Trao tặng hiện vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những kỷ vật quý giá từng gắn bó với Anh hùng Núp (1914-1999) vừa được gia đình trao tặng cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

Đây là nghĩa cử đẹp của người thân Bok Núp với mong muốn Bảo tàng tiếp tục phát huy giá trị, lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.

Gia đình Anh hùng Núp trao tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Châu

Gia đình Anh hùng Núp trao tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Châu

Hơn 200 hiện vật, trong đó chủ yếu là hình ảnh vừa được bà Giang Kim Năm-con dâu Anh hùng Núp (làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang) cùng các thành viên trong gia đình trao tặng cho Bảo tàng tỉnh nhân kỷ niệm110 năm ngày sinh của ông (2/5/1914-2/5/2024).

Có những kỷ vật quý như cái chăn do cố Tổng Bí thư Đỗ Mười tặng khi Anh hùng Núp điều trị trong bệnh viện, huy hiệu do lãnh tụ Fidel Castro tự tay đeo cho ông khi sang thăm đất nước Cuba; một số kỷ vật khi còn sống ông hay sử dụng như 2 cái ghế, kính mắt. Đặc biệt, trong số đó có những kỷ vật gắn với kỷ niệm riêng tư của gia đình như vòng tai Anh hùng Núp tặng cho con dâu và khăn, mũ thổ cẩm của bà Chrơ-người vợ nối dây của ông.

Chị Đinh Giang Hiền (bìa trái)-cháu nội Anh hùng Núp và Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ (Trưởng phòng quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch)-tác giả chụp bức chân dung Anh hùng Núp. Ảnh: Minh Châu

Chị Đinh Giang Hiền (bìa trái)-cháu nội Anh hùng Núp và Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ (Trưởng phòng quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch)-tác giả chụp bức chân dung Anh hùng Núp. Ảnh: Minh Châu

Bà Giang Kim Năm-người con dâu đã chăm sóc Anh hùng Núp những năm cuối đời, cũng là người đã chắt chiu gìn giữ những kỷ vật của ông kể từ khi ông rời cõi tạm xúc động kể: “Từ khi cha tôi mất (năm 1999), tất cả những gì của ông dù nhỏ nhất đều được tôi cất giữ cẩn thận, nguyên vẹn. Theo phong tục của người Bahnar, khi 1 người về cõi atâu thì tất cả những gì thuộc về người chết đều phải chôn theo. Nhưng trước khi cha mất đã dặn phải trao đồ đạc lại cho Nhà nước. Ước nguyện của ông là muốn mọi người hiểu được những đóng góp của các dân tộc Tây Nguyên.

Do vậy, tôi đã làm theo di nguyện ấy, nhưng vẫn giữ lại 1 số kỷ vật vì có quá nhiều kỷ niệm giữa ông với gia đình. Như cái kính ông đeo khi còn sống, cái ghế ông hay ngồi, cái giường của ông, những đồ vật ông tặng cho người thân…tất cả đều gợi những kỷ niệm, khiến chúng tôi lúc nào cũng nhớ đến ông. Nhưng gia đình bàn bạc và quyết định tặng lại hết cho Bảo tàng. Chúng tôi mong những hiện vật tiếp tục được gìn giữ, bảo quản tốt nhất để chúng có thể kể cho con cái mai sau về cuộc đời và sự nghiệp của một người con của vùng đất Tây Nguyên bất khuất này”.

Bà Giang Kim Năm (bìa trái) và con gái bên chân dung Anh hùng Núp. Ảnh: Minh Châu

Bà Giang Kim Năm (bìa trái) và con gái bên chân dung Anh hùng Núp. Ảnh: Minh Châu

Trước đó, gia đình bà Giang Kim Năm đã tặng cho Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung, huyện Kbang) 238 hiện vật, tặng cho Khu di tích lịch sử Trường Cán bộ dân tộc miền Nam (tỉnh Hòa Bình) 8 hiện vật. Bà Giang Kim Năm cho biết thêm: “Sắp tới đây, chúng tôi sẽ tặng lại tất cả những gì liên quan đến Anh hùng Núp do gia đình lưu giữ suốt mấy chục năm qua cho Bảo tàng tỉnh. Ước mong của tôi là những thứ nhỏ nhất liên quan đến ông như 1 mẩu giấy, 1 lá đơn, 1 tấm ảnh… cũng sẽ được gìn giữ cẩn thận”.

Là cháu nội của Anh hùng Núp, chị Đinh Giang Hiền không giấu được sự xúc động khi gia đình trao tặng kỷ vật của ông nội. Chị chia sẻ: “Tôi sinh được 1 năm thì ông nội mất, lúc đó còn quá nhỏ nên không có ký ức gì về ông. Rất may là mẹ tôi còn giữ lại hầu hết những kỷ vật, hình ảnh. Mẹ cũng kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện ngỡ như trong sử thi nhưng lại hoàn toàn có thật về ông nội. Điều đó khiến tôi rất tự hào về ông, một người anh hùng. Khi mẹ quyết định trao tặng hiện vật cho Bảo tàng, chúng tôi ủng hộ và hoàn toàn tin tưởng Bảo tàng tỉnh sẽ giúp lan tỏa được giá trị của hiện vật đến công chúng”.

Tượng đài Anh hùng Núp trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Châu

Tượng đài Anh hùng Núp trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Châu

Tại buổi tiếp nhận hiện vật, ông Lê Thanh Tuấn-Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai trao chứng nhận, bày tỏ sự tri ân trước nghĩa cử của gia đình Anh hùng Núp. Ông Lê Thanh Tuấn cho biết: “Chúng tôi rất cảm kích nghĩa cử của gia đình, nhất là bà Giang Kim Năm đã gìn giữ kỷ vật suốt mấy chục năm qua và trao tặng số lượng hiện vật lớn cho Bảo tàng. Đây sẽ là nguồn bổ sung làm phong phú thêm những hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý về Bok Núp hiện có tại Bảo tàng tỉnh. Hành động ý nghĩa của gia đình Anh hùng Núp cũng góp phần lan tỏa phong trào hiến tặng hiện vật.

Ông Lê Thanh Tuấn (bìa phải)-Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai trao chứng nhận, cảm ơn nghĩa cử của đình Anh hùng Núp. Ảnh: Minh Châu

Ông Lê Thanh Tuấn (bìa phải)-Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai trao chứng nhận, cảm ơn nghĩa cử của đình Anh hùng Núp. Ảnh: Minh Châu

Chúng tôi sẽ nỗ lực bảo vệ, bảo quản khoa học để gìn giữ, đồng thời có kế hoạch tổ chức triển lãm chuyên đề để phát huy giá trị hiện vật đến công chúng, giúp mọi người hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng lừng lẫy của một người con ưu tú của Tây Nguyên”.

Có thể bạn quan tâm

Báu vật trống cổ Jrai

Báu vật trống cổ Jrai

(GLO)- Trống cổ của người Jrai không chỉ là một nhạc khí, mà còn là “tiếng nói” nguyên thủy gắn với chiều sâu văn hóa và đời sống tâm linh của người Jrai nơi đại ngàn Tây Nguyên. Tuy nhiên, lớp nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật chế tác loại trống này đang dần vắng.

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên 2026: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

Màn trình diễn mãn nhãn tại Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế Quy Nhơn Gia Lai năm 2026

Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026: Phong phú cách thể hiện, đa dạng sắc màu

(GLO)- Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026 khép lại với những màn trình diễn mãn nhãn, công phu. Mỗi phần thi mang một sắc màu riêng, vừa là cuộc phô diễn kỹ thuật cao, vừa cho thấy sự sáng tạo, đầu tư công phu trong cách dàn dựng của mỗi đội.

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

Di tích Champa An Phú được xếp hạng di tích cấp tỉnh

(GLO)- Di tích Champa An Phú (tổ 11, phường An Phú) vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 7-8-2026. Các đợt khai quật khảo cổ cho thấy đây là công trình kiến trúc đền thờ Champa từng tồn tại cách đây khoảng 1.000 năm.

Lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

Lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

(GLO)- Với việc xác lập khái niệm và cơ chế hỗ trợ đối với các chủ thể văn hóa, đẩy mạnh việc đưa văn hóa đến gần giới trẻ, biến bản sắc thành động lực phát triển..., Nghị định số 269/2026/NĐ-CP đã khẳng định quan điểm lấy con người làm trung tâm trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số.

Lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo cho cán bộ xã, phường, doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 30-7, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn. Tham gia Hội nghị có 207 học viên đến từ 77 xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn khu vực phía Tây Gia Lai.

null