Sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh học: Nhiều lợi ích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vài năm trở lại đây, nhiều nông dân trong tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong đó, việc canh tác nông nghiệp theo hướng sinh học đang mang lại nhiều lợi ích.

Tư duy thay đổi, hiệu quả tăng lên

Ia Grai là một trong những địa phương có diện tích cây trồng lớn nhất tỉnh với gần 50.000 ha. Nhằm nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp, những năm qua, huyện tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, bà con nông dân đã từng bước hạn chế sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ.

Việc sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh học giúp nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu cũng như góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái trước sự biến đổi của khí hậu ngày càng diễn ra gay gắt.

Nhờ lối canh tác theo hướng sinh học mà vườn sầu riêng 350 cây của ông Phan Văn Vĩnh (tổ 6, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) phát triển tốt, hạn chế được sâu bệnh gây hại và đạt năng suất cao. Điển hình như vụ sầu riêng vừa qua, do thời tiết diễn biến thất thường nên phần lớn người trồng trên địa bàn bị mất mùa. Tuy nhiên, vườn sầu riêng của ông Vĩnh là một ngoại lệ. Nhờ canh tác theo hướng bền vững, chủ yếu sử dụng các chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh nên năng suất không bị ảnh hưởng mà chất lượng sầu riêng của ông còn được thị trường đánh giá cao.

Ông Vĩnh vui vẻ nói: “Toàn bộ diện tích sầu riêng của gia đình được canh tác theo hướng hữu cơ, sử dụng phân bón, chế phẩm sinh học. Việc sử dụng chế phẩm sinh học trong thời gian dài không những giúp cây sầu riêng loại trừ được các bệnh về nấm mà còn tạo ra các loại lợi khuẩn nhằm bảo vệ cây tốt hơn. Nhờ đó, vụ vừa rồi, 350 cây sầu riêng của tôi thu được hơn 24 tấn quả. Sau khi trừ chi phí, tôi còn lãi hơn 1,5 tỷ đồng”.

Vườn sầu riêng của ông Phan Văn Vĩnh luôn xanh tươi. Ảnh: N.S

Vườn sầu riêng của ông Phan Văn Vĩnh luôn xanh tươi. Ảnh: N.S

Cũng theo ông Vĩnh, để vườn sầu riêng phát triển bền vững và tạo đà cho những vụ tiếp theo thì sau khi thu hoạch cần tăng cường bón phân hữu cơ, phun các chế phẩm sinh học, vừa giúp cây phục hồi, vừa phòng ngừa sâu bệnh hại. Nếu lạm dụng phân bón, thuốc hóa học trong giai đoạn này thì dễ dẫn đến tình trạng cây sầu riêng bị nứt thân, xì mủ…

Từ khi thay đổi tư duy sản xuất theo hướng hữu cơ, tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học, vườn cà phê của anh Ngô Thân Thương (thôn 6, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) luôn xanh tốt, cho năng suất cao và ổn định.

Anh Thương cho hay: “Tôi bắt đầu chuyển sang canh tác cà phê theo hướng hữu cơ kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học, men vi sinh từ năm 2017. Vườn cây không những phát triển rất tốt, ít bị sâu bệnh mà năng suất cũng đạt 5,5-6 tấn cà phê nhân/ha.

Canh tác theo hướng này không những cà phê bán được giá cao mà còn tiết kiệm chi phí đầu tư nên lợi nhuận tăng đáng kể so với trước đây. Bên cạnh đó, vườn cây cũng được bảo vệ tốt hơn, không bị suy kiệt khi thời gian thu hoạch kéo dài, do chỉ thu hoạch quả chín để nâng cao chất lượng, giá trị cà phê”.

Nhờ sản xuất theo hướng sinh học, vườn cà phê của anh Ngô Thân Thương (bìa trái, thôn 6, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) cho năng suất mỗi năm 5,5-6 tấn nhân/ha. Ảnh: Q.T

Nhờ sản xuất theo hướng sinh học, vườn cà phê của anh Ngô Thân Thương (bìa trái, thôn 6, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) cho năng suất mỗi năm 5,5-6 tấn nhân/ha. Ảnh: Q.T

Tương tự, bên cạnh đẩy mạnh liên kết sản xuất, thời gian gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Chư Păh cũng đã thay đổi tư duy, đẩy mạnh sản xuất theo hướng nông nghiệp tốt, nhất là tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Ông Bùi Văn Dương (làng Bluk Blui, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) cho biết: “Trên diện tích 2,7 ha, tôi trồng xen các loại cây gồm: sầu riêng, nhãn, bơ, bưởi… nên dễ bị lây nhiễm chéo các loại sâu bệnh như rầy, rệp và sâu ăn lá. Khi bị các loại sâu bệnh này, tôi tuyệt đối không dùng thuốc hóa học để trị mà chủ yếu sử dụng chế phẩm men vi sinh do mình tự tạo ra để khắc chế. Không những đem lại hiệu quả lâu dài, giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất, giá trị mà việc sử dụng chế phẩm sinh học còn giúp bảo vệ sức khỏe con người, môi trường xung quanh”.

Cần nhân rộng

Đánh giá về hiệu quả của việc sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh học, ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai-cho biết: Sử dụng phân bón hữu cơ, các chế phẩm sinh học, thuốc trừ sâu sinh học không những giúp cây phát triển bền vững mà còn bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Ngoài ra, việc sử dụng các loại chế phẩm sinh học ít gây hại cho các sinh vật không mục tiêu như: động vật hoang dã, côn trùng có lợi và hệ vi sinh vật trong đất, bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp, duy trì sự cân bằng sinh học. Đặc biệt, việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu sinh học giúp giảm sự phụ thuộc vào các hóa chất độc hại, giảm nguy cơ phát triển kháng thuốc, nhất là bảo vệ sức khỏe của nông dân và người tiêu dùng.

“Thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện lồng ghép tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân để nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh học. Đồng thời, huyện cũng sẽ phối hợp với một số doanh nghiệp triển khai các dự án về sản xuất nông nghiệp bền vững thông qua việc sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học”-ông Thắm chia sẻ.

Gia đình ông Bùi Văn Dương (làng Bluk Blui, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) sử dụng thuốc trừ sâu sinh học và các chế phẩm sinh học tự ủ nên vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt. Ảnh: Q.T

Gia đình ông Bùi Văn Dương (làng Bluk Blui, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) sử dụng thuốc trừ sâu sinh học và các chế phẩm sinh học tự ủ nên vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt. Ảnh: Q.T

Còn ông Lê Văn Thanh-Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch nông nghiệp Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) thì khẳng định: Để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị cây trồng thì cần đẩy mạnh sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt. Đặc biệt, cần áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học cũng như các loại chế phẩm sinh học sẵn có trên thị trường hoặc tự ủ.

Thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn đã bắt đầu làm quen với sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tự tạo ra các loại chế phẩm, thuốc trừ sâu sinh học để bón, phun cho cây trồng, mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc sinh học cần thực hiện đồng loạt trên khắp các vườn cây thì mới mang lại hiệu quả lâu dài.

Toàn tỉnh hiện có trên 256 ngàn ha cây trồng sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C, Rainforest Alliance, Organic. Trong 8 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 630 triệu USD, tăng 18,87% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu cà phê đạt 166.000 tấn/507 triệu USD, tăng 20,14% về giá trị; mủ cao su đạt 704 tấn/0,916 triệu USD, tăng 7,76% về giá trị; sản phẩm gỗ đạt 1,05 triệu USD; hàng khác đạt 121 triệu USD, tăng 13,49% về giá trị.

Thời gian qua, huyện Chư Păh đã dành nhiều nguồn lực để đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng như tổ chức hàng chục lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trong trồng trọt, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Bà Lê Thị Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất UBND huyện có những chính sách hỗ trợ phù hợp để người dân được hưởng nhiều quyền lợi hơn nữa trong việc sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học”.

Trao đổi với P.V, ông Trần Xuân Khải-Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh-cho hay: “Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương có tỷ lệ sử dụng các chế phẩm sinh học, thuốc trừ sâu sinh học dẫn đầu trong khu vực Tây Nguyên.

Để đạt được mục tiêu này, đơn vị tích cực hướng dẫn bà con nông dân sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, các chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Trong đó, tăng cường áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, khuyến cáo người dân chỉ dùng các thuốc sinh học đã được đăng ký trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam. Đặc biệt, cần sử dụng các loại chế phẩm sinh học chứa các vi sinh vật đối kháng và vi sinh vật có ích khác để phòng trừ sinh vật gây hại trên cây trồng theo hướng bền vững”.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện duy trì hơn 160 mô hình nông hội với khoảng 4.900 hội viên. Thực tế cho thấy dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng những mô hình này góp phần quan trọng trong cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

(GLO)- Phát huy tiềm năng về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua, Hội Nông dân xã Krong tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã ban hành lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu, nguồn nước và diễn biến thời tiết trong thời gian tới.

Người trồng mai ở Gia Lai và nỗi lo "mất Tết".

Người trồng mai ở Gia Lai canh cánh nỗi lo "mất Tết"

(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Làm kinh tế giỏi, tận tâm với công tác Hội

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Lâm (66 tuổi)-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Hưng 2 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) luôn được hội viên và người dân tin tưởng, quý mến. Không chỉ tận tụy với công tác Hội, ông còn tiên phong phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo tại xã Kim Sơn. Dự án do hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân chủ trì, nhằm hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

null