Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương làm việc với xã Ia Rbol và phường Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, kiểm tra tình hình hoạt động tại xã Ia Rbol và phường Ayun Pa.

Xã Ia Rbol là xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 xã Ia Rbol (cũ) và Chư Băh. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên 154,97 km², dân số 10.220 người, trong đó dân tộc Jrai chiếm 92,41%. Đây là địa bàn có tính chất đặc thù, còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế-xã hội, hạ tầng cơ sở và trình độ dân trí.

xd-anh-4.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương làm việc tại phường Ayun Pa. Ảnh: X.Đ

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Rbol bước đầu hoạt động ổn định, nền nếp, phát huy vai trò là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Từ ngày 1-7 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 21 hồ sơ thủ tục hành chính, tập trung ở các lĩnh vực: tư pháp-hộ tịch, đất đai, bảo trợ xã hội. Trong đó, 14 hồ sơ đã được giải quyết xong đúng hạn, 7 hồ sơ đang trong thời hạn xử lý, không có hồ sơ trễ hẹn.

Qua kiểm tra tình hình thực tế tại tại xã Ia Rbol, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền nơi đây trong việc kiện toàn bộ máy và duy trì hoạt động ổn định sau sáp nhập.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bố trí cán bộ đúng năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, chú trọng công tác tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; phát huy tối đa cơ sở vật chất, trang-thiết bị, nhân lực, vật lực hiện có.

xd-anh-5.jpg
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương (bìa phải) kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ayun Pa. Ảnh: X.Đ

Trong công tác giảm nghèo, địa phương cần phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên, phân tích rõ nguyên nhân nghèo và các yếu tố giúp thoát nghèo; đồng thời tăng cường khảo sát, nắm chắc tình hình từng hộ để có giải pháp hỗ trợ hiệu quả.

Kiểm tra tình hình hoạt động tại phường Ayun Pa, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, mặc dù Trung tâm Phục vụ hành chính công phường mới vận hành chính thức 9 ngày, song việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được 132 hồ sơ, trong đó 91 hồ sơ đã trả kết quả và 41 hồ sơ chuyển xử lý đang chờ giải quyết là kết quả đáng khích lệ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị chính quyền phường khẩn trương hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ, đảm bảo chất lượng và tiến độ, để lấy ý kiến cơ sở và chuẩn bị cho đại hội.

Văn kiện cần thể hiện tinh thần đổi mới, đánh giá toàn diện tiềm năng, thế mạnh, cũng như những thách thức của địa phương, từ đó đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp cho nhiệm kỳ mới.

Cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị phường Ayun Pa cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, gần gũi, lắng nghe ý kiến Nhân dân và hành động quyết liệt để phát huy tối đa tiềm năng địa phương, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 2 con số theo mục tiêu chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: Phường Ayun Pa cần phát huy tiềm năng, lợi thế, thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm để trở thành trung tâm năng động, hiện đại, là hình mẫu của toàn tỉnh về tổ chức bộ máy, phát triển đô thị và cải cách hành chính.

Với lợi thế hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, quy hoạch khang trang, kinh tế-xã hội phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, phường Ayun Pa có đầy đủ điều kiện để bứt phá mạnh mẽ.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null