Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng ngày 4-5, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa 3 cơ quan năm 2018 và đề ra nhiệm vụ năm 2019.
Các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị. 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Năm 2018, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, các nghị quyết của HĐND, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2018.
HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và quy chế phối hợp đề ra; phân công lãnh đạo giữ các mối quan hệ thường xuyên với cơ quan, tổ chức có liên quan. Trong năm qua, 3 cơ quan đã phối hợp tổ chức thành công 2 kỳ họp HĐND tỉnh khóa XI đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; tổ chức để đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại 88 điểm với khoảng 4.900 cử tri tham dự, tổng hợp 141 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND tỉnh xem xét giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền; tiếp 164 lượt công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị tại 10 cuộc tiếp công dân định kỳ và tiếp nhận, xử lý đơn của công dân theo đúng quy định pháp luật. Cùng với đó, tham gia xây dựng, trình tại 2 kỳ họp HĐND tỉnh trong năm thông qua 55 nghị quyết đảm bảo đúng luật định, phù hợp với thực tiễn của địa phương và có tính khả thi cao. Công tác phối hợp trong hoạt động giám sát, phản biện và vấn đề phát sinh giữa kỳ họp cũng như trong hoạt động đối ngoại ngày càng chặt chẽ, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.
Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang gợi ý một số nội dung thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang gợi ý một số nội dung thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, hội nghị cũng tập trung đánh giá, làm rõ một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thời gian qua. Trên cơ sở này, tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ trong năm 2019 như: đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa 3 cơ quan trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát và công tác chuẩn bị nội dung tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện đúng thời gian tiến hành sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2019; duy trì thường xuyên chế độ thông tin báo cáo theo quy định; tăng cường cơ chế trao đổi thông tin thống nhất trong giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn tỉnh; đổi mới công tác tổ chức tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND các cấp…
Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phải khắc phục những hạn chế khách quan lẫn chủ quan; tăng cường sức mạnh của khối chính quyền-Mặt trận để hoạt động sao cho thật hiệu quả. Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp ở cấp cơ sở. Ngoài ra, đồng chí cũng yêu cầu từ nay đến hết nhiệm kỳ phải tổ chức sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa 3 cơ quan thêm 1 lần nữa để có những đánh giá toàn diện hơn.
Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null