Phú Thiện cần đẩy mạnh phát triển cây ăn quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-5, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch hành động “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020” tại huyện Phú Thiện.

 Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi
Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Giai đoạn 2016-2020, ngành nông nghiệp huyện Phú Thiện đã từng bước chuyển dịch đúng hướng, nâng cao giá trị. Đến năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.253 tỷ đồng, chiếm 44,5% trong cơ cấu kinh tế của huyện; tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân hàng năm đạt 4,8%. Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 đạt 26.073 ha. Huyện đã thực hiện cánh đồng lớn một giống đối với cây lúa, mía, rau, khoai lang... bước đầu đạt kết quả khả quan. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được chú trọng, nhiều giống mới được khảo nghiệm và nhân rộng. Huyện đã liên kết với Tập đoàn Lộc Trời sản xuất 145,7 ha lúa.

Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm toàn huyện năm 2020 khoảng 347 ngàn con, tăng 3,5% so với năm 2015. Đến năm 2020, trên địa bàn huyện có 24 dự án chăn nuôi heo quy mô trang trại đăng ký khảo sát và xin chủ trương đầu tư, trong đó, 3 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2020 là 360 ha (tăng 20 ha so với năm 2015); tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 860 tấn với các loại có giá trị như cá trắm cỏ, trôi, chép, mè, thác lác...

Đến năm 2020, toàn huyện có 5/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng, tăng 18 triệu đồng so với năm 2015.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, tăng trưởng nông nghiệp chủ yếu vẫn theo chiều rộng thông qua tăng diện tích, tăng vụ nên giá trị chưa cao. Nguyên nhân chính là do nông nghiệp huyện có xuất phát điểm thấp, lại chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, giá vật tư đầu vào tăng cao, giá bán bấp bênh, thị trường tiêu thụ không ổn định. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư cho hạ tầng như giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi còn hạn chế, chưa bảo đảm nhu cầu phát triển, cơ giới hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp. Phó Chủ tịch UBND huyện kiến nghị: Trong thời gian tới, tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống trạm bơm, kênh nương, đường nội đồng; hỗ trợ các giống cây trồng mới; kêu gọi và giới thiệu các doanh nghiệp liên kết đầu tư trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp địa phương phát triển.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Phú Thiện trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, huyện cần đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, đặc biệt là với cây lúa, mía và cây ăn quả; cần khai thác tối đa tiềm năng phát triển thủy sản; chú trọng phát triển sản phẩm OCOP. Trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện nên đẩy mạnh đầu tư phát triển mô hình cây ăn quả, cẩn trọng trong việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang trồng rừng, tránh vi phạm quy hoạch sử dụng đất và gây lãng phí. Ngoài ra, huyện cần ưu tiên nguồn vốn, có giải pháp cụ thể và phân công nhiệm vụ cho từng ban, ngành, đoàn thể để nâng cao hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

 

 VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null