-thông tin: Những năm qua, Ban Chỉ đạo mô hình “Tổ dân phố, thôn, làng tự quản về ANTT” đã tổ chức hơn 2.000 buổi tuyên truyền với hơn 30 ngàn lượt người tham gia.

Cũng trong thời gian này, Công an huyện đã nhận được hơn 300 tin báo có giá trị để phục vụ điều tra, đấu tranh, bắt giữ, xử lý hơn 100 vụ việc với hơn 150 đối tượng vi phạm pháp luật. Các tin báo từ người dân cũng đã giúp Công an các xã, thị trấn kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở, không để vi phạm kéo dài, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

“Lực lượng Công an từ huyện đến các xã, thị trấn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Tổ dân phố, thôn, làng tự quản về ANTT”. Thường xuyên tổ chức rà soát, kiểm tra đánh giá, phân loại hoạt động các tổ liên gia tự quản, chú trọng sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình”-Trưởng Công an huyện Kbang nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null