Chư Prông: Chú trọng đoàn kết, tập hợp thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Huyện Đoàn Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thu hút lực lượng thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn. Đoàn viên thanh niên coi đây là nơi để rèn luyện và góp sức trẻ của mình vào công cuộc xây dựng, phát triển địa phương.

Trong Tháng Thanh niên năm 2018, Đoàn Thanh niên thị trấn Chư Prông đã tổ chức lễ kết nạp đoàn viên tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Dịp này, có 85 thanh niên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn viên mới đã cùng hứa sẽ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, cố gắng rèn luyện, học tập và luôn xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động, xứng đáng là người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

 

Việc tập hợp, đoàn kết thanh niên luôn được các tổ chức cơ sở Đoàn chú trọng. Ảnh: P.L

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn ở thị trấn Chư Prông hiện cũng gặp không ít khó khăn do một số thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số chưa ý thức được vai trò, nhiệm vụ của Đoàn, chưa nhìn thấy lợi ích cụ thể khi tham gia vào tổ chức Đoàn. “Vì vậy, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên rất quan trọng để xây dựng các chương trình, hoạt động sao cho thật ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của họ. Điều đó đòi hỏi những người đứng đầu tổ chức Đoàn phải sâu sát, gần gũi hơn với thanh niên”-anh Nguyễn Ngọc Linh-Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Chư Prông, bày tỏ.

Cũng theo anh Linh, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ; phát động các chương trình tình nguyện, tặng quà ở nơi các thanh niên đang sinh sống; xây dựng các câu lạc bộ, mô hình phù hợp với sở thích, nguyện vọng; hỗ trợ cho vay vốn phát triển kinh tế… là những cách mà Đoàn Thanh niên thị trấn Chư Prông đã triển khai khá hiệu quả trong thời gian qua.

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên cũng được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện chú trọng. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút hội viên thanh niên tham gia; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên thanh niên, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho hội viên thanh niên, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn... Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp với tổ chức Đoàn thực hiện tốt các hoạt động tại địa phương, đơn vị. Kết quả, 100% tổ chức cơ sở Hội đã phối hợp với Đoàn cùng cấp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, gây quỹ, hoạt động tình nguyện thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

 

Năm 2017, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Chư Prông đã mở được 24 lớp cảm tình Đoàn và đã kết nạp được 1.083 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên hiện nay lên 5.467 người. Cũng trong năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã phát triển được 1.439 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 11.459 người.

Anh Kpuih Hồ Công Thông-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông, cho hay: “Xác định công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn tiến hành cho đoàn viên đăng ký chương trình rèn luyện theo hướng dẫn. Từ đó, theo dõi quá trình rèn luyện của đoàn viên theo bảng đăng ký và có nhận xét, tổng kết, căn cứ để xếp loại hàng năm. Công tác kết nạp đoàn viên mới cũng được các tổ chức cơ sở Đoàn chú trọng”.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.