Phú Thiện thu ngân sách đạt gần 53%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 16-6, UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) sơ kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, một số chỉ tiêu được duy trì và đạt khá so với kế hoạch. Toàn huyện đã gieo trồng được trên 20.000 ha cây trồng các loại, đạt 67,7% kế hoạch năm; tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh 2010 đạt 51,65% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước ước đạt 21,2 tỷ đồng, đạt 52,99% dự toán HĐND huyện giao; duy trì tỷ lệ thôn có điện lưới quốc gia đạt 100%; tỷ lệ hộ dùng điện 99%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 80%.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoa Mai

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoa Mai

Huyện đón nhận quyết định của UBND tỉnh công nhận sản phẩm đạt 3-4 sao đối với 7 sản phẩm năm 2022. Lĩnh vực văn hóa-xã hội hoạt động sôi nổi, chất lượng; giáo dục và đào tạo có chuyển biến vượt bậc, đạt được nhiều thành tích nổi bật; Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được được chú trọng, đời sống người dân ổn định và được cải thiện. Công tác quốc phòng-quân sự địa phương được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Thực hiện tốt công tác giao quân, tỷ lệ giao quân đạt 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được huyện vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Công tác xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, nhất là thiếu nguồn vốn để bố trí cho các đơn vị, địa phương, việc triển khai thực hiện Đề án 4 làng Đồn xã Chư A Thai giai đoạn 2, năm 2023 còn chậm. Một số công trình còn vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn vướng mắc công tác các quy định, ảnh hưởng tiến độ, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) cần được thiết kế lại để giảm chi phí - tăng hiệu quả

(GLO)- Sáng 27-11, thảo luận ở hội trường Quốc hội về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị thiết kế lại một số nội dung để giảm chi phí - tăng hiệu quả - quản trị theo rủi ro, nhưng vẫn bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null