Thông tin nhiễu loạn trên không gian mạng: Người dân cần cảnh giác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia nghiên cứu tội phạm học, Bộ Công an), các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ lãnh đạo… xuất phát từ những người có tư tưởng phản động, chống phá. Bên cạnh việc ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm, cơ quan công an cần tiếp tục dọn dẹp các thông tin xấu, độc trên mạng Intetnet.

 Xử lý nghiêm các hành vi bôi nhọ, nói xấu cán bộ lãnh đạo trên mạng xã hội. Ảnh: V.D
Xử lý nghiêm các hành vi bôi nhọ, nói xấu cán bộ lãnh đạo trên mạng xã hội. Ảnh: V.D



Dùng mạng xã hội để tuyên truyền, chống phá

Thời gian vừa qua, cơ quan chức năng đã khởi tố, tạm giam, đưa ra xét xử nhiều trường hợp lợi dụng mạng xã hội như Facebook, Youtube, viết đơn thư nặc danh… để tuyên truyền, nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo.

Cụ thể, hôm 17.9, Công anh tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Toàn (51 tuổi, Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Đảo) về tội “Vu khống”. Theo điều tra, trước thềm đại hội Đảng các cấp, nhiều lãnh đạo các xã, thị trấn ở huyện Tam Đảo, lãnh đạo các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc và trung ương nhận được nhiều đơn thư nặc danh tố cáo nhiều hành vi vi phạm của lãnh đạo huyện Tam Đảo.

Nhận thấy các nội dung tố cáo trên có dấu hiệu vu khống, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác lập chuyên án điều tra, làm rõ thông tin trên, và đến ngày 15.9 đã làm rõ ông Nguyễn Mạnh Toàn chính là người thực hiện hành vi viết đơn thư nặc danh, vu khống nhằm hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Đảo.

Trước vụ trên, hồi cuối tháng 4, Phan Công Hải (24 tuổi, ở huyện Nghi Lộc) bị Toà án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 5 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Từ năm 2014-2019, Hải sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook để làm, tàng trữ, phát tán các tài liệu có những nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong tâm lý nhân dân, gây chiến tranh tâm lý nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Hải đăng tải 54 bài viết, nhiều video clip, hình ảnh thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các thông này hướng vào mục tiêu nói xấu lãnh tụ, chống chế độ…

Nhận diện, dọn dẹp thông tin xấu độc

Theo cơ quan chức năng, hiện có tới 3.000 tài khoản mạng xã hội (Facebook, YouTube, Zalo…), trên 500 kênh thông tin, hơn 100 hội, nhóm phản động cực đoan mỗi ngày đăng tải hàng nghìn bài viết, video clip, bình luận mang nội dung chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, Chính phủ và công tác giám sát của Quốc hội.

Trao đổi với Lao Động về các thông tin xấu độc và biện pháp để ngăn chặn hành vi này, Trung tá Đào Trung Hiếu (Thạc sĩ, chuyên gia nghiên cứu tội phạm, Bộ Công an) cho biết, đặc biệt trước thềm Đại hội XIII, thông tin trên mạng càng nhiễu loạn, mang sắc thái cá nhân.

Đây là những thông tin thất thiệt được xây dựng lên đánh vào tâm lý hiếu kỳ, tò mò của người dân và những kỳ đại hội nhân sự, bình bầu thì tâm lý chung của người Việt Nam rất quan tâm đến chính trị - tầng lớp thượng tầng kiến trúc.

Bám vào tâm lý đó, các đối tượng sản xuất ra những clip, đưa ra những thông tin thất thiệt “bảy phần hư, ba phần thực”. Khi đó, người dân sẽ không cảnh giác trước những thông tin giả được cài cấy do đối tượng đưa ra.

Theo ông Hiếu, động cơ của các đối tượng này, xuất phát từ những đối tượng cơ hội chính trị, thù địch với chế độ, mặt khác họ còn nhằm mục tiêu là kiếm tiền. “Không phải ai cũng đủ bộ lọc thông tin, nên bị dẫn dụ. Hậu quả của việc đưa những thông tin thất thiệt làm xói mòn lòng tin”, ông Hiếu nói.

Về giải pháp, trung tá Hiếu cho rằng, cần tăng cường truyền thông với người dân, cảnh giác với những thông tin nhiễu loạn trên không gian mạng. Công an, ngành truyền thông, văn hoá thường xuyên phải tiến hành kiểm tra nội dung đưa trên không gian mạng; phát hiện các đối tượng có hành vi liên tục phát tán thông tin phản động, để có biện pháp đấu tranh; Kiến nghị nhà mạng khoá các tài khoản; Xử lý theo quy định pháp luật đối với những đối tượng có hành vi sai phạm.

“Vấn đề quan trọng nhất là cần phải triển khai một cách quyết liệt việc dọn dẹp các thông tin xấu độc trên không gian mạng”, ông Hiếu cho biết.

Một trong các biện pháp được Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) nêu ra, người dân cần trang bị cho mình những kiến thức pháp luật cơ bản như Luật An ninh mạng, Bộ luật Hình sự, Luật An toàn thông tin mạng... Tuyệt đối không nghe theo các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV, về những giải pháp xử lý, ngăn chặn thông tin có nội dung bôi nhọ, xúc phạm cá nhân trên mạng Internet, cho biết, bộ đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan chức năng xử lý một số vụ việc và một số người.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, xử lý các vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cung cấp thông tin xuyên tạc sai sự thật; yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nước ngoài phối hợp thực hiện các yêu cầu hợp tác xử lý thông tin vi phạm pháp luật của Việt Nam.

Việc phối hợp với các bộ, ban ngành tuyên truyền, phản bác hoạt động chống đối, bôi nhọ, xuyên tạc trên không gian mạng cũng sẽ được tăng cường. Lực lượng công an tiếp tục thu thập, củng cố chứng cứ với các đối tượng hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước, bôi nhọ, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự trên không gian mạng.

 

Về vấn đề pháp lý, ông Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn LS TP.Hà Nội) cho hay: Luật An ninh mạng là một văn bản quan trọng quy định các nội dung, việc làm được phép thực hiện trên mạng Internet, mạng viễn thông, mạng xã hội và những hành vi bị ngăn cấm. Người nào có hành vi vi phạm quy định của luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.


https://laodong.vn/xa-hoi/thong-tin-nhieu-loan-tren-khong-gian-mang-nguoi-dan-can-canh-giac-842532.ldo
 

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hơn 5.700 tàu thuyền của tỉnh Gia Lai chủ động phòng tránh bão số 13

Hơn 5.700 tàu thuyền của tỉnh Gia Lai chủ động phòng tránh bão số 13

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, đến chiều 4-11, toàn tỉnh có 5.772 tàu thuyền với 40.404 lao động đang hoạt động khai thác thủy hải sản tại các ngư trường trong và ngoài tỉnh. Nhiều tàu đã chủ động vào bến neo đậu an toàn để phòng tránh bão số 13.

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” đối với bà Đồng Thị Ánh

(GLO)- Sở Nội vụ Gia Lai vừa có Công văn về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới đối với bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định-Công ty cổ phần.

Phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) lập rào chắn và biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm sạt lở mùa mưa lũ 2025.

Phường Quy Nhơn Nam lập rào chắn, cảnh báo tại các điểm nguy hiểm mùa mưa lũ

(GLO)- Mùa mưa bão 2025 mới bắt đầu nhưng tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai)-khu vực có nhiều chân núi, địa hình dốc-nguy cơ sạt lở đã hiện hữu. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phường đang khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(GLO)- Chiều 30-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh tổ chức buổi thực tập phương án PCCC-CNCH cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng gần 500 học sinh trong trường.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực tại Nghị định số 280/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số điểm mới trong quy định về chứng thực

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

null