Pleiku biểu dương 79 tập thể, hộ gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 18-3, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2022-2025. 

Giai đoạn 2016-2021, chương trình mục tiêu giảm nghèo của thành phố đã tạo sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị nhằm chung tay chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Kết quả giảm nghèo đạt nhiều thành tựu đáng kể, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố từ 2,69% năm 2016 xuống còn 0,05% vào cuối năm 2021. Có được kết quả trên là nhờ thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức cũng như linh hoạt lồng ghép mục tiêu giảm nghèo bền vững vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, huy động mọi nguồn lực thu hút được sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp.

Thông qua các chương trình, dự án thụ hưởng, Ban giảm nghèo của thành phố đã tranh thủ nguồn vốn và phân bổ đến các địa phương mang lại hiệu quả thiết thực. Thành phố cũng đã hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hơn 102.280 người, hỗ trợ vay vốn cho 524 hộ nghèo với số tiền hơn 28,4 tỷ đồng và 399 hộ thuộc các đối tượng khác.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Bá Bính
Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng (thứ 5 từ trái sang) trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Bá Bính


Bên cạnh đó, thành phố phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị, nhà hảo tâm hỗ trợ 191 hộ về nhà ở với số tiền trên 10 tỷ đồng. Quỹ Vì người nghèo thành phố đã hỗ trợ 323 hộ phát triển mô hình trồng trọt chăn nuôi với số tiền trên 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó thành phố cũng đã triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch giai đoạn 2022-2025 với các chỉ tiêu đến năm 2025 còn dưới 0,2% hộ nghèo, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 1%; tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2025 còn dưới 0,77%, trong đó hộ cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số là 0,27%.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 45 tập thể, 8 hộ gia đình và 26 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2021.

 

BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null