Triển vọng nghề nuôi côn trùng, bò sát thương phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước nhu cầu sử dụng dế, tắc kè, rắn mối… làm thực phẩm ngày càng tăng, nhiều nông dân ở tỉnh ta đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại để nuôi theo hướng thương phẩm và thu được hiệu quả rõ rệt.

Nuôi dế cho thu nhập cao

Có chu kỳ phát triển ngắn (30-45 ngày), thức ăn là các loại rau, cỏ, cám bắp, cám gạo có khá nhiều ở vùng nông thôn nên nuôi dế ngày càng được nhiều nông dân lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình. Chỉ cần khoảng 1 triệu đồng đầu tư chuồng trại và con giống, người nuôi dế đã có thể thu được khoảng 50 kg thành phẩm mỗi tháng.

 

Anh Phạm Duy Phong cho dế ăn. Ảnh: P.L
Anh Phạm Duy Phong cho dế ăn. Ảnh: P.L

Từ một vài thùng dế ban đầu, đến nay, trại nuôi dế của anh Phạm Duy Phong (thôn 4, thị trấn Đak Đoa) đã có khoảng 150 thùng, trở thành một trong những trại cung cấp dế giống và dế thương phẩm lớn trong tỉnh. Hiện tại, trung bình mỗi tháng, anh Phong cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh 3 tấn dế với giá dao động từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng/kg (dế thương phẩm) và 100.000 đồng/khay (dế giống). “Mặc dù dế là loài côn trùng rất dễ nuôi nhưng chỉ có khí hậu Gia Lai mới giúp chúng sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Nhiệt độ thích hợp để dế phát triển là 25-35 độ C. Miền Bắc cũng có nhiều cơ sở nuôi dế nhưng khí hậu khi thì quá nóng, lúc lại quá lạnh nên nguồn cung cấp dế không ổn định. Trong khi đó, nhu cầu mua dế làm thực phẩm, làm thức ăn cho chim cảnh, cá cảnh ngày càng nhiều. Vì thế, đầu ra cho dế nuôi luôn ổn định”-anh Phong chia sẻ.

Từ 2 tháng nay, chị Phan Thị Kim Chi (tổ 8, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cũng mạnh dạn đầu tư nuôi dế. Chị tâm sự: “Sau thời gian lên mạng tìm hiểu, được biết anh Phạm Duy Phong ở Đak Đoa rất thành công với mô hình nuôi dế, mình quyết tâm làm thử. Khi mua giống tại cơ sở của anh Phong, mình được anh hướng dẫn rất tận tình về cách làm chuồng trại cũng như cách chăm sóc để dế đạt năng suất cao nhất”. Bắt đầu với 20 m2 nuôi dế, hiện tại, chị Kim Chi là đầu mối “độc quyền” cung cấp dế cho các quán nhậu trên địa bàn thị xã An Khê. Tuy nhiên, nguồn dế chị Chi cung cấp không đủ để phục vụ nhu cầu khách hàng. “Mình nuôi các chuồng dế xoay vòng để tạo nguồn thu nhập đều đặn và giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Bước đầu, mình thấy con dế rất dễ nuôi, nhanh lớn. Hiện tại, mình bỏ lẻ cho các quán nhậu, nhà hàng với giá 150.000-200.000 đồng/kg. Sắp tới, mình sẽ mở rộng thêm diện tích nuôi dế để phục vụ nhu cầu khách hàng trên địa bàn thị xã”-chị Chi cho hay.

Triển vọng từ nuôi rắn mối

Ngoài việc dùng để làm thuốc, ngâm rượu như lâu nay, tắc kè còn đang trở thành một món đặc sản tại nhiều nhà hàng, quán nhậu. Vì thế, nuôi tắc kè thương phẩm cũng là một hướng phát triển kinh tế khá hấp dẫn. Vừa qua, anh Phạm Duy Phong đã đầu tư nuôi thêm 10.000 con tắc kè thương phẩm để tăng thu nhập. Cũng như con dế, tắc kè khá dễ chăm sóc. Thức ăn của tắc kè là các loại côn trùng như dế, gián, châu chấu… Tắc kè nuôi khoảng 4 tháng đạt chiều dài 15-20 cm là có thể xuất bán. Tắc kè có trọng lượng càng lớn thì giá càng cao.

Cũng nhờ thường xuyên lên mạng internet tìm hiểu, chị Kim Chi biết rắn mối đang là một trong những món ăn “thời thượng” được nhiều nhà hàng, quán nhậu săn lùng. Vì vậy, chị quyết định đầu tư 35 triệu đồng xây dựng chuồng trại và mua 1.500 con rắn mối sinh sản về nuôi. Hiện tại, chị Chi có 5 chuồng nuôi rắn mối (mỗi chuồng rộng 2 m, dài 4 m, cao khoảng 1 m, bên trong lát gạch trơn để rắn mối không bò ra ngoài). Thức ăn cho rắn mối cũng khá đơn giản và tiết kiệm. Cùng với nguồn thức ăn là dế nuôi được, mỗi ngày, chị Chi chỉ cần bỏ thêm 20.000 đồng để mua thêm cá, trứng trộn cùng cơm cho đàn rắn mối ăn. “Rắn mối thương phẩm trên thị trường có giá khoảng 350.000 đồng/kg (khoảng 30 con). Hiện tại, mình đang tập trung nuôi rắn mối sinh sản. Sau khi tăng đàn, mình mới bắt đầu nuôi thương phẩm. Về đầu ra cũng không lo lắng lắm vì cơ sở cung cấp giống sẽ hỗ trợ thu mua toàn bộ trong thời gian đầu”-chị Chi vui vẻ nói.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null