Tháo gỡ vướng mắc cho Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng khả năng sẽ chậm tiến độ do vướng mắc trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Theo tính toán, nếu dự án chậm tiến độ 1 năm thì sẽ mất sản lượng điện khoảng 223 triệu kWh, tương đương khoảng 232 tỷ đồng. 
Vướng thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án điện 2 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng được khởi công từ tháng 6-2021, xây dựng giữ nguyên các hạng mục của Nhà máy Thủy điện Ia Ly hiện hữu. Dự án được xây dựng trên địa bàn xã Ya Tăng (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và xã Ia Mơ Nông, Ia Kreng, thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh). Khác với nhà máy hiện hữu là nhà máy ngầm, Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng là nhà máy hở có công suất 360 MW với 2 tổ máy (mỗi tổ máy có công suất 180 MW). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.398 tỷ đồng, trong đó, vốn vay của AFD là 1.900 tỷ đồng, vốn vay trong nước 2.400 tỷ đồng, còn lại là vốn tự có của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dự kiến thời gian phát điện tổ máy số 1 vào ngày 30-6-2024, tổ máy số 2 vào ngày 30-9-2024, hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 12-2024. Khi đi vào hoạt động, Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng sẽ tăng sản lượng điện trung bình 223,2 triệu kWh mỗi năm, tăng khả năng huy động công suất vào giờ cao điểm 364 triệu kWh. 
Mặc dù gặp khó khăn do dịch Covid-19 và ảnh hưởng xung đột Nga-Ukraine làm cho giá vật liệu tăng cao so với thời điểm dự thầu, lãi suất ngân hàng tăng nhưng liên danh các nhà thầu đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, thi công trên công trường. Đến nay, khối lượng đào đất đá hở đạt hơn 66%, đắp đất đá đạt 34%, đào đá ngầm đạt 81,2%, bê tông hở đạt 25,8%... Hầu hết các hạng mục đáp ứng tiến độ như kênh xả nhà máy, bê tông nhà máy, đường ống áp lực, đào và gia cố hầm dẫn nước. Đặc biệt, có hạng mục vượt tiến độ thi công từ 1 đến 3 tháng.
Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng có công suất 360 MW với 2 tổ máy, tổng mức đầu tư hơn 6.398 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Thảo
Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng có công suất 360 MW với 2 tổ máy, tổng mức đầu tư hơn 6.398 tỷ đồng. Ảnh: Vũ Thảo
Ông Nguyễn Đức Minh-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án điện 2-cho biết: Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công phần diện tích không lấn rừng tự nhiên trong năm 2021. Tuy nhiên, việc chuyển mục đích sử dụng rừng liên quan đến dự án đang gặp vướng mắc. Ngày 3-11 vừa qua, đoàn giám sát chuyển mục đích sử dụng rừng của HĐND tỉnh Gia Lai đã kiểm tra và có ý kiến về hồ sơ pháp lý đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án cơ bản đã đầy đủ. Theo đó, dự án có 1,02 ha rừng tự nhiên (0,78 ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ và 0,24 ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất) đã được UBND tỉnh Gia Lai quyết định đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng tại Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 23-8-2021, nhưng Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia đến nay chưa được phê duyệt. Đoàn giám sát đang tiếp tục rà soát các quy định với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và đề nghị UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sớm phê duyệt Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia để làm cơ sở thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng. Việc chuyển mục đích sử dụng rừng kéo dài sẽ làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công kênh dẫn dòng nhà máy, tuyến đường dây 500 kV đấu nối hệ thống điện quốc gia và đặc biệt là việc vay vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.   
Chậm 1 năm sẽ lãng phí 223 triệu kWh
Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án điện 2, nếu không giải quyết nhanh được việc chuyển mục đích sử dụng rừng thì công tác chống lũ năm 2023 sẽ không thực hiện được, toàn bộ sơ đồ chống lũ sẽ bị thay đổi, ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn công trình và công tác thi công đường dây đấu nối 500 kV. Ngoài ra, việc này còn ảnh hưởng rất lớn đến khoản vay 2.400 tỷ đồng từ Agribank do ngân hàng này gia hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến hết tháng 12-2022 nếu thủ tục chưa xong sẽ khó được giải ngân vốn.
Đoàn công tác của Bộ Công thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu đi khảo sát thực tế tại Dự án Nhà máy Thuỷ điện Ia Ly mở rộng. Ảnh: Vũ Thảo
Đoàn công tác của Bộ Công thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu đi khảo sát thực tế tại Dự án Nhà máy Thuỷ điện Ia Ly mở rộng. Ảnh: Vũ Thảo
Trong chuyến khảo sát tại Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng ngày 21-11, Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An cho rằng, tiến độ thi công đang rất tốt. Để đảm bảo mục tiêu dự kiến phát điện tổ máy số 1 vào tháng 6-2024, tổ máy số 2 vào tháng 9-2024, hoàn thành công trình vào tháng 12-2024 phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm những vướng mắc để công trình triển khai đúng tiến độ và đi vào hoạt động. Nếu chậm tiến độ 1 năm thì sẽ mất sản lượng điện khoảng 223 triệu kWh (tương đương khoảng 232 tỷ đồng) và mất đi mấy chục tỷ đồng tiền thuế cho tỉnh. “Tôi đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với tỉnh Gia Lai, Bộ Công thương sớm tìm ra giải pháp tháo gỡ, quyết tâm không để dự án bị chậm trễ. Cùng với đó, quá trình triển khai thực hiện dự án cũng cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề chất lượng công trình, đảm bảo an toàn lao động, môi trường, các quy định của nhà tài trợ”-Thứ trưởng nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cho biết: Với những vướng mắc liên quan đến đất lâm nghiệp, ngành chức năng của tỉnh sẽ cập nhật từ cơ sở để quy hoạch lâm nghiệp được phù hợp với thực tế. Tỉnh sẽ có cuộc họp chuyên đề để phê duyệt quy hoạch của tỉnh. Vì vậy, các sở, ngành liên quan cần phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán lại toàn bộ những công trình cần chuyển mục đích sử dụng rừng, trong đó có Dự án Nhà máy Thủy điện Ia Ly mở rộng để tỉnh đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021-2030 trình HĐND tỉnh phê duyệt nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy trình khi triển khai. 
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

Cơ hội kết nối tri thức, nguồn lực xanh

Cơ hội kết nối tri thức, nguồn lực xanh

(GLO)- “Ðối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 10 đến ngày 11-10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) là dịp để tỉnh mở thêm hướng tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực phục vụ phát triển xanh, bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

null