Phường Diên Hồng triển khai phương án sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-8, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức họp triển khai phương án sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

Theo phương án được trình tại cuộc họp, trên địa bàn phường có 10 cơ sở giáo dục thực hiện sắp xếp.

Trong đó, 3 trường mầm non gồm Mầm non Sao Mai, Mầm non Tuổi Thần Tiên và Mầm non Hoa Cúc được sáp nhập thành Trường Mầm non Sao Mai.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng sáp nhập thành Trường Tiểu học Trần Quốc Toản; Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh và cấp tiểu học của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh sáp nhập thành Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Trường THCS Trưng Vương, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng và cấp THCS của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh sáp nhập thành Trường THCS Trưng Vương. Đồng thời, giải thể Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Chí Thanh.

glo-dien-hong-1.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đỗ Hằng

Sau sắp xếp, phường Diên Hồng từ 12 trường công lập còn 6 trường, gồm 2 trường giữ nguyên và 4 trường hình thành sau sáp nhập, giảm 50% số trường công lập trực thuộc UBND phường. Các trường sau sáp nhập được tổ chức theo mô hình gồm trường chính, phân hiệu và điểm trường phù hợp với điều kiện thực tế.

Về nhân sự, các trường thực hiện tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh. Đối với cán bộ quản lý, phương án bố trí mỗi trường một hiệu trưởng; tại trường chính bố trí một phó hiệu trưởng và tại mỗi phân hiệu bố trí một phó hiệu trưởng trực tiếp quản lý.

Những cán bộ quản lý dôi dư được xem xét điều động, bố trí vị trí việc làm phù hợp hoặc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

glo-dien-hong-2.jpg
Phường Diên Hồng sắp xếp từ 12 trường công lập còn 6 trường. Ảnh: Đỗ Hằng

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng nhấn mạnh: Việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực giáo dục; đồng thời bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học, quyền lợi của học sinh, giáo viên và người lao động.

Đồng chí yêu cầu quá trình thực hiện phải lấy người học làm trung tâm, bảo đảm không làm gián đoạn chương trình giáo dục, không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục; bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan trong quá trình triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

Học sinh cả nước hướng tới sử dụng kho học liệu số quốc gia miễn phí, kết nối VNeID

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1965/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông”. Đề án hướng tới xây dựng hạ tầng học liệu số dùng chung, phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

Học ngành nào được giảm 70% học phí năm học 2026-2027?

(GLO)- Năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên theo học các ngành, nghề trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí. Chính sách cũng áp dụng với người học một số ngành nghệ thuật truyền thống và các đối tượng đáp ứng điều kiện theo quy định.

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

Vụ thiếu sách giáo khoa sẽ được kiểm tra những gì?

(GLO)- Tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đầu năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Bộ Chính trị đã thành lập đoàn kiểm tra toàn diện ngành giáo dục, trong đó có nội dung về SGK.

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(GLO)- Chiều 9-10, Đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giảm môn thi vào lớp 10 cuộc đua có thể căng hơn?

Giảm môn thi vào lớp 10, cuộc đua có thể căng hơn?

(GLO)- Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thì thí sinh chỉ thi Toán và Ngữ văn. Vì vậy, giảm từ 3 xuống 2 môn thi có thể giúp học sinh bớt thời gian ôn luyện nhưng chưa giải quyết áp lực cốt lõi khi số chỗ học THPT công lập còn hạn chế.

Địa phương mạnh tay ‘đặt hàng’ bác sĩ: Miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt để đổi lấy cam kết trở về

Địa phương mạnh tay "đặt hàng" bác sĩ: Miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt để đổi lấy cam kết trở về

(GLO)- HĐND tỉnh Quảng Trị triển khai chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí lên đến 6 triệu đồng/tháng cho sinh viên ngành bác sĩ đa khoa, kèm điều kiện cam kết trở về công tác tại địa phương sau khi tốt nghiệp; trường hợp vi phạm phải đền bù gấp 5 lần kinh phí được hỗ trợ.

22 ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về điện hạt nhân có gì đáng chú ý?

22 ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về điện hạt nhân có gì đáng chú ý?

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thuộc 22 ngành về điện hạt nhân nhằm thống nhất yêu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực này. Đáng chú ý, danh mục có cả trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và quy định về ghi chú trong phụ lục văn bằng.

null