Phường Tây Sơn phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với sự tạo điều kiện của Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH), nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở phường Tây Sơn (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất.

Thời gian qua, UBND phường Tây Sơn phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã đã triển khai thực hiện cho vay 8 chương trình tín dụng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, hộ mới thoát nghèo, học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh-sinh viên mua máy tính, nhà ở xã hội và cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Ủy ban nhân dân phường giao cho Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên nhận ủy thác, đồng thời quản lý 14 tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. Các hội, đoàn thể có trách nhiệm phối hợp với các tổ dân phố tổ chức rà soát hỗ trợ những hộ có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh cũng như giám sát việc thực hiện nghĩa vụ trả lãi, gốc cho ngân hàng.

Gia đình chị Tăng Thị Châu Trinh (bên phải, tổ 5, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) sử dụng nguồn vốn tín dụng để mua bò, phát triển kinh tế. Ảnh: N.M

Gia đình chị Tăng Thị Châu Trinh (bên phải, tổ 5, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) sử dụng nguồn vốn tín dụng để mua bò, phát triển kinh tế. Ảnh: N.M

Vợ chồng chị Tăng Thị Châu Trinh (tổ 5) có 3 người con. Người con đầu bị rối loạn phát triển thần kinh, con thứ 2 học đại học tại TP. Hồ Chí Minh và con út học lớp 6 Trường THCS Đề Thám. Gia đình có 8 sào đất chuyên trồng mì, rau màu nhưng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Những lúc nông nhàn, vợ chồng chị Trinh làm thuê kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, năm 2006, trên đường đi làm về, chồng chị bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Chị đã vay mượn, dốc hết vốn liếng tích góp để có tiền chữa bệnh cho chồng. Nhưng vì suy giảm sức khỏe, chồng chị không làm được việc nặng, kinh tế ngày càng sa sút.

Chị Trinh cho hay: “Năm 2020, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã hướng dẫn tôi làm hồ sơ vay 40 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã. Tôi mua 2 con bò sinh sản. Đến nay, bò mẹ đã đẻ 2 lứa, cả đàn được 6 con. Ngoài vay chăn nuôi, tôi còn vay 60 triệu đồng để đóng tiền học phí, mua máy tính phục vụ việc học tập của các con. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành đòn bẩy để gia đình vươn lên thoát nghèo”.

Ông Nguyễn Chánh Tín-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ 5-cho biết: Tổ có 365 hộ/1.820 khẩu. Đến nay, tổ còn 8 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Trong tổ có 2 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ phường quản lý với 101 hộ vay, dư nợ 3,8 tỷ đồng.

“Mỗi năm, bên cạnh phối hợp với 2 hội rà soát, lập danh sách nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đề nghị Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã giải quyết vốn vay, tổ còn thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, chọn cây-con giống phù hợp để phát triển sản xuất, chăn nuôi, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Vì thế, tổ không có tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn”-ông Tín chia sẻ.

Đại diện chi hội phụ nữ, tổ tiết kiệm và vay vốn tổ 5 (bên phải, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) thăm hỏi, kiểm tra tình hình sử dụng vốn của hộ dân trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Minh

Đại diện chi hội phụ nữ, tổ tiết kiệm và vay vốn tổ 5 (bên phải, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) thăm hỏi, kiểm tra tình hình sử dụng vốn của hộ dân trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Minh

Về công tác nhận ủy thác quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Nguyễn Thị Minh Thoa cho hay: Hội quản lý, duy trì hoạt động 7 tổ tiết kiệm và vay vốn ở tổ 5 và tổ 6; phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã cho 239 lượt hội viên phụ nữ vay với dư nợ 11 tỷ đồng. Nguồn vốn vay đã giúp chị em có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. “Đa số hộ vay đã thực hiện tốt nghĩa vụ của mình; hàng tháng trả lãi, tham gia gửi tiết kiệm đều đặn, đầy đủ, góp phần vào thành công chung của hoạt động tín dụng chính sách, tạo đà để ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-bà Thoa nói.

Chủ tịch UBND phường Lữ Văn Tâm cho biết: Ủy ban nhân dân phường phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã và hướng dẫn các hội, đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng chính sách. Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã đã giải quyết cho 34 lượt hộ vay hơn 2,2 tỷ đồng; thu nợ hơn 1,6 tỷ đồng; thu nợ đến hạn thực tế đạt 100%. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn là 26,285 tỷ đồng, tăng 626 triệu đồng so với đầu năm; 615 hộ còn dư nợ; thu lãi đạt 100%.

“Nguồn vốn tín dụng đã góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn. Từ năm 2021 đến năm 2023, toàn phường đã có 21 hộ thoát nghèo. Hiện phường chỉ còn 39 hộ nghèo, 45 hộ cận nghèo”-ông Tâm thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null