Vì sao thiếu giáo viên nhưng hàng chục nghìn biên chế chưa tuyển được?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cả nước còn hàng chục nghìn biên chế giáo viên đã được giao nhưng chưa tuyển dụng, trong khi nhiều trường học vẫn thiếu người đứng lớp. Bộ GD&ĐT chỉ ra những vướng mắc từ phân bổ, tuyển dụng đến điều phối đội ngũ.

Tại phiên giải trình sáng 20-9 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, đến tháng 6-2026, cả nước còn thiếu khoảng 104.500 giáo viên mầm non, phổ thông so với định mức, trong đó giáo viên THCS thiếu nhiều nhất, gần 42.500 người. Trong khi cả nước còn khoảng 46.000 biên chế giáo viên đã được giao nhưng chưa tuyển dụng.

bo-truong-bo-gddt.jpg
Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Media Quốc hội

Theo Bộ trưởng, một trong những nguyên nhân là các địa phương chịu áp lực giảm biên chế chung trong toàn hệ thống, trong khi đội ngũ giáo viên chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số biên chế.

Vì vậy, dù có nhu cầu tuyển dụng, một số địa phương vẫn chưa mạnh dạn tuyển đủ số chỉ tiêu được giao. Thực tế, có nơi tổ chức tuyển đồng bộ từ 2.000-3.000 giáo viên, nhưng cũng có địa phương chưa kịp triển khai tuyển dụng.

Bên cạnh đó, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các địa phương, cấp học, môn học và trường học tiếp tục là vấn đề đáng chú ý. Biến động dân cư khiến một số khu đô thị, khu công nghiệp có số học sinh tăng nhanh, dẫn đến thiếu giáo viên; trong khi ở một số khu vực nông thôn, số học sinh giảm, có thể phát sinh tình trạng dôi dư giáo viên.

Việc điều chuyển, luân chuyển đội ngũ giữa các địa bàn chưa được thực hiện kịp thời, khiến nguồn nhân lực hiện có chưa được sử dụng hiệu quả.

Bộ trưởng cũng đề cập những bất cập liên quan đến cách xác định định mức giáo viên. Theo đó, có thể xảy ra tình trạng một trường thiếu giáo viên trong khi trường khác lại thừa, do sự khác biệt về cấp học, môn học, quy mô học sinh và sĩ số lớp.

Điều này cho thấy việc đánh giá nhu cầu nhân lực cần được thực hiện sát với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, thay vì chỉ căn cứ vào tổng số biên chế.

Một vấn đề khác là việc phân cấp tuyển dụng giáo viên xuống cấp xã, phường có thể dẫn đến tình trạng tổ chức tuyển dụng manh mún. Nếu mỗi địa phương cấp xã tổ chức 1 hội đồng và 1 kỳ tuyển dụng riêng; số lượng hội đồng, kỳ tuyển dụng sẽ tăng lên, trong khi nhu cầu và số lượng chỉ tiêu tại từng địa bàn không đồng đều. Cách làm này có thể gây khó khăn trong việc tuyển đủ giáo viên theo yêu cầu.

vi-sao-thieu-giao-vien-nhung-hang-chuc-nghin-bien-che-chua-tuyen-duoc.jpg
Theo định mức mới đang được xây dựng, số giáo viên còn thiếu dự kiến trên 43.000 người. Ảnh: GLO

Để khắc phục, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương tổ chức tuyển dụng tập trung, thống nhất; đồng thời tăng cường điều động, luân chuyển giáo viên theo nhu cầu thực tế.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, theo định mức mới đang được xây dựng, số giáo viên còn thiếu dự kiến trên 43.000 người. Định mức này sẽ tính đến đặc thù dạy học 2 buổi, vùng miền, cấp học, môn học, quy mô học sinh và sĩ số lớp.

Đối với các môn khó tuyển như tiếng Anh, nghệ thuật, âm nhạc, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn địa phương có thể ký hợp đồng với nghệ nhân, huấn luyện viên để tham gia giảng dạy; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo, nhất là trong dạy tiếng Anh, tin học và phát triển năng lực số.

Có thể bạn quan tâm

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Khảo sát kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(GLO)- Chiều 9-10, Đoàn khảo sát của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giảm môn thi vào lớp 10 cuộc đua có thể căng hơn?

Giảm môn thi vào lớp 10, cuộc đua có thể căng hơn?

(GLO)- Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất nếu tổ chức thi tuyển vào lớp 10 thì thí sinh chỉ thi Toán và Ngữ văn. Vì vậy, giảm từ 3 xuống 2 môn thi có thể giúp học sinh bớt thời gian ôn luyện nhưng chưa giải quyết áp lực cốt lõi khi số chỗ học THPT công lập còn hạn chế.

22 ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về điện hạt nhân có gì đáng chú ý?

22 ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ về điện hạt nhân có gì đáng chú ý?

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thuộc 22 ngành về điện hạt nhân nhằm thống nhất yêu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực này. Đáng chú ý, danh mục có cả trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và quy định về ghi chú trong phụ lục văn bằng.

Mỹ đề xuất phí OPT 70.000 USD, du học sinh Việt Nam đối mặt nguy cơ tăng chi phí

Mỹ đề xuất phí OPT 70.000 USD, du học sinh Việt Nam đối mặt nguy cơ tăng chi phí

(GLO)- Ngày 7-10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) công bố đề xuất thu 70.000 USD đối với mỗi sinh viên diện thị thực F-1 được trường giới thiệu tham gia chương trình đào tạo thực hành tùy chọn (OPT). Nếu thông qua, khoản phí có thể làm tăng chi phí và thu hẹp cơ hội làm việc của sinh viên quốc tế.

Lần đầu tiên Việt Nam có 5 chương trình đại học trực tuyến đạt chuẩn châu Âu

Lần đầu tiên Việt Nam có 5 chương trình đại học trực tuyến đạt chuẩn châu Âu

(GLO)- Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh vừa có 5 chương trình cử nhân đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến được kiểm định đạt chuẩn FIBAA của châu Âu. Đây là các chương trình đào tạo trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định của tổ chức bảo đảm chất lượng giáo dục quốc tế này.

null