Pleiku đón nhận nhiều dự án trọng điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) thống nhất thông qua 82 nghị quyết về chủ trương đầu tư 81 dự án quan trọng của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong số này, TP. Pleiku đón nhận chủ trương đầu tư nhiều dự án trọng điểm liên quan đến phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
 

Nhiều dự án trọng điểm

Trong số này, Dự án đường Lê Thánh Tôn (từ Trường Chính trị tỉnh đến Trường Đại học Lâm nghiệp cơ sở Tây Nguyên) có chiều dài 4,1 km với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng sẽ hoàn thành năm 2026; tuyến đường Nguyễn Văn Linh (đoạn Trường Chinh-Lê Thánh Tôn) có chiều dài 2,73 km với mức đầu tư dự kiến 260 tỷ đồng sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến 2024. Tiếp đến là tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn Lê Duẩn-Trần Văn Bình) có chiều dài 2,75 km với tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng cũng dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

 Dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn-Nguyễn Trung Trực-chùa Minh Thành) vừa được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Ảnh: Minh Nguyễn
Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú (đoạn Lê Thánh Tôn-Nguyễn Trung Trực-chùa Minh Thành) vừa được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Ảnh: Minh Nguyễn


Bên cạnh đó, Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú (đoạn Lê Thánh Tôn-Nguyễn Trung Trực-chùa Minh Thành) có tổng chiều dài 1,925 km, gồm các hạng mục xây dựng kè bờ suối, đường hè vỉa, điện chiếu sáng với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, dự kiến thực hiện năm 2023 và hoàn thành vào năm 2025; Dự án xây dựng trụ sở HĐND-UBND TP. Pleiku có mức đầu tư 150 tỷ đồng. Hay điểm nhấn là Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng có mức đầu tư 120 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2024. Đây là điểm kết nối giao thông quan trọng, công trình được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn về mỹ quan cho khu vực cửa ngõ thành phố. Đặc biệt, Dự án xây dựng Nhà hát, Trung tâm Triển lãm văn hóa-nghệ thuật và Thư viện tổng hợp tỉnh cũng được phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự kiến vị trí khu đất xây dựng thuộc Kho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên cũ (đường Lê Lợi).

Liên quan đến Dự án đường Lý Thường Kiệt, ông Lê Trí Đức (thôn 5, xã Trà Đa) cho biết: Sinh sống ở đây từ năm 1977 nên ông hiểu rõ việc mở rộng con đường này là hết sức cấp thiết. Đường hẹp nhưng lượng xe lưu thông rất đông, xe tải lớn chở hàng hóa ra Khu Công nghiệp Trà Đa hay đi Kon Tum đều qua con đường tránh đô thị này. Chỉ cần 2 chiếc xe tải tránh nhau là người đi xe máy dễ bị “đi xuống hố” vì nhiều đoạn không có lề đường. Con trai ông bị tai nạn gãy chân trên tuyến đường này cũng do nguyên nhân đó. “Tôi cũng như bà con ở đây mong lắm con đường rộng hơn, an toàn cho cả người và phương tiện lưu thông; có hệ thống thoát nước, có dải phân cách đảm bảo mỹ quan đô thị”-ông Đức phấn khởi nói.

Ưu tiên công trình dân sinh

Trao đổi về Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn-Nguyễn Trung Trực-chùa Minh Thành), ông Hoàng Minh Nghĩa-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku-khẳng định: Đây là một trong những công trình thoát nước chủ yếu của thành phố. Do vậy, mục tiêu của Dự án là cải tạo môi trường và tạo cảnh quan cho dòng suối, tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch và từng bước hoàn thiện quy hoạch hệ thống giao thông của thành phố cũng như phát triển kinh tế-xã hội.

Người dân sinh sống dọc tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn Lê Duẩn-Trần Văn Bình) mong mỏi dự án sớm được triển khai. Ảnh: Minh Nguyễn
Người dân sinh sống dọc tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn Lê Duẩn-Trần Văn Bình) mong mỏi dự án sớm được triển khai. Ảnh: Minh Nguyễn

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn chỉ đạo: Đối với các đơn vị được giao là cơ quan quản lý dự án, chủ đầu tư cần sớm khởi động những công việc cần làm, nhất là các dự án sẽ được khởi công trong năm 2022, các dự án có hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng lớn, dự án, công trình có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân cần phải lấy ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân... để đảm bảo sự đồng thuận trước khi triển khai thực hiện.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku cho biết thêm: Theo quy hoạch, dự án này được chia làm 3 giai đoạn: đoạn 1 (từ đường Lê Thánh Tôn đến Nguyễn Trung Trực-chùa Minh Thành); đoạn 2 (từ đường Sư Vạn Hạnh nối dài đến khu đô thị Hoa Lư-Phù Đổng); đoạn 3 từ khu đô thị Hoa Lư-Phù Đổng đến đường Cách Mạng Tháng Tám). Trong đó, đoạn 2 được đầu tư bằng nguồn ngân sách trung ương, đoạn 3 được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, còn lại đoạn 1 chưa được đầu tư. Vì vậy, việc HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng đoạn 1 này là hết sức cần thiết, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Thành phố Pleiku nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Nguyên
Thành phố Pleiku nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Nguyên


Theo đó, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 35,96 ha, đồng thời có 90 hộ gia đình, cá nhân cần giải tỏa di chuyển chỗ ở với phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư gồm: bồi thường về đất, nhà, vật kiến trúc, cây cối hoa màu, chính sách hỗ trợ, tái định cư… với tổng mức bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 497 tỷ đồng. “Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, thành phố đã chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo như thẩm định phê duyệt dự án, thiết kế, phối hợp cùng các ban ngành liên quan để tính toán phương án đền bù giải phóng mặt bằng, tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện”-ông Nghĩa thông tin.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho hay: Căn cứ theo chủ trương được phê duyệt, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các ban, ngành tập trung hoàn thiện hồ sơ từng dự án, thống kê diện tích nào vướng mặt bằng để tính toán phương án thực hiện bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng. “Tùy từng nguồn vốn được phân bổ, giai đoạn thi công và tính cấp thiết của các dự án, thành phố sẽ ưu tiên triển khai thực hiện, nhất là những dự án xây dựng các tuyến đường nhằm tạo giao thông kết nối các đường vành đai của thành phố”-Chủ tịch UBND TP. Pleiku nhấn mạnh.

 

 MINH NGUYỄN
 

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null