Công an huyện Kbang chung tay giúp đỡ trẻ em nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) còn quan tâm đến lĩnh vực an sinh xã hội, giúp đỡ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Những hoạt động thiện nguyện mang nhiều ý nghĩa đó đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.

Em Đinh Thị Chay (SN 2010, làng Tờ Mật, xã Đông) đang học lớp 8, Trường THCS Quang Trung. Mẹ em bị mắc bệnh động kinh. Bố bỏ đi biệt xứ khi em vừa lọt lòng mẹ. 13 năm qua, dù bệnh tật hành hạ nhưng mẹ vẫn gắng gượng nuôi em ăn học. Hàng xóm thương tình chung tay đỡ đần nhưng cuộc sống của 2 mẹ con em vẫn rất khó khăn.

Công an huyện Kbang nhận nuôi cháu Đinh Thị Mai Hà và Đinh Thị Mai Linh. Ảnh: T.D

Công an huyện Kbang nhận nuôi cháu Đinh Thị Mai Hà và Đinh Thị Mai Linh. Ảnh: T.D

Thấu hiểu hoàn cảnh của em Chay, từ nguồn kinh phí kêu gọi Mạnh Thường Quân trong nước ủng hộ Quỹ “Cùng em đến trường”, Công an huyện Kbang trích 500 ngàn đồng/tháng giúp đỡ cho đến khi em học xong bậc học THPT. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an huyện cũng thường xuyên thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm động viên em nỗ lực học tập. Chay tâm sự: “Phải xoay xở lúc mẹ lên cơn đau, em thường khóc một mình. Nguồn kinh phí và sự động viên của các cô chú đã tiếp thêm động lực để em cố gắng vượt qua khó khăn, chăm mẹ đau ốm. Em sẽ nỗ lực hết sức trong học hành để không phụ công lao chăm sóc, giúp đỡ của các cô chú Công an huyện”.

Là giáo viên chủ nhiệm của Chay suốt 3 năm học qua, cô Nguyễn Thị Huyền Trang thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn cũng như nỗ lực của em trong học tập. “Mặc dù hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng em Chay rất chăm ngoan học tập, hòa đồng cùng bạn bè trên lớp. Khi về nhà, em tranh thủ phụ mẹ đi làm thuê, cắt cỏ nuôi bò… Tôi mong rằng sự giúp đỡ của lực lượng Công an huyện sẽ là động lực để em Chay nỗ lực hơn trong học tập, trở thành người có ích cho xã hội”-cô Trang cho hay.

Không chỉ nhận giúp đỡ em Đinh Thị Chay, từ tháng 2-2021 đến nay, Công an huyện Kbang cũng nhận nuôi 2 chị em sinh đôi Đinh Thị Mai Hà và Đinh Thị Mai Linh (SN 2015, làng Hợp, thị trấn Kbang). Bố của các cháu là ông Đinh Thoi-nguyên cán bộ Công an huyện Kbang nhưng vì vợ mất sớm, ông phải xin nghỉ việc để dành thời gian chăm sóc 4 đứa con. Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình ông Thoi, Công an huyện Kbang đã nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng cùng sách vở, đồ dùng học tập và học phí cho 2 cháu Hà, Linh. Công an huyện cũng đã vận động các nhà hảo tâm và huy động cán bộ, chiến sĩ quyên góp xây tặng nhà tình nghĩa với trị giá trên 160 triệu đồng cho gia đình ông Thoi. Hiện tại, Hà và Linh đang học lớp 3, Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Kbang) và có thành tích học tập khá.

Thượng tá Lê Minh Cường-Phó Trưởng Công an huyện Kbang thăm gia đình em Đinh Thị Chay. Ảnh: Thiên Di

Thượng tá Lê Minh Cường-Phó Trưởng Công an huyện Kbang thăm gia đình em Đinh Thị Chay. Ảnh: Thiên Di

Theo Thượng tá Lê Minh Cường-Phó Trưởng Công an huyện Kbang: Những năm gần đây, đơn vị đã kêu gọi, vận động giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc làm này đã trở thành phong trào, được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đồng tình hưởng ứng. Đến thời điểm hiện tại, những cháu được đơn vị giúp đỡ đều có thành tích học tập tốt, chăm ngoan. “Từ đầu năm đến nay, ngoài giúp đỡ 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Công an huyện Kbang đã kêu gọi, vận động nhà hảo tâm trong nước hỗ trợ kinh phí tặng 27 thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Đơn vị cũng đã tặng 100 bình chữa cháy và hàng chục phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở vùng sâu, vùng xa với tổng trị giá trên 60 triệu đồng. Mặt khác, chúng tôi đã xây tặng 2 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 155 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh không may mắn. Tới đây, đơn vị sẽ kêu gọi Mạnh Thường Quân ủng hộ kinh phí để hỗ trợ nhân rộng mô hình “Con nuôi Công an” và hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện”-Thượng tá Cường thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô.

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô

(GLO)- Từng nghỉ học để nhường cơ hội đến trường cho các em, chị Lê Thị Yến Nhi (SN 1993, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm nuôi dưỡng ước mơ. Hành trình quay lại lớp học và trở thành giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là minh chứng cho nghị lực bền bỉ của chị.

Thanh niên 2 tỉnh Gia Lai và Champasak giao hữu thể thao. Ảnh: ĐVCC

Thanh niên tỉnh Gia Lai - Champasak trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và giao lưu thể thao

(GLO)- Chiều 21-12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan mô hình kinh tế Nem Chợ Huyện Olala (xã Tuy Phước) và giao lưu thể thao tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Gia Lai: Tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể

(GLO)- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp thực tiễn từng địa bàn và hướng mạnh về cộng đồng, để tinh thần xung kích được đo bằng những việc làm cụ thể.

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.