Tin vui cho bệnh nhân ung thư vú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hôm 15-8, theo Reuters đưa tin, hãng dược AstraZeneca vừa thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đã xác nhận lợi ích của thuốc điều trị ung thư vú Enhertu (trastuzumab deruxtecan) trong việc cải thiện tỉ lệ sống sót đối với các bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn nặng.
Trong thử nghiệm DESTINY-Breast02 trên 600 bệnh nhân, thuốc do AstraZeneca phát triển với sự cộng tác của Daiichi Sankyo (Nhật Bản) đã được so sánh với một phương pháp điều trị truyền thống cho bệnh nhân ung thư vú di căn HER2 dương tính. 
HER2 là một loại thụ thể trên màng tế bào góp phần vào sự phát triển và di căn của ung thư vú. Theo AstraZeneca, khoảng 1/5 bệnh nhân ung thư vú có HER2 dương tính.
Thuốc điều trị ung thư vú Enhertu đã cải thiện cả tỉ lệ sống sót tổng thể lẫn tỉ lệ sống không tiến triển của bệnh nhân ung thư. Tỉ lệ sống không tiến triển là thời gian bệnh nhân có thể sống mà bệnh không trở nên nặng hơn. Kết quả chi tiết của thử nghiệm DESTINY-Breast02 sẽ được trình bày trong một hội nghị khoa học sắp tới.
Thuốc điều trị ung thư vú Enhertu của AstraZeneca. Ảnh: Reuters
Thuốc điều trị ung thư vú Enhertu của AstraZeneca. Ảnh: Reuters
Theo Viện Ung thư Mỹ (NCI-thuộc Viện Y tế quốc gia Mỹ), vào ngày 5-8, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã chấp thuận dùng thuốc điều trị ung thư vú Enhertu cho các bệnh bệnh nhân ung thư vú HER2 dương tính nhưng nồng độ HER2 thấp, không thể phẫu trị để loại bỏ khối u hoặc khối u đã di căn. Bệnh nhân sẽ được dùng thuốc trên sau khi đã hóa trị một lần trước đó hoặc ung thư tái phát trong vòng 6 tháng kể từ lúc hoàn thành hóa trị sau phẫu trị. Sự chấp thuận này dựa trên kết quả của một thử nghiệm lâm sàng khác mang tên DESTINY-Breast04.
Cũng theo thông tin trên Báo Vnexpress, bệnh ung thư vú gồm 4 giai đoạn chính và tùy mỗi giai đoạn mà tiên lượng sống của bệnh nhân sẽ khác nhau. Tiên lượng này thường được xác định dựa trên tỷ lệ sống sót sau 5 năm phát hiện bệnh.
Viện Nghiên cứu Ung thư Anh đã tiến hành thống kê tỷ lệ sống sót sau 5 năm của 210.338 phụ nữ mắc ung thư vú được chẩn đoán trong năm 2013-2017 và được theo dõi đến năm 2018 tại quốc gia này. Nhìn chung, khoảng 95% phụ nữ mắc ung thư vú ở Anh sống được hơn một năm, 85% sống được hơn 5 năm và 75% sống được hơn 10 năm sau khi chẩn đoán bệnh. Nếu xét về giai đoạn bệnh, khả năng sống của bệnh nhân ung thư vú có xu hướng giảm dần khi bệnh càng tiến triển.
Vì thế, ung thư vú di căn HER2 thấp vốn khó điều trị theo các phương pháp truyền thống, do đó phương pháp mới là một thành công lớn trong điều trị bệnh ung thư vú. 
THIÊN MINH (tổng hợp)
 

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ khám bệnh cho chị Ksor Hlai (làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ). Ảnh: N.N

Bệnh lao tiềm ẩn trong cộng đồng

(GLO)- Mỗi năm, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện khoảng 700 bệnh nhân lao. Hiện vẫn còn khoảng 40% bệnh nhân lao tiềm ẩn trong cộng đồng, là nguồn lây lan bệnh nếu không kịp thời điều trị. Ngoài ra, số bệnh nhân lao kháng thuốc gia tăng đang là gánh nặng trong công tác phòng-chống lao tại tỉnh.

Bác sĩ Khoa Nội-Nhi-Nhiễm (Trung tâm Y tế TP. Pleiku) thăm khám cho bệnh nhi mắc sốt xuất huyết. Ảnh: N.N

Bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp

(GLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh sởi. Ngoài ra, năm nay còn được dự báo chu kỳ sốt xuất huyết có nguy cơ lây lan thành dịch. Trước tình hình đó, ngành Y tế đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

5 khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra phòng chống bệnh sởi

5 khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra phòng-chống bệnh sởi

(GLO)- Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 trường hợp nghi sởi, 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi; số trường hợp nghi sởi ghi nhận cao nhất tại khu vực miền Nam (57%), miền Trung (19,2%), miền Bắc (15,1%), Tây Nguyên (8,7%).