Sản xuất cà phê theo hướng bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mục tiêu hỗ trợ các hộ trồng cà phê trên địa bàn tỉnh tiếp cận phương thức sản xuất theo hướng bền vững, Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) Gia Lai đã và đang tích cực triển khai đến 26 xã, thị trấn ở 3 huyện: Đak Đoa, Ia Grai và Chư Prông. Trong đó, việc hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất cà phê bền vững tại cộng đồng để người dân tham quan học tập, áp dụng vào thực tiễn là kết quả nổi bật.

Những năm trước đây, vườn cà phê 3 ha của gia đình chị Chu Thị Phất (thôn Chư Hậu 6, xã Ia Bă, huyện Ia Grai) cho năng suất 4 tấn nhân/ha. Năm 2016, gia đình chị được Dự án VnSAT Gia Lai hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất cà phê bền vững trên diện tích 1,2 ha. Chị  được mời tham dự lớp tập huấn phương thức canh tác cà phê mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ khâu làm đất, chọn giống, làm cành, bón phân, phòng trừ dịch hại, tưới nước tiết kiệm... Nhờ đó, vụ thu hoạch này, 1,2 ha cà phê của gia đình chị cho năng suất 4,5 tấn nhân/ha.

 

Nhờ tham gia mô hình sản xuất cà phê bền vững, vườn cà phê nhà chị Phất năm nay cho năng suất 4,5 tấn nhân/ha. Ảnh: N.D
Nhờ tham gia mô hình sản xuất cà phê bền vững, vườn cà phê nhà chị Phất năm nay cho năng suất 4,5 tấn nhân/ha. Ảnh: N.D

Chị Phất cho biết thêm: Những năm trước, gia đình chủ quan phát hết cây che bóng mát trong vườn cà phê. Nhưng từ ngày được tập huấn kỹ thuật sản xuất cà phê bền vững, nhận thấy việc trồng cây che bóng rất hữu ích nên gia đình chú trọng phát triển lại. Ngoài ra, gia đình sử dụng phân hữu cơ nhiều hơn, giảm lượng phân hóa học; các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cũng được áp dụng nên năng suất và chất lượng cà phê rất tốt.

Cũng tại xã Ia Bă, diện tích cà phê của gia đình anh Trần Khắc Hà (thôn Văn Mỹ) mặc dù không nằm trong danh sách mô hình trình diễn về sản xuất cà phê bền vững của dự án nhưng vẫn cho năng suất khá cao. Có được thành quả đó là nhờ năm 2016, anh Hà áp dụng kỹ thuật canh tác cà phê bền vững trên 1 ha cà phê trồng năm 2000. Qua kết quả thu bói, dự kiến vụ năm nay, vườn cà phê nhà anh đạt 5,5-6 tấn nhân/ha. Hiện nay, tổ hợp tác liên kết sản xuất cà phê bền vững Ia Bă do anh Hà làm Tổ phó đã có 150 hộ tham gia với tổng diện tích khoảng 200 ha. Được Dự án VnSAT Gia Lai tập huấn về kỹ thuật sản xuất cà phê bền vững và sắp đến sẽ nâng cấp 1 tuyến đường ra khu sản xuất nên các hộ tham gia rất phấn khởi.

Cũng theo anh Hà, việc sản xuất cà phê bền vững của các hộ tham gia Dự án hiện nay rất tốt vì hầu hết bà con đều sản xuất cà phê sạch, có nơi tiêu thụ ổn định. Trong thời gian tới, tổ có thể phát triển thành hợp tác xã, đồng thời vận động bà con tái canh những vườn cà phê già cỗi bằng những giống mới, năng suất cao, góp phần nâng cao thu nhập.

Việc sản xuất cà phê theo hướng bền vững cũng được ông Ngô Tình Bài (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) hưởng ứng tích cực. Theo ông Bài, sản xuất cà phê bền vững phải bắt đầu từ kỹ thuật, phân bón, tưới nước bằng béc... Nhờ đó, năng suất vườn cà phê của ông năm nay dự kiến đạt khoảng 6,5 tấn nhân/ha, cao hơn 2,5 tấn nhân/ha so với những năm trước. “Quy trình kỹ thuật của Dự án rất đúng đắn, phù hợp nên những năm tới, vườn cây sẽ tiếp tục phát triển ổn định, cho năng suất cao hơn”-ông Bài nói.

Ông Nguyễn Xuân Vỵ-Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án VnSAT Gia Lai, cho biết: Trước những biến đổi của khí hậu và thực trạng nhiều diện tích cà phê trên địa bàn tỉnh đã già cỗi, năng suất thấp, Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững hình thành đã tạo ra cơ hội mới cho người trồng cà phê ở địa phương. Trong đó, mục tiêu cao nhất là giúp nông dân sản xuất cà phê bền vững, tăng thu nhập, giảm tác động tiêu cực tới môi trường.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null