Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê và các huyện: Chư Pah, Phú Thiện đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã về dự và chỉ đạo hội nghị tại một số địa phương.
Chư Pah: Cán bộ, đảng viên phải bám cơ sở, giúp dân
Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Pah đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,07%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 31,11 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,4 triệu đồng (tăng 8,47% so với năm 2017); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,7%. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định; nhiều doanh nghiệp đến khảo sát, triển khai dự án đầu tư trên địa bàn. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…
Một góc thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Pah). Ảnh: internet
Một góc thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Pah). Ảnh: internet
Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pah cũng đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Theo đó, các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đã kết nạp mới 102 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 2.502 đồng chí.
Tại hội nghị, bên cạnh việc bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà huyện đạt được trong năm 2018, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, tập trung đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới; thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ huyện Chư Pah trong năm 2018. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, mặc dù huyện Chư Pah đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm nhưng đời sống người dân vẫn còn rất khó khăn. Nguyên nhân là do năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều chi bộ vẫn còn yếu kém; tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong từng đảng viên còn hạn chế; tinh thần trách nhiệm của một số đảng viên còn thấp, làm việc cầm chừng, thờ ơ trước sự khó khổ của người dân. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng phải chú ý đưa vào phân loại đảng viên cuối năm đối với những đảng viên hoạt động cầm chừng, thiếu tinh thần trách nhiệm. Cùng với đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện cần tiếp tục chỉ đạo cán bộ, đảng viên bám cơ sở, giúp dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần nói đi đôi với làm, tránh tình trạng quan liêu, xa dân; phải bám cơ sở, trao đổi trực tiếp với bà con để nghe, thấy và có giải pháp xử lý kịp thời.
Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện phát huy vai trò người đứng đầu, nếu người đứng đầu năng lực yếu kém, làm việc cầm chừng thì chuyển công tác khác. Huyện cũng phải chấm dứt tình trạng vận chuyển, khai thác lâm sản trái phép; đến năm 2020, các xã nằm trên trục quốc lộ 14 phải đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012; phát huy thế mạnh phát triển du lịch; giảm tối thiểu tình trạng “tín dụng đen” trong đồng bào dân tộc thiểu số.
An Khê: Thu hút doanh nghiệp đầu tư dự án phát triển kinh tế-xã hội
Theo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê, trong năm 2018, kinh tế của thị xã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng với tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.311,3 tỷ đồng (đạt 100,8% kế hoạch, tăng 14,8% so với năm 2017). Sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá; giá trị sản lượng toàn ngành ước đạt 3.205,2 tỷ đồng (đạt 100,2% kế hoạch, tăng 6,9%). Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ ước đạt 3.230,5 tỷ đồng (đạt 109,8% kế hoạch, tăng 27,1%). Dự kiến đến cuối năm 2018, thị xã có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 5/5 xã (đạt 100%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 1.447 tỷ đồng (đạt 104,3% kế hoạch, tăng 19,9%). Tổng thu ngân sách đến cuối năm 2018 ước đạt 90,8 tỷ đồng (bằng 108,1% kế hoạch tỉnh giao, bằng 100,9% kế hoạch HĐND thị xã giao, tăng 4,8% so với năm 2017). Các hoạt động văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Ngoài ra, thị xã cũng tập trung xây dựng Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng cao. Từ đầu năm đến nay đã kết nạp mới 114 đảng viên (tăng 0,59% so với năm 2017), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 2.376 đồng chí. Các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, dân vận được thực hiện hiệu quả.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ thị xã An Khê đã đạt được trong năm 2018. Về nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu địa phương cần chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng nông thôn mới có chất lượng, hiệu quả thật sự, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng nông thôn mới ở các làng đồng bào Bahnar. Đầu tư xây dựng trung tâm thị xã thành một đô thị khang trang, đảm bảo các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thương mại-dịch vụ sao cho các huyện trong khu vực đều được hưởng lợi từ sự phát triển của thị xã. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên-môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; vận động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng nhà máy rác. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thị xã. Bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo và khảo cổ học, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để đề nghị xếp hạng 2 di tích trên là di tích cấp quốc gia đặc biệt.
Đồng chí Hồ Văn Niên cũng chỉ đạo thị xã tăng cường đấu tranh phòng-chống, kiềm chế có hiệu quả các loại tội phạm. Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2019. Chú trọng nêu gương người đứng đầu, trách nhiệm và kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết phòng-chống tham nhũng vặt. Triển khai thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, dân vận; rà soát, bổ sung quy hoạch và đào tạo; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; kiện toàn các chức danh còn thiếu…
Phú Thiện: Mỗi xã, thị trấn xây dựng 1 làng nông thôn mới
Năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện Phú Thiện đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.205 tỷ đồng, tăng 11,29% so với năm 2017. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 28,04 tỷ đồng, tăng 24,34% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong năm, huyện đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh công nhận thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định, trong năm 2019 sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh trên địa bàn; thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tiếp tục nhân rộng cánh đồng mía lớn, lúa lớn một giống và cánh đồng rau lớn. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung nguồn lực để thực hiện đề án nâng cao đời sống người dân 4 làng Đồn của xã Chư A Thai. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản. Khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, gắn với tiêu thụ các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi có thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 26,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã thống nhất tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động năm 2019 về “Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện”; phấn đấu mỗi xã, thị trấn xây dựng 1 làng nông thôn mới.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Phan Lương mong muốn: Trong năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung thực hiện thắng lợi Chương trình hành động năm 2019 về “Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện”; đẩy mạnh thực hiện cánh đồng mía lớn, lúa lớn một giống, tiến tới xây dựng thành công thương hiệu gạo Phú Thiện.
Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao lần thứ 3. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao hoàn thành 17/19 chỉ tiêu năm 2025

(GLO)- Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và thảo luận, đề ra phương hướng năm 2026.

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

(GLO)- Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Từ vùng nông thôn đến đô thị, tất cả đều chung quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực

(GLO)- Năm 2025, Chi bộ khu phố Ngọc An Tây (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực. Với phương châm “Đảng viên đi trước, gương mẫu hành động”, Chi bộ đã khơi dậy tinh thần đồng thuận từ người dân để chung sức xây dựng khu phố khang trang, xanh-sạch-đẹp.

Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Gia Lai: Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(GLO)- Chiều 9-12, Trung tá Nguyễn Đức Thành-Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập, mời làm việc đối với 7 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về mưa lũ và hoạt động từ thiện. Trong đó, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

(GLO)- Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận các đề tài đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn xuất sắc giành 8 giải thưởng, gồm 1 giải nhì, 4 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai (cũ)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai (cũ)

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũ (10/12/1945 - 10/12/2025), chiều 5-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) đang sinh sống trên địa bàn phường Diên Hồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I

(GLO)- Sau gần 2 ngày (3 và 4-12) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

null