Từ khóa: Phương Linh

Mở lối cho du lịch cộng đồng - Kỳ 2: Nhiều khó khăn, thách thức

Mở lối cho du lịch cộng đồng - Kỳ 2: Nhiều khó khăn, thách thức

(GLO)- Tiềm năng du lịch cộng đồng ở nhiều ngôi làng Bahnar, Jrai tại các địa phương trong tỉnh đã rõ, thế nhưng làm gì để khai thác tiềm năng này vẫn là bài toán nan giải. Một số nơi người dân còn mơ hồ về cách làm du lịch, đồng thời loay hoay do thiếu tài lực, kiến thức, kinh nghiệm cùng những sản phẩm du lịch đặc trưng.
Gia Lai phát huy vai trò của Mặt trận các cấp

Gia Lai phát huy vai trò của Mặt trận các cấp

(GLO)- Mới đây, đoàn công tác do bà Trương Thị Ngọc Ánh-Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại xã Lơ Pang và tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc“ tại làng Roh (xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai). Tại đây, bà Ánh đã nhấn mạnh vai trò của MTTQ trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam“ và tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Đánh thức tiềm năng du lịch Đak Pơ

Đánh thức tiềm năng du lịch Đak Pơ

(GLO)- Nhiều thắng cảnh, dấu tích lịch sử và những ngôi làng Bahnar nguyên sơ cùng văn hóa bản địa đặc sắc đã làm cho Đak Pơ trở thành mảnh đất giàu tiềm năng du lịch. Dù vậy, vùng danh thắng ấy vẫn chưa được “đánh thức“.
Để cổ tích níu chân du khách

Để cổ tích níu chân du khách

(GLO)- Là vùng đất hình thành lâu đời nên Gia Lai có bề dày truyền thống văn hóa và lịch sử, đặc biệt là kho tàng truyện cổ dân gian rất phong phú. Các truyền thuyết, sự tích ly kỳ, hấp dẫn gắn liền với tên tuổi của một vùng đất, con sông, ngọn núi sẽ thu hút không ít du khách nếu được vận dụng một cách phù hợp và khéo léo.

"Học ăn, học nói…"

(GLO)- Hồi hộp, lo lắng, nói lắp bắp… mỗi khi đứng trước đám đông nên nhiều bạn trẻ cảm thấy mất tự tin, khó hòa đồng, giao lưu và kết bạn. Vì vậy, họ đã quyết tâm tìm đến các lớp học kỹ năng giao tiếp trước đám đông.

Phát huy giá trị đình miếu cổ ở Tây Sơn Thượng đạo

(GLO)- Gắn với cộng đồng dân cư từ buổi đầu lập làng, nhiều ngôi đình, miếu ở vùng đất Tây Sơn Thượng vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay, trở thành chứng tích lịch sử cũng như làm nên bề dày trầm tích văn hóa nơi này. Trong khoảng 40 đình, miếu trên địa bàn, cụm đình miếu Tân Lai (tổ 3, phường An Bình, thị xã An Khê) vẫn còn giữ nguyên nét cổ kính, trầm mặc.
Gia Lai: 570 đơn vị có trang thông tin điện tử

Gia Lai: 570 đơn vị có trang thông tin điện tử

(GLO)- Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 570 đơn vị đã xây dựng trang thông tin điện tử. Trong đó, cơ quan Đảng, Hội, đoàn thể có 15 đơn vị; cơ quan nhà nước là 77 đơn vị; doanh nghiệp, tổ chức khác có 477 đơn vị; báo điện tử 1 đơn vị. Số máy tính trên địa bàn là 82.345 máy, đạt 6,88 máy tính/100 dân; 100% thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh được cung cấp trên cổng thông tin điện tử.

Gia Lai: Chủ động tìm đầu ra cho nông sản

(GLO)- Sachi và mắc ca là 2 loại cây trồng được nhiều nông dân trong tỉnh lựa chọn vì khả năng sinh lời cao. Tuy nhiên, trước sự khó khăn về đầu ra sau khi thu hoạch, một số nông dân đã tự chế biến thành sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ.

Tuổi trẻ Kông Chro vì cuộc sống cộng đồng

(GLO)- Bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả, thời gian qua, tuổi trẻ huyện Kông Chro đã phát huy sức mạnh, tinh thần đoàn kết trong hoạt động tình nguyện, hướng về cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Hướng đến thương hiệu chôm chôm Ia Tô

(GLO)- Gần 20 năm trước, nhiều hộ ở thôn 6 (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) đã thử trồng cây chôm chôm trên vùng đất đỏ và thu được thành công. Đến nay, diện tích chôm chôm nơi đây đã mở rộng lên khoảng 30 ha, trở thành một loại trái cây đặc sản của địa phương.

Gia Lai: Gắn lễ hội với phát triển du lịch

(GLO)- Đến hẹn lại lên, cứ vào cuối tháng 4 Dương lịch, bà con làng Rbai A và Rbai B (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) lại rộn ràng chuẩn bị cho lễ cúng cầu mưa. Năm nay, lễ cúng quan trọng này diễn ra đúng kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, trở thành một sự kiện văn hóa độc đáo thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

An Khê: Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

(GLO)- Thị xã An Khê có tiềm năng du lịch phong phú, đặc biệt là loại hình du lịch tìm hiểu văn hóa-lịch sử. Để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, thị xã An Khê đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Chư Prông: Chú trọng đoàn kết, tập hợp thanh niên

(GLO)- Thời gian qua, Huyện Đoàn Chư Prông đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thu hút lực lượng thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn. Đoàn viên thanh niên coi đây là nơi để rèn luyện và góp sức trẻ của mình vào công cuộc xây dựng, phát triển địa phương.