Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, động viên cán bộ lão thành cách mạng và thương binh tại Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân chuyến công tác tham dự các sự kiện thuộc "Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai”, chiều 21-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, động viên ông Ngô Thành-cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và bà Y Thu-thương binh 3/4. Cùng đi có đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo TP. Pleiku. 
Tại gia đình ông Ngô Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc sức khỏe đến ông và nhấn mạnh: Suốt chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Gia Lai, ông Ngô Thành đã đóng góp công sức, trí tuệ rất lớn, đáng được ghi nhận. Giờ đây, dù tuổi đã cao, ông vẫn không ngừng rèn luyện, phấn đấu, có nhiều ý kiến tham mưu, hiến kế cho tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo quốc phòng-an ninh và là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo.
 Thủ tướng thăm gia đình Lão thành cách mạng ông Ngô Thành. Ảnh: Bá Bính
Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ 3 từ trái sang) và Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (thứ 2 từ trái sang) thăm gia đình ông Ngô Thành. Ảnh: Bá Bính
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả đạt được của thế hệ đi trước để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sáng suốt nhằm xây dựng tỉnh nhà không ngừng phát triển, giàu mạnh. 
Đến thăm bà Y Thu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sống và sinh hoạt, đồng thời tri ân sự cống hiến của bà cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước. 
 Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gia đình thương binh bà Y Thu. Ảnh: Bá Bính
Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ 3 từ trái sang) và Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bìa trái) thăm gia đình bà Y Thu. Ảnh: Bá Bính
Dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh tàn nhưng không phế”, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn bà Y Thu phát huy nghị lực kiên cường, lý tưởng sống cao đẹp, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống gia đình, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null