Tăng tốc triển khai chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngay sau khi UBND tỉnh Gia Lai giao kế hoạch năm 2024, các địa phương đã chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Trao đổi với P.V, ông Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh-cho hay: Năm 2024, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Năm 2024, nguồn vốn phục vụ chương trình này là 932 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương hơn 709 tỷ đồng; nguồn ngân sách địa phương gần 90 tỷ đồng; nguồn vốn tín dụng trực tiếp cho các dự án, hoạt động của chương trình hơn 130 tỷ đồng; nguồn vốn lồng ghép 2,7 tỷ đồng.

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm cải thiện thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: S.C

Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm cải thiện thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế. Ảnh: S.C

Với quyết tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc, huyện Phú Thiện đã tập trung hỗ trợ nhà ở cho 45 hộ, đất ở cho 4 hộ, chuyển đổi nghề cho 115 hộ, nước sinh hoạt cho 189 hộ. Đối với công tác bố trí, sắp xếp dân cư làng Kinh Pêng (xã Chư A Thai), huyện đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai đồng bộ các hạng mục, khối lượng thực hiện đến cuối năm 2023 đạt 55%.

Năm 2024, huyện được UBND tỉnh phân bổ 28 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 10,5 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Hiện nay, huyện đang tổng hợp phân bổ vốn đầu tư và sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương, dự kiến cuối tháng 1 sẽ trình HĐND huyện thông qua nghị quyết phân bổ vốn theo quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Ngô-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Huyện thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ cơ sở, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tại các đơn vị, địa phương được giao vốn.

Trong khi đó, năm 2022, huyện Đak Pơ được giao 10,7 tỷ đồng vốn đầu tư và vốn sự nghiệp để thực hiện chương trình. Huyện đã giải ngân hơn 9,5 tỷ đồng, đạt 88,5% kế hoạch vốn. Năm 2023, tổng nguồn vốn được giao là 32,7 tỷ đồng; đã giải ngân hơn 14 tỷ đồng, đạt 42,9% kế hoạch vốn.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thị Thương, triển khai Dự án 1 về hỗ trợ nhà ở, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể đã hỗ trợ thêm để xây dựng mỗi căn nhà trị giá 80-100 triệu đồng.

Theo đó, năm 2022 đã hỗ trợ xây dựng 55 căn nhà, năm 2023 hỗ trợ xây dựng 21 căn nhà. Năm 2024, từ nguồn vốn ngân sách địa phương, huyện dự kiến hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 14 hộ DTTS với số tiền 616 triệu đồng.

Đồng thời, huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; thực hiện chính sách cấp báo, tạp chí cho các đối tượng thụ hưởng đúng quy định.

Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023, đại diện lãnh đạo một số địa phương đề nghị Chính phủ nâng mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm xem xét bổ sung đối tượng để triển khai các nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn tiếp theo...

Bà con dân tộc thiểu số chịu khó đầu tư phát triển chăn nuôi để tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Ảnh: Sơn Ca

Bà con dân tộc thiểu số chịu khó đầu tư phát triển chăn nuôi để tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Ảnh: Sơn Ca

Liên quan đến các giải pháp thực hiện chương trình năm 2024, ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai-cho hay: “Huyện tổ chức quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người dân, nhất là ở vùng DTTS, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới về chương trình.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng và ban hành các kế hoạch, văn bản điều hành quản lý, hướng dẫn để triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đề xuất các giải huy động thêm nguồn vốn xã hội hóa, đóng góp hợp pháp của cộng đồng để bổ sung nguồn lực thực hiện chương trình”.

Để triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực công tác tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án; tăng cường tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình; nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh triển khai các chương trình, chính sách dân tộc kịp thời và đúng quy định.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các chính sách dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tiếp cận nguồn lực. Từ nền tảng đó, Hội đang chuyển sang cách làm thực chất hơn, hướng hoạt động vào nhu cầu và kết quả cụ thể của doanh nghiệp.

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

null