Quân đoàn 3: Ươm mầm những "hạt giống đỏ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ nỗ lực tự rèn luyện của bản thân cộng với sự quan tâm giáo dục, giúp đỡ của chỉ huy các cấp, qua quá trình công tác, nhiều chiến sĩ người dân tộc thiểu số ở Quân đoàn 3 đã trưởng thành, trở thành những “hạt giống đỏ” của đơn vị.

Những “hạt giống đỏ”

Cách đây hơn nửa tháng, tôi gặp Binh nhất Nông Ngọc Trung (dân tộc Tày,  nhà ở xã Cư Mgar, huyện Cư Mgar, tỉnh Đak Lak) tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đoàn 3 lần thứ IX. Trung hiện là chiến sĩ thuộc Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10. Tại đại hội, Trung  vinh dự được bầu là một trong 11 đại biểu đại diện cho tuổi trẻ Quân đoàn tham gia Đại hội Đoàn toàn quân sắp tới.

 

Các chiến sĩ người dân tộc thiểu số trong giờ giải lao. Ảnh: V.H
Các chiến sĩ người dân tộc thiểu số trong giờ giải lao. Ảnh: V.H

Càng tự hào hơn khi anh là chiến sĩ duy nhất trong số 11 đại biểu này. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực rèn luyện không ngừng của Trung từ khi nhập ngũ. Trung cho biết, trước đó, anh đã tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính-Kế toán (Trường Đại học Tây Nguyên). “Môi trường quân ngũ đã giúp tôi thêm nghiêm túc, tự lập trong công việc, một khi đề ra việc gì phải thực hiện cho bằng được. Tôi luôn cố gắng đóng góp hết sức mình cho đơn vị. Nếu không được ở lại công tác lâu dài trong quân đội thì những gì tiếp thu được trong môi trường này cũng sẽ giúp  tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống”-Trung tâm sự.

Xác định nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là vinh dự, trách nhiệm nên khi đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Kpă Lơng (dân tộc Jrai, nhà ở xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Từ khi về công tác tại Trung đội 3, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Bộ Tham mưu, Lơng luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại úy Trần Văn Đông-Chính trị viên Tiểu đoàn 7, cho biết: “Kpă Lơng là một chiến sĩ mẫu mực về phẩm chất, lối sống, luôn cố gắng trong công việc. Đơn vị đang xem xét, đề nghị kết nạp Đảng cho đồng chí trong thời gian tới”.

Binh nhất Đinh Văn Kích (dân tộc Hrê, nhà ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) hiện là chiến sĩ Trung đội 3, Đại đội 20, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320. Anh nhập ngũ sau khi đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng. Khi đơn vị thi công nhà nấm phục vụ sinh hoạt của bộ đội, Kích đã có nhiều ý kiến đóng góp cho chỉ huy về phần thiết kế, chuẩn bị vật liệu, thi công và bảo quản công trình. Ngoài ra, anh còn hăng hái đi đầu trong các hoạt động của đơn vị; tích cực học tập, rèn luyện để ngày càng tiến bộ. Năm 2017, anh là một trong 19 chiến sĩ tiêu biểu của Sư đoàn 320 được kết nạp Đảng.

Nỗ lực tạo nguồn phát triển

Là đơn vị đóng quân tại các tỉnh Tây Nguyên nên số quân nhân người dân tộc thiểu số nhập ngũ hàng năm của Quân đoàn 3 luôn chiếm 25-32%. Những năm qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp là người dân tộc thiểu số trong đơn vị đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, khi tiến hành công tác dân vận, đội ngũ này thực sự trở thành những người tiên phong bởi am hiểu phong tục tập quán cũng như tiếng nói của người địa phương. Xác định rõ vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ người dân tộc thiểu số, Quân đoàn 3 đã có nhiều chủ trương, biện pháp làm tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển với đối tượng này.

Thiếu tướng Lê Quang Xuân-Chính ủy Quân đoàn 3, chia sẻ: “Đứng chân trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn luôn đánh giá cao vai trò của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ người dân tộc thiểu số. Chính vì thế, chúng tôi đã có những chủ trương, biện pháp nhằm giáo dục, giúp đỡ, đào tạo để đội ngũ này trưởng thành trong các đơn vị. Hiệu quả của việc làm ấy không chỉ giúp chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị được nâng lên, mà đội ngũ này khi xuất ngũ sẽ vận dụng những kiến thức, kỹ  năng cũng như kinh nghiệm trong quân ngũ để tham gia công tác xây dựng chính quyền tại địa phương, qua đó, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh”.

 

Từ năm 2012 đến nay, Quân đoàn 3 đã kết nạp Đoàn được 4.197 đồng chí, kết nạp Đảng 285 đồng chí, cử đi học các lớp tiểu (khẩu) đội trưởng, nhân viên chuyên môn và sĩ quan dự bị 2.644 đồng chí là quân nhân người dân tộc thiểu số.

Đánh giá về chất lượng những chiến sĩ người dân tộc thiểu số sau khi xuất ngũ về địa phương, đồng chí Y Đức Thành-Phó Bí thư Huyện ủy Đak Đoa, cho biết: “Chúng tôi đã đến nhiều đơn vị trong Quân đoàn 3 và gặp nhiều cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số. Có thể nhận thấy, môi trường quân đội đã giúp họ chuyển biến nhanh chóng về mặt nhận thức, đó chính là sự vững vàng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và chuyên môn nghề nghiệp. Những chiến sĩ sau khi xuất ngũ được bố trí công việc ở các cấp chính quyền đã phát huy tốt vai trò và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều người trở thành hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất và bảo vệ an ninh trật tự ở các địa phương”.

Vĩnh Hoàng-Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null