Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

doan-vien-thanh-nien-xa-ia-mo-nong-ra-quan-ngay-chu-nhat-xanh-de-don-ve-sinh-duong-lang-khu-nha-sinh-hoat-cong-dong.jpg
Đoàn viên, thanh niên xã Ia Mơ Nông dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Lê Nam

Với việc còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc như: nghề đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, biểu diễn cồng chiêng và lễ hội mừng lúa mới, cúng bến nước... Làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông) được chọn để xây dựng và phát triển làng du lịch cộng đồng theo Đề án số 01-ĐA/HU ngày 27-4-2021 của Huyện ủy Chư Păh về đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ông Rơ Châm Suệ-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kép 2-cho biết: “Làng Kép 2 hiện có 216 hộ, với trên 740 nhân khẩu, chủ yếu là người Jrai. Chúng tôi luôn xác định làm du lịch cộng đồng thì việc đảm bảo vệ sinh môi trường phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, người dân trong làng thường xuyên tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu nhà rông văn hóa, giọt nước và thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt đúng quy định. Đặc biệt, trong làng có khu nhà mồ mang đậm nét văn hoá truyền thống của người Jrai, là một trong những điểm thu hút được nhiều khách du lịch đến tham quan nên để đảm bảo vệ sinh môi trường, chúng tôi chia các tổ thường xuyên phối hợp với các gia đình dọn vệ sinh sạch sẽ quanh khu vực này.

du-khach-tham-quan-khu-nha-mo-lang-kep-xa-ia-mo-nong.jpg
Du khách tham quan Khu nhà mồ làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông. Ảnh: Lê Nam

Còn làng Phung được UBND xã Ia Mơ Nông chọn làm điểm xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024. Đến làng Phung hôm nay, chúng tôi ấn tượng với những tuyến đường được đổ bê tông phẳng lỳ, với cảnh quan khu vực nông thôn xanh-sạch-đẹp.

Ông Rơ Châm Khên-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phung-cho hay: Làng Phung có 131 hộ, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Đến nay, làng đã đạt được 18/19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới (còn tiêu chí nghèo đa chiều chưa đạt). Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí khó đạt nhưng đến nay làng đã đạt được là một kết quả đáng mừng. Chi bộ, Ban nhân dân thôn, Mặt trận và các hội, đoàn thể đã thường xuyên truyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Theo đó, vận động bà con trong làng thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phân loại, thu gom rác thải sinh hoạt, di dời chuồng chăn nuôi ra xa nơi ở, làm nhà vệ sinh hợp vệ sinh. Đồng thời, triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, thực hiện hương ước-quy ước trong giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, hạn chế sử dụng túi ny lông bằng cách sử dụng gùi và lá chuối để đựng thực phẩm khi đi chợ, khi mang đồ ăn đi lên nương rẫy…

ong-ro-cham-khen-bi-thu-chi-bo-truong-thon-phung-gioi-thieu-voi-chung-toi-ve-con-duong-co-to-quoc-cua-doan-thanh-nien-va-lap-dat-dien-chieu-sang-duong-que.jpg
Ông Rơ Châm Khên-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phung giới thiệu về con đường mới được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Ảnh: Lê Nam

Bên cạnh đó, để bảo vệ môi trường nông thôn, các Hội, đoàn thể của xã cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường khu dân cư, vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh các công trình nước sạch tập trung…

Anh Rơ Châm Kiệt-Bí thư Đoàn xã Ia Mơ Nông-thông tin: Đoàn xã đã triển khai trồng 100 cây muồng Hoàng Yến dọc tuyến đường và lắp đặt 16 bóng đèn năng lượng mặt trời tại các ngã tư để chiếu sáng đường quê tại làng Phung. Đồng thời, Đoàn xã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ làng Phung thực hiện công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” để lắp đặt 100 cán cờ bằng sắt và cờ Tổ quốc, 8 đèn năng lượng mặt trời, 2 camera an ninh. Ngoài ra, Đoàn xã còn chỉ đạo Chi đoàn các thôn, làng tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, tổ chức chương trình “Chủ nhật xanh” để ra quân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường và các khu vực công cộng, vệ sinh giọt nước... Nhờ đó, cảnh quan và môi trường nông thôn của xã ngày càng trở nên xanh-sạch-đẹp hơn.

doan-vien-thanh-nien-xa-ia-mo-nong-ra-quan-ngay-chu-nhan-xanh-de-don-ve-sinh-duong-lang-khu-nha-sinh-hoat-cong-dong.jpg
Đoàn viên, thanh niên xã Ia Mơ Nông ra quân "Ngày chủ nhật xanh". Ảnh: L.N

Còn bà Rơ Châm Sên-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Mơ Nông thì cho biết: Hội đẩy mạnh tuyên truyền để hội viên, phụ nữ hiểu được tác hại của ô nhiễm môi trường; vận động hội viên, phụ nữ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó, Hội đã xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường tại một số thôn, làng như: mô hình “5 không 3 sạch”, "đoạn đường tự quản", "con đường hoa", Câu lạc bộ “phụ nữ nói không với rác thải nhựa”… Đồng thời, Hội thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ phân loại rác tại hộ gia đình, hạn chế rác thải nhựa từ thói quen hàng ngày; trồng các loại cây xanh phù hợp trong không gian sinh sống và vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo phương châm 3 sạch là “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”...

“Trước đây hai bên các con đường làng cỏ dại mọc um tùm, rác thải vứt bừa bãi. Song từ khi triển khai các mô hình và phong trào về bảo vệ môi trường đã giúp người dân nâng cao nhận thức, các tuyến đường trên địa bàn xã được dọn dẹp sạch đẹp hơn”-bà Sên chia sẻ.

hoi-lhpn-xa-ia-mo-nong-tang-hoi-vien-thung-rac-de-bo-rac-sinh-hoat-bao-ve-moi-truong.jpg
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: L.N

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tiến Hoàn-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông-thông tin: Xã có 6 thôn, làng với 1.175 hộ, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 79%. Những năm qua, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường. Nhờ đó, bà con nơi đây đã thay đổi nhận thức, chủ động vệ sinh đường làng, ngõ xóm; trồng hoa, cây xanh để làm hàng rào trước nhà; không vứt rác thải bừa bãi, thu gom rác thải bỏ đúng nơi quy định. Đồng thời tích cực cải tạo vườn, đất trống xung quanh nhà để trồng rau màu, cây ăn quả để vừa tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp vừa góp phần tăng thu nhập cho gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null