Quê hương có nhiều đổi mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Phú Thiện, P.V Báo Gia Lai đã có dịp trao đổi với một số nhân chứng từng gắn bó với địa phương ngay từ ngày đầu thành lập.
 
* Ông Nguyễn Văn Phụng-nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện: Lúc mới thành lập, huyện Phú Thiện đối mặt với rất nhiều khó khăn. Dựa vào tình hình thực tiễn, huyện cụ thể hóa yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Về kinh tế-xã hội, huyện tăng cường huy động, tranh thủ các nguồn lực để từng bước xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng từ trung tâm thị trấn Phú Thiện đến xây dựng nông thôn mới ở các xã, đáp ứng yêu cầu làm việc, công tác và phục vụ dân sinh.
Cùng với đó, huyện xác định phương châm “Giữ vững an ninh chính trị là hàng đầu, phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”. Từ đó, huyện chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tập trung làm chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; từng bước củng cố, kiện toàn lực lượng vũ trang chính quy, thường trực, lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên. Thực hiện một số chính sách, chế độ đãi ngộ, thu hút cán bộ, công chức, viên chức về địa phương làm việc và gắn bó lâu dài, ổn định.
 
* Bà Ksor H’Soa-nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Khi mới thành lập huyện, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc đơn sơ lắm, một số cơ quan, ban ngành phải mượn tạm nhà dân, các xã vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn, mùa mưa lầy lội. Nhiều buôn làng hầu như “trắng” đảng viên. Cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở hạn chế trình độ, kinh nghiệm. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn... Anh chị em cán bộ của huyện động viên nhau vượt qua khó khăn, thiếu thốn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhìn Phú Thiện phát triển như hiện tại, chúng tôi không khỏi tự hào vì đã góp một phần nhỏ ở trong thành tích chung đó.
 
* Đại tá Lê Quang Trung-Trưởng Công an huyện: Lúc mới thành lập, Công an huyện chỉ có 26 cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng mỏng, trụ sở chưa có nên phải ở tạm nhà dân, tình hình an ninh hết sức phức tạp. Tình hình tội phạm cũng phức tạp, tai nạn giao thông tăng. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đã đoàn kết chủ động vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đập tan âm mưu của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 

* Ông Ksor A Net (làng Hek, xã Chư A Thai): Làng Hek trước đây là vùng căn cứ kháng chiến. Sau giải phóng, cuộc sống dân làng vất vả, tạm bợ. Điện, nước sạch, cái chữ... thứ gì cũng thiếu, nhiều cháu nhỏ không được đến trường. Sau khi có Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới, 4 làng Đồn được quan tâm đầu tư, hỗ trợ nhiều mặt và thay đổi toàn diện. Bây giờ, đường sá được bê tông hóa, điện thắp sáng, trường học, trạm y tế khang trang. Đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con cải thiện nhiều mặt, hộ nghèo giảm dần.

LÊ VĂN NGỌC (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nghĩa tình nơi biên giới

Nghĩa tình nơi biên giới

(GLO)- Tôi có mấy người bạn thân từ Hà Nội và Quảng Ngãi lên thăm Gia Lai, nguyện vọng của họ là muốn lên biên giới, thăm những người lính Biên phòng. Vậy là mình lại có thêm cái cớ để ngược hướng biên cương.

Chư Pưh: Những thành tựu đáng tự hào

Chư Pưh: Những thành tựu đáng tự hào

(GLO)- Sau hơn 15 năm thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Chư Sê, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã đoàn kết, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Gia Lai sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc

Gia Lai sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc

(GLO)- Ngày 29-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã ký Quyết định số 420/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 2 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ia Pa: Dấu ấn 22 năm

Ia Pa - Dấu ấn 22 năm

(GLO)- Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, cán bộ và đồng bào các dân tộc huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Nông thôn làng Thơh Ga B ngày càng khởi sắc, khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Quang Tấn

Chư Pưh: Đổi thay ở làng nông thôn mới Thơh Ga B

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, diện mạo nông thôn của làng Thơh Ga B (xã Chư Don) đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhờ đó, làng đã được UBND huyện Chư Pưh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

(GLO)- Ngày 29-4, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng, Công ty Thiên Phúc Farma, Công ty CPTM Natulife Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con thôn Plei Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện)-thôn kết nghĩa với Sở Y tế Gia Lai.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

Gia Lai: Bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-Ttg ngày 25-3-2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết trong năm 2025.