Tập trung cho mục tiêu bao phủ BHYT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ nay đến cuối năm 2023, để đảm bảo mục tiêu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 96,05% dân số, toàn tỉnh cần phát triển hơn 9.500 người tham gia BHYT. Ngành BHXH, các địa phương đang nỗ lực tập trung cho mục tiêu này.

Cần quyết tâm cao

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, đến ngày 31.10, toàn tỉnh có hơn 1,43 triệu người tham gia BHYT, đạt 99,34% kế hoạch UBND tỉnh giao. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,42% dân số. Để đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT 96,05% dân số (chỉ tiêu HĐND tỉnh giao năm 2023), toàn tỉnh phải phát triển thêm 9.511 người.

Đến cuối tháng 10.2023, số chi khám chữa bệnh BHYT trong toàn tỉnh là 974,4 tỷ đồng, góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình người bệnh, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng, hiện nay, tỷ lệ người cao tuổi đi khám chữa bệnh cao. Tại BVĐK tỉnh, trên 58% người cao tuổi đi khám ngoại trú; khoảng 65% người cao tuổi điều trị nội trú. Điều này cho thấy sự già hóa dân số lớn, tạo áp lực đến công tác chăm sóc sức khỏe.

“Người cao tuổi nếu không có thẻ BHYT khi khám chữa bệnh sẽ rất dễ rơi vào cảnh nghèo. Việc phát triển người tham gia BHYT, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT cần có quyết tâm cao độ từ các địa phương, đặc biệt là các địa phương cấp huyện đã về đích nông thôn mới và sẽ về đích nông thôn mới trong năm nay”, ông Hùng nhấn mạnh.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH còn chậm là do việc phối hợp giữa các cấp, các ngành để tuyên truyền, khai thác phát triển người tham gia BHXH, BHYT hiệu quả chưa cao. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã, phường, thị trấn tại một số địa phương chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo phát triển người tham gia. Chỉ ra nguyên nhân này, ngành BHXH tỉnh đã kiến nghị Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp xã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình theo kế hoạch được giao.

Tại Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT những tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh, chỉ đạo: “Các cơ quan, địa phương phải xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để giữ vững quyết tâm, có kế hoạch phát triển người tham gia BHYT, BHXH hiệu quả. Đây sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của các địa phương, các cá nhân có liên quan”.

BHXH và Bưu điện tỉnh tuyên truyền lưu động về tham gia BHYT. Ảnh: N.M

BHXH và Bưu điện tỉnh tuyên truyền lưu động về tham gia BHYT. Ảnh: N.M

Phân loại để có giải pháp phù hợp

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về BHXH, BHYT theo kế hoạch. Đồng thời, mở rộng, phát triển các tổ chức dịch vụ thu mới, nâng cao năng lực nhân viên thu của các tổ chức này để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Được biết, từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh đã phát triển được 2 đơn vị dịch vụ thu mới là Công ty TNHH Dịch vụ Thành Danh và Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Nhật Nguyên. Như vậy, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 tổ chức dịch vụ thu (3 tổ chức dịch vụ thu hoạt động từ trước năm 2023: Bưu điện tỉnh, Viettel tỉnh, Công ty Bảo hiểm PVI).

“Ngoài ra, BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh sẽ triển khai ký kết Quy chế phối hợp về thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2023 - 2028 để góp phần phát triển hiệu quả BHYT trong người lao động. BHXH tỉnh cũng kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ thêm 40% tiền đóng BHYT cho nhóm người cao tuổi (từ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi) thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh”, ông Đặng Văn Lý, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, thông tin.

Để công tác truyền thông, vận động thêm hiệu quả, các địa phương cũng tiến hành rà soát, phân loại các trường hợp chưa tham gia BHYT. Đơn cử như huyện Phù Mỹ, qua rà soát, có hơn 1.000 người chưa tham gia BHYT thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình ở các xã Mỹ Đức, Mỹ Thành, Mỹ Lợi…

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, cho biết: “Năm 2023, huyện Phù Mỹ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ bao phủ BHYT lên 93,8%. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ bao phủ đạt 93,06%, cần phát triển hơn 1.100 người tham gia mới. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn có những giải pháp phù hợp để nâng cao nhận thức của người dân, tăng tỷ lệ tham gia BHYT. BHXH huyện đã làm việc với từng xã chưa đạt chỉ tiêu phát triển BHYT để cùng bàn bạc, đổi mới hình thức tuyên truyền”.

NGUYỄN MUỘI

Có thể bạn quan tâm

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

An Vinh nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số

(GLO)- Qua hơn 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Vinh đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ người dân tộc thiểu số.

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

“Kho gạo yêu thương” tiếp sức học trò vùng khó

(GLO)- Sau 1 năm triển khai, mô hình “Kho gạo yêu thương” đã trở thành điểm tựa cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Ðình Chiểu (xã Gào, tỉnh Gia Lai). Từ nguồn hỗ trợ của mô hình, các em học sinh dân tộc thiểu số đến lớp học chữ không chỉ no bụng mà còn ấm lòng.

Gia Lai có 2 sáng kiến tiêu biểu tham gia triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình”

Gia Lai có 2 sáng kiến tiêu biểu tham gia triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình”

(GLO)- Ngày 15-8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), gian hàng của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai đã góp mặt tại triển lãm “Hành trình sáng tạo - Khát vọng vươn mình” với 2 thiết bị đào tạo tự làm tiêu biểu, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và khách tham quan.

“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

“Bệ đỡ” giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Nhờ vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), đến cuối tháng 7-2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn tỉnh Gia Lai đạt 15.680 tỷ đồng, tăng 1.016 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ nghèo đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

Cầu nối giúp bệnh nhân nghèo

(GLO)- Thời gian qua, tổ công tác xã hội tại các bệnh viện trên địa bàn cao nguyên Gia Lai đã phát huy tốt vai trò cầu nối giúp bệnh nhân nghèo. Qua kết nối, bệnh nhân được hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần, giúp họ vượt qua khó khăn, an tâm điều trị bệnh.

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

(GLO)- Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở kiên cố, nhiều hộ nghèo ở xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) đã hiện thực hóa giấc mơ an cư để tập trung phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

null