Chàng trai gen Z lập nhóm thiện nguyện giúp trẻ em vùng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Anh Võ Thái Điền (26 tuổi, ở TX.Sông Cầu, Phú Yên) đam mê các hoạt động thiện nguyện với mong muốn mang lại nụ cười cho trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng cảm với trẻ vùng cao

Anh Điền sinh ra và lớn lên tại xã Xuân Lâm (TX.Sông Cầu), địa phương giáp ranh với xã Đa Lộc (H.Đồng Xuân), nơi sinh sống của đồng bào Chăm, Ba Na. Từ nhỏ, anh đã đồng cảm với cuộc sống còn nhiều khó khăn của trẻ em nơi đây. Ước mơ được tham gia các hoạt động thiện nguyện, chăm lo cho trẻ em vùng cao được anh Điền ấp ủ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Ở độ tuổi vui chơi thì các em nơi đây đã biết giúp bố mẹ chăn bò, nấu cơm, trông em... Sự hiểu chuyện của các em khiến mình yêu mến", anh Điền chia sẻ.

Sự đồng cảm thành nguồn động lực thôi thúc anh Điền tham gia các hoạt động thiện nguyện vì trẻ em vùng cao. Sau nhiều năm tham gia các hội, nhóm thiện nguyện, năm 2020, anh Điền cùng với các bạn thành lập nhóm thiện nguyện Nụ cười, bắt đầu hành trình sống hết mình vì trẻ em vùng cao. Đến nay, nhóm có 10 thành viên chính thức.

Anh Võ Thái Điền (bìa phải) trong một lần tham gia hoạt động thiện nguyện
Anh Võ Thái Điền (bìa phải) trong một lần tham gia hoạt động thiện nguyện

Để chủ động kinh phí hoạt động, ngoài sự đóng góp của các thành viên, nhà hảo tâm, nhóm thường tổ chức bán hàng để gây quỹ. Đến dịp Giáng sinh, các thành viên trong nhóm nhận hóa thân thành ông già Noel, phí được trả sẽ bỏ vào quỹ nhóm phục vụ cho hoạt động.

Không chỉ hoạt động tại Phú Yên, nhóm thiện nguyện Nụ cười còn tổ chức các hoạt động tặng quà tại làng Canh Giao (xã Canh Hiệp, H.Vân Canh, Bình Định).

"Đây là một làng rất đặc biệt. Do không có sóng điện thoại và internet, mỗi lần tổ chức hoạt động thiện nguyện tại làng Canh Giao, mình phải chạy đến tận thôn để thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức... Đường vào làng này rất khó đi, đồi núi bao quanh và chỉ mới có điện vài tháng gần đây. Mỗi khi nhóm mình về tặng quà, các em nhỏ vui lắm, bạn nào cũng cười hạnh phúc. Đó chính là món quà vô giá với mình", anh Điền kể.

Miệt mài tham gia các hoạt động thiện nguyện, anh Điền được Tỉnh đoàn Phú Yên tuyên dương là một trong những gương thanh niên tình nguyện tiêu biểu của năm 2023.

Chương trình tết Trung thu cho các em nhỏ ở xã Đa Lộc (H.Đồng Xuân) do nhóm thiện nguyện Nụ cười tổ chức
Chương trình tết Trung thu cho các em nhỏ ở xã Đa Lộc (H.Đồng Xuân) do nhóm thiện nguyện Nụ cười tổ chức

Ước mơ trở thành anh nuôi của trẻ em

Suốt 4 năm qua, dấu chân của những thanh niên nhóm thiện nguyện Nụ cười in trên khắp làng, xã miền núi tỉnh Phú Yên để thực hiện các chương trình giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho các cụ già neo đơn...

Anh Điền cho biết bản thân và các bạn trong nhóm thiện nguyện Nụ cười còn rất nhiều trăn trở với các hoạt động thiện nguyện vì trẻ em miền núi. Ước mơ lớn nhất của anh Điền là trở thành "anh nuôi" của các em nhỏ vùng cao, được chăm lo đời sống tinh thần lẫn vật chất cho các em. Ước mơ này được anh ấp ủ suốt nhiều năm.

Tặng nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Mỡ (H.Đồng Xuân)
Tặng nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Mỡ (H.Đồng Xuân)

"Nhiều trẻ em vùng cao, người đồng bào thiểu số khát khao được đến trường để nuôi ước mơ vượt khó nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà không thực hiện được. Nhiều lần các bạn chia sẻ về ước mơ với mình, có những ước mơ rất đơn giản nhưng cũng có những ước mơ thật cao cả. Những lần như vậy khiến mình rất trăn trở và mong muốn giúp đỡ các em nhiều hơn nữa", anh Điền nói.

Theo anh Huỳnh Hữu Hạnh, Bí thư Đoàn xã Xuân Lâm, các hoạt động ý nghĩa của anh Điền và nhóm thiện nguyện Nụ cười đã phát huy truyền thống tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Bằng sức trẻ, anh Điền và nhóm thiện nguyện Nụ cười đã tổ chức nhiều hoạt động vì trẻ em vùng cao đầy ý nghĩa. Các hoạt động này không những diễn ra tại địa phương mà còn lan rộng ra các địa bàn lân cận", anh Hạnh nói.

Ngoài các hoạt động vì trẻ em, nhóm thiện nguyện Nụ cười còn tổ chức tặng quà, quần áo cho bà con vùng cao
Ngoài các hoạt động vì trẻ em, nhóm thiện nguyện Nụ cười còn tổ chức tặng quà, quần áo cho bà con vùng cao

Theo Trần Bích Ngân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.