Tháng Thanh niên 2018: Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tháng Thanh niên 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai sáng tạo vì quê hương giàu đẹp và văn minh” vừa khởi động với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa tập trung hướng về công tác tình nguyện vì cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tháng Thanh niên 2018 được Tỉnh Đoàn tổ chức phát động tại xã Hà Tam (huyện Đak Pơ) sáng 25-2. Sáng sớm, sân vận động của xã Hà Tam đã trở nên nhộn nhịp bởi sự có mặt của hàng trăm đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong huyện. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn nhưng vẫn rất sôi nổi, truyền được sự hứng khởi cho tất cả những người tham gia.

 

Đoàn viên thanh niên khơi thông cống rãnh. Ảnh: P.L
Đoàn viên thanh niên khơi thông cống rãnh. Ảnh: P.L

Anh Đỗ Huy Dũng-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ, chia sẻ: “Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2018, Huyện Đoàn Đak Pơ xác định thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thanh thiếu nhi hướng về cơ sở. Theo đó, chúng tôi tổ chức các hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, quan tâm hỗ trợ các xã gần đạt các tiêu chí về nông thôn mới như: xây dựng, sửa chữa đường giao thông, đường điện, cầu, kênh mương nội đồng, nhà nhân ái, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí “Về cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp, an toàn”.

Ngay sau khi lễ phát động Tháng Thanh niên 2018 kết thúc, các ĐVTN huyện Đak Pơ đã cùng nhau tham gia diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông. Đặc biệt, gần 100 ĐVTN, trong đó có đoàn viên thuộc Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2) đã tập trung góp công làm 180 m đường bê tông của làng Hway và 50 m đường bê tông ở thôn 1 (xã Hà Tam). Cùng với việc góp sức làm đường bê tông nông thôn, các ĐVTN của huyện Đak Pơ còn thực hiện các phần việc thiết thực như: quét dọn đường làng, khơi thông rãnh nước và trồng con đường hoa tại làng Hway. Ngay tại hội trường nơi đầu làng Hway, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện Đak Pơ tiến hành khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Sau khi được khám và phát thuốc, ông Bal vui mừng tâm sự: “Tôi bị đau khớp, dạo này còn hay đau họng, đau đầu nhưng cũng ít khi đi bệnh viện. Hôm nay được các bác sĩ đến tận làng khám miễn phí và phát thuốc, tôi vui lắm”.

Không khí của ngày hội ra quân Tháng Thanh niên càng về trưa càng thêm náo nức bởi tinh thần tình nguyện sôi nổi, đầy trách nhiệm và nhiệt huyết của ĐVTN. Đây là lần đầu tiên Khái (16 tuổi, làng Hway, xã Hà Tam) được cùng các anh chị ĐVTN tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa đến như vậy. Vì vậy, từ quét dọn, hốt rác, chặt cây trồng đường hoa, việc nào Khái cũng tham gia rất nhiệt tình. Khái bày tỏ: “Trước đây, em chưa bao giờ tham gia các hoạt động tập thể. Hôm nay được cùng mọi người dọn dẹp đường sá, trồng đường hoa để làm đẹp thêm cho ngôi làng mà mình đang sống, em thấy vui lắm. Em mong mình sẽ có cơ hội được tham gia các hoạt động ý nghĩa như thế này nhiều hơn nữa”.

 

Tháng Thanh niên năm 2018 được chia thành 4 tuần với nhiều nội dung, phần việc cụ thể thuộc các chủ đề: “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Ngày hội thanh niên học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2017-2022)”; “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm”; “Ngày đoàn viên”.

Chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2018, cho biết: “Bằng các hoạt động, chương trình, phần việc cụ thể, Tháng Thanh niên 2018 được triển khai nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, ĐVTN và tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2017-2022). Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần năng động, sáng tạo của tuổi trẻ trong tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế-xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại cơ sở”.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý về xử lý trụ sở khi sắp xếp đơn vị hành chính

Nêu việc Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết về tiết kiệm, chống lãng phí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, khi sắp xếp đơn vị hành chính, nếu không có kế hoạch chủ động sử dụng ngay thì nhiều trụ sở lãng phí. "Chỗ mới thì thiếu, mà chỗ cũ thì sử dụng không hết.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động mô hình cấp xã mới

(GLO)- Tại Kết luận số 160-KL/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể cấp xã để nghiên cứu, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh hợp lý, bảo đảm thông suốt khi đi vào hoạt động chính thức.

Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

Ngày 25/5/2025, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 157-KL/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

Cấp xã hoạt động từ ngày 1-7, sáp nhập tỉnh trước 15-8

(GLO)- Theo Kết luận số 157-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu đưa vào hoạt động cấp xã mới từ ngày 1-7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-7. Riêng sáp nhập cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8; đồng thời, nghiêm cấm việc tác động, can thiệp trong quá trình sắp xếp nhân sự.