Quý II-2023: Trình thông qua quy hoạch chung Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Sáng 31-3, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình quản lý tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh quý I-2023. Tham dự có đại diện các đơn vị: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lệ Thanh; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; Trạm kiểm dịch thực vật; UBND xã Ia Dom (huyện Đức Cơ).
Quang cảnh hội nghị đánh giá tình hình quản lý khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh quý I-2023. Ảnh Hà Duy
Quang cảnh hội nghị đánh giá tình hình quản lý khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh quý I-2023. Ảnh Hà Duy

Theo báo cáo, trong 3 tháng đầu năm, số phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu là 4.151 lượt; hành khách xuất nhập cảnh là 21.365 lượt. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 23,5 triệu USD, trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 12,3 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 11,32 triệu USD. Tổng số thu ngân sách nhà nước đạt hơn 5,3 tỷ đồng, nguồn thu chủ yếu là thuế giá trị gia tăng mặt hàng cao su nhập khẩu, máy móc thiết bị, phân bón, bột đá vôi.

Trong quý I-2023, các đơn vị chức năng đã phát hiện 1 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép gồm 90 cây thuốc lá điếu; phát sinh 2 bộ hồ sơ vi phạm hành chính với số tiền phạt gần 15 triệu đồng. Lực lượng Biên phòng đã phát hiện, hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ với 12 đối tượng; phối hợp với Công an tỉnh Đak Lak khám xét, bắt giữ 1 vụ có hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và 1 vụ có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lệ Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Hà Duy
Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lệ Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Hà Duy

Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ dự kiến triển khai trong quý II-2023, như: trình cấp thẩm quyền thông qua đồ án lập quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đến năm 2045; lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án tại khu trung tâm và khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Cửa khẩu; đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư khu trung tâm; làm tốt công tác đối ngoại, tổ chức thăm và chúc tết Chol Chnam Thmay tại Cửa khẩu Quốc tế Oyadav (Vương quốc Campuchia)…

Hội nghị lần này thống nhất phân công nhiệm vụ Trưởng Cửa khẩu, các Phó trưởng Cửa khẩu và các thành viên. Theo đó, ông Nguyễn Như Trình-Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tiếp tục được phân công nhiệm vụ là Trưởng Cửa khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai cần khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết.

Khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết

(GLO)- Kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh vào ngày 12-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tỉnh Gia Lai tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” theo đúng tiến độ, đảm bảo người dân có mái ấm mới để vui xuân, đón Tết.

Dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung

Sư đoàn 2 báo công hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung"

(GLO)- Sáng 12-1, tại Bảo tàng Quang Trung, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân, giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tiếp tục thắt chặt các biện pháp chống khai thác IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tiếp tục thắt chặt các biện pháp chống khai thác IUU

(GLO)- Chiều 6-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tổ chức phiên họp lần thứ 29. Tại phiên họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục thắt chặt các biện pháp để chống khai thác IUU.

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan (Lào) thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 6-1, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đón tiếp đoàn cán bộ tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đến thăm, chúc Tết nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền năm 2026.

null