Ra quân dọn dẹp vệ sinh tại làng Đăk Hlá-Tơ Drăh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 23-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lơ Pang ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” và ra quân dọn dẹp vệ sinh một số tuyến đường làng Đăk Hlá-Tơ Drăh (xã Lơ Pang).

phong-tai-nguyen-va-moi-truong-huyen-mang-yang-da-tang-mot-so-sot-rac-hot-rac-va-choi-de-phuc-vu-cho-viec-thu-gom-xu-ly-rac-thai-cua-nguoi-dan-tren-dia-ban-anh-nhat-hao.jpg
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang đã tặng một số sọt rác, hốt rác và chổi cho các thành viên của Tổ Tự quản bảo vệ môi trường và người dân làng Đăk Hlá-Tơ Drăh. Ảnh: Nhật Hào

Tại buổi phát động, Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Mang Yang đã kêu gọi hệ thống chính trị, cán bộ, hội viên phụ nữ làng Đăk Hlá-Tơ Drăh chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường, tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn; chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh. Ngoài ra, tích cực tham gia các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh tại các khu vực công cộng nhằm góp phần gìn giữ vệ sinh môi trường trên địa bàn.

sau-buoi-phat-dong-nguoi-dan-trong-lang-da-ra-quan-don-dep-ve-sinh-khu-vuc-cong-cong-cua-lang.jpg
Sau buổi phát động, người dân làng làng Đăk Hlá-Tơ Drăh đã ra quân dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường và khu vực công cộng. Ảnh: Nhật Hào

Nhân dịp này, Phòng Tài nguyên-Môi trường đã phối hợp với UBND xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lơ Pang ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đăk Hlá-Tơ Drăh. Theo đó, Phòng Tài nguyên-Môi trường đã tặng 10 sọt rác lớn, 50 sọt rác nhỏ, 20 chổi và 10 hốt rác cho 50 hộ tham gia mô hình để thu gom, phân loại và xử lý rác thải.

Sau buổi phát động, hơn 50 hội viên, phụ nữ của làng Đăk Hlá-Tơ Drăh đã ra quân dọn dẹp vệ sinh tại một số tuyến đường và khu vực công cộng của làng.

Có thể bạn quan tâm

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null