Rất khó xóa nền kinh tế tiền mặt nếu thanh toán trực tuyến còn nhiều rủi ro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nếu người dân không thấy được lợi ích, việc thanh toán trực tuyến, điện tử còn rủi ro, chưa đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, sẽ rất khó để xoá bỏ nền kinh tế tiền mặt.
 
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi với các đại biểu tại Diễn đàn. Ảnh Quang Phúc
Đó là những chia sẻ của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại Diễn đàn Phát triển hệ sinh thái thanh toán điện tử 2019, với chủ đề "Chuyển động cùng công nghệ chip" (EPF 2019), do Thời báo Kinh tế Việt Nam và Công ty Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) chủ trì tổ chức, dưới sự bảo trợ của Ngân hàng nhà nước.
Ông Đam cho biết, thời gian qua, Bộ Chính trị và Chính phủ có nhiều chủ trương, quyết định để tận dụng thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. “Việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) không chỉ làm tăng sự luân chuyển đồng bộ trong toàn xã hội, huy động vốn của dân, không để tiền chết; không chỉ minh bạch chống rửa tiền, chống tham nhũng, mà nếu làm tốt, sẽ còn thúc đẩy kinh tế tri thức, công nghệ", Phó thủ tướng nhận định, đồng thời lưu ý Đông Nam Á là khu vực năng động, nền kinh tế internet quy mô 100 tỉ USD, 5 năm tới tăng gấp 3 lần. 
Phó thủ tướng kể lại câu chuyện ông đi phỏng vấn 100 người về khái niệm Chính phủ điện tử, đa phần đều nói đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin để hoạt động quản lý nhà nước minh bạch, hiệu quả hơn. Chỉ ít người nói vế thứ 2 là để huy động người dân tham gia vào việc quản lý xã hội nhiều hơn.
 
Phát biểu tại Diễn đàn, giáo sư Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, đánh giá Diễn đàn EPF 2019 thực sự đã trở thành không gian để các bên tham gia có thể cùng nhau thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử/thanh toán không dùng tiền mặt cho toàn thị trường
“Người Việt Nam có câu đồng tiền đi liền khúc ruột. Khi triển khai TTKDTM thì phải thúc đẩy nó gắn an toàn, an ninh và phải để người dân thấy lợi ích tham gia vào”, Phó thủ tướng nhấn mạnh, và cho rằng các bộ, ngành phải làm sao để những thông tin y tế, giáo dục, công an phải tích hợp và liên thông với nhau, tạo thuận lợi cho người dân. Phải triển khai chương trình, một người dân dù nghèo cũng có 1 chiếc điện thoại thông minh (smartphone).
Để làm được như vậy, theo ông Đam, phải có sự nỗ lực các bộ, ngành và hành động quyết liệt. “Chính phủ đã có chỉ đạo thuế, bảo hiểm, viễn thông, điện phải thanh toán không dùng tiền mặt… đầu năm nay; bắt buộc giáo dục, y tế phải triển khai trước năm 2020. Hai bộ này đã có văn bản tham gia, hôm nay ký cam kết hành động cụ thể như vậy rất nên khuyến khích”, ông Đam cho biết thêm.
Tại diễn đàn, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cho biết thêm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đang định hướng xây dựng, sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động thanh toán nói riêng, đáp ứng yêu cầu đối với các mô hình kinh doanh và sản phẩm dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ thông tin, trong đó tập trung vào ngân hàng số, thanh toán số....
Với vai trò là cơ quan báo chí, truyền thông, giáo sư Đào Nguyên Cát, Phó chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, đánh giá Diễn đàn EPF 2019 thực sự đã trở thành không gian để các bên tham gia có thể cùng nhau thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử/thanh toán không dùng tiền mặt cho toàn thị trường; cập nhật xu hướng mới về thanh toán điện tử trên thế giới và gợi ý cho thị trường Việt Nam.
Anh Vũ (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

Chư Pưh: Giải ngân hơn 700 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo và đối tượng chính sách

(GLO)- Ngày 12-5, tại trụ sở UBND thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Pưh đã tiến hành giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách cho 15 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, với tổng số tiền 710 triệu đồng.

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

Ngành Thuế khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

(GLO)- Trong 4 tháng đầu năm, nguồn thu nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 2.510 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Để tạo động lực tăng trưởng nguồn thu ngân sách, cơ quan thuế vừa đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, vừa chủ động rà soát, khai thác các nguồn thu còn dư địa.