Phú Thiện quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng những năm qua, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vẫn triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo việc làm và thu nhập cho người lao động nông thôn. 
Huyện Phú Thiện có trên 75.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm 86,06% dân số. Bà Huỳnh Thị Tư-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-thông tin: Năm 2022, huyện phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 60% và giải quyết việc làm cho 2.850 người. Để đạt mục tiêu đề ra, Phòng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động. Đồng thời, rà soát, nắm bắt tình hình lao động khó khăn trở về địa phương từ các tỉnh phía Nam và số lao động có nhu cầu quay trở lại tìm việc để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đặc biệt, để người lao động tiếp cận trực tiếp với thông tin về nhu cầu việc làm, UBND huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức Hội chợ việc làm năm 2022. Tại đây, 4 doanh nghiệp đã trực tiếp tư vấn, tuyển dụng lao động. Kết quả có 200 lao động được tuyển dụng vào làm việc trong các doanh nghiệp.
Sau 2 năm làm công nhân ở Đồng Nai, năm 2022, chị Rơ Lan Phang (xã Ia Yeng) trở về tìm việc ở gần nhà để thuận lợi trong chăm sóc con nhỏ. Chị cho biết: “Sau phiên giao dịch việc làm lưu động tổ chức tại huyện, mình xin vào làm công nhân tại Nhà máy gạch Thái Hoàng ở xã Chư A Thai. Mức thu nhập bình quân 6-9 triệu đồng/tháng. Tuy thu nhập có thấp hơn so với khi làm công nhân ở Đồng Nai nhưng được gần nhà”.
Công nhân làm việc tại Nhà máy gạch Thái Hoàng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Ảnh: Đinh Yến
Công nhân làm việc tại Nhà máy gạch Thái Hoàng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Ảnh: Đinh Yến
Để tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động, huyện Phú Thiện còn quan tâm tạo điều kiện về thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu-cụm công nghiệp giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Huyện cũng mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, giúp người lao động kết nối làm việc tại các doanh nghiệp. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng huyện đã mở được 2 lớp đào tạo nghề sửa chữa máy nông nghiệp và xây dựng cho 40 lao động nông thôn trong 2 năm qua. Cùng với đó, các xã, thị trấn cũng kết nối với doanh nghiệp tuyển dụng lao động và tổ chức đào tạo nghề phù hợp với vị trí việc làm. 
Anh Đinh Suyn (Plei Bông, xã Chư A Thai) cho hay: “Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo sửa chữa máy nông nghiệp do xã phối hợp với cơ sở đào tạo nghề tổ chức, tôi đã tự mở cửa hàng sửa chữa máy nông nghiệp tại nhà. Những kiến thức được trang bị trong quá trình học nghề đã giúp tôi có được công việc phù hợp, nâng cao thu nhập”.
Huyện Phú Thiện có nhiều Nhà máy gạch tạo việc làm thường xuyên cho lao động phổ thông. Ảnh: Đinh Yến
Huyện Phú Thiện có nhiều nhà máy gạch tạo việc làm thường xuyên cho lao động phổ thông. Ảnh: Đinh Yến
Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Phú Thiện có 2.600 lao động được giải quyết việc làm mới, trong đó, 1.585 lao động làm việc tại các tỉnh, thành phía Nam.
Tại xã Chư A Thai, 5 nhà máy gạch có nhu cầu tuyển dụng hàng trăm lao động phổ thông. Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Bùi Thị Đức, địa phương thường xuyên phối hợp với các nhà máy tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Qua đó, nhiều lao động đã tìm được việc làm với mức thu nhập 5-9 triệu đồng/người/tháng, còn nhà máy thì đảm bảo nhân lực hoạt động. “Từ đầu năm đến nay, xã có trên 200 lao động được giới thiệu vào làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp”-bà Đức nói.
Trao đổi với P.V, Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện cho biết thêm: “Thời gian tới, Phòng tiếp tục tuyên truyền dưới nhiều hình thức để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và hiệu quả của công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các doanh nghiệp uy tín có chức năng xuất khẩu lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động”. 
ĐINH YẾN
 

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null